Phát động chiến dịch truyền thông hưởng ứng Ngày thế giới rửa tay với xà phòng

16/10/2009
Sáng 15/10/2009, tại sân vận động quận Hà Đông, TP Hà Nội, Cục Y tế dự phòng và Môi trường ( Bộ Y tế) đã phối hợp với Sở Y tế và các ban ngành của TP Hà Nội, Quỹ Unilever tổ chức Lễ phát động chiến dịch truyền thông hưởng ứng “Ngày Thế giới rửa tay với xà phòng”.

Tham dự Lễ phát động ngoài lãnh đạo các ban ngành liên quan còn có 2.000 học sinh, sinh viên của một số trường phổ thông, cao đẳng, đại học.

Hiện nay, các dịch bệnh liên quan tới vệ sinh cá nhân, nước sạch và vệ sinh môi trường còn khá phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là những nước đang phát triển. Tại Việt Nam, theo thống kê của Bộ Y tế, trong 10/26 bệnh truyền nhiễm có tỷ lệ mắc cao nhất thì khoảng một nửa là các bệnh về đường tiêu hoá và hô hấp. Việc rửa tay thường xuyên với xà phòng có thể làm giảm 47% nguy cơ mắc các bệnh liên quan tới đường tiêu hoá và hơn 30% các bệnh viêm nhiễm đường hô hấp cấp. Nhưng theo kết quả điều tra gần đây thì chỉ có 12-15% người dân rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh.

Hưởng ứng ngày Thế giới rửa tay với xà phòng 15/10 là hoạt động thường niên diễn ra hàng năm với mục đích đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của toàn xã hội cũng như của mỗi người dân về tầm quan trọng của việc rửa tay bằng xà phòng để bảo vệ sức khoẻ cho bản thân, gia đình và cộng đồng trước nguy cơ lan rộng của đại dịchcúm A (H1N1).

Góp mặt trong chương trình buổi lễ, nghệ sĩ Hồng Vân cùng đại diện các em học sinh trình diễn chương trình văn nghệ đặc sắc và cùng in tay lên mô hình trái đất thể hiện mong ước của mình về một thế giới khoẻ mạnh.

Nhân dịp này, Quỹ Unilever Việt Nam đã phát động cuộc thi vẽ “Vì một Việt Nam khoẻ mạnh” giành cho học sinh tiểu học và THCS trên phạm vi toàn quốc nhằm góp phần giáo dục thói quen rửa tay với xà phòng, đồng thời tạo sân chơi phát triển tài năng nhí giúp các em có ấn tượng đặc biệt đối với sự kiện này hàng năm.

Sở Y tế Hà Nội cũng đã phát động Chiến dịchtruyền thông hưởng ứng Ngày Thế giới rửa tay với xà phòng và kêu gọi 2.000 học sinh, sinh viên tham gia hoạt động rửa tay với xà phòng tại sân vận động.

Lãnh đạo Cục Y tế dự phòng và Môi trường kêu gọi tất cả các ngành, các cấp chính quyền, các cơ quan đoàn thể, các tổ chức và cơ quan thông tấn báo chí cùng phối hợp với Bộ Y tế tập trung đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền dưới nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng, lợi ích của việc rửa tay bằng xà phòng trong phòng chống dịch bệnh và dần đưa hành động thường xuyên rửa tay bằng xà phòng thành một nếp sống văn minh của toàn xã hội.

Hương Giang
Ban Tuyên giáo TW Hội

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video