Phạm Linh Đan đoạt giải thưởng César nữ diễn viên triển vọng

02/03/2006
Trong buổi lễ trao giải César, giải thưởng điện ảnh giá trị nhất của Pháp lần thứ 31 tổ chức tại nhà hát Chatelet ở Paris tối 25-2, nữ diễn viên gốc Việt Phạm Linh Đan đã được trao tặng tượng vàng dành cho Nữ diễn viên triển vọng nhất năm nay.

Bộ phim mà cô tham gia, De battre mon coeur s'est arrêté (tạm dịch: Tim tôi chợt ngừng đập) của đạo diễn Jacques Audiard đã giành được 8 giải thưởng César. Trong De battre mon coeur s'est arrêté, Phạm Linh Đan đóng vai Miao Ling, cô giáo người Hoa dạy dương cầm.

 

Trả lời phỏng vấn tờ báo Chủ Nhật (Pháp), Phạm Linh Đan cho biết: “Sau phim Đông Dương, trong đó tôi được đề cử giải César Nữ diễn viên triển vọng cách đây 12 năm, tôi đã quyết định bước sang trang mới. Tôi đã đi nhiều nước trên thế giới để làm công việc kinh doanh, nhưng mong muốn được diễn vẫn luôn còn đó. Đạo diễn Jacques Audiard  đã cho tôi một cơ hội thứ hai. Giải César này, tôi xin trao tặng cho cha mẹ tôi, vốn rất lo lắng khi tôi hướng vào con đường điện ảnh”.

 

Sinh năm 1974 tại Sài Gòn, Phạm Linh Đan sang Pháp với gia đình từ năm mới lên một tuổi. Gia đình cô đã sinh sống ở các vùng ngoại ô Paris, từ Bagneux, Clichy cho đến Sceaux. Năm 1992, cô được mời đóng vai Camille, con nuôi của nữ diễn viên nổi tiếng Pháp Catherine Deneuve trong phim Indochine (Đông Dương). Được đánh giá rất cao, nhưng tuân theo ý nguyện của cha mẹ, Linh Đan đã theo học ngành thương mại và sau đó trở thành điều khiển bộ phận tiếp thị. Cô đã làm việc ở nhiều nơi, thành công trong sự nghiệp, nhưng tiếng gọi nghệ thuật lại thôi thúc không ngừng. Phạm Linh Đan đã đi học diễn xuất tại Institut Lee Strasberg, Hoa Kỳ và trở lại điện ảnh với vai Lu Ann trong bộ phim Les maivais jouveurs của Balekdjian năm 2004. Cô tỏ ra khó tính, từ chối những vai diễn vô vị.

 

Để đóng vai cô giáo dạy dương cầm trong De battre mon coeur s'est arrêté, Phạm Linh Đan cho biết tuy cô học piano từ nhỏ, nhưng do đã ngừng chơi từ lâu nên cô đã phải tập luyện nhiều đặc biệt là về phương pháp sư phạm, nhằm diễn đạt việc cố gắng truyền cho được kiến thức và sự nhạy cảm âm nhạc cho người học trò trong phim.

 

Trung tâm Thông tin
(Theo Thanh niên, Tuổi trẻ)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video