Phát động chiến dịch truyền thông Tết phòng chống cúm gia cầm

15/02/2008
Tại lễ phát động chiến dịch truyền thông Tết phòng chống cúm gia cầm nhân dịp Tết nguyên đán,

lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Hưng Yên đã yêu cầu các cấp Hội LHPN trong tỉnh tăng cường tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân, cán bộ, hội viên phụ nữ về tính chất nguy hại của dịch; cách đề phòng lây nhiễm trên gia cầm và người; chỉ đạo 100% tổ phụ nữ sinh hoạt truyền thông phòng chống dịch và xây dựng mô hình chăn nuôi trong hàng rào, phun thuốc khử trùng, rắc vôi bột phòng chống dịch bệnh, thực hiện tốt vệ sinh an toàn thực phẩm vì sức khoẻ của gia đình và cộng đồng, chung sức vì một Việt Nam không có cúm gia cầm. Sau Lễ phát động, gần 500 cán bộ, hội viên phụ nữ, Nông dân, đoàn viên thanh niên đã ra quân tổng vệ sinh khu vực chuồng trại, đường làng, ngõ xóm.

 

Năm 2007, BTV Hội LHPN Hưng Yên đã chỉ đạo các cấp Hội phối hợp với các ngành liên quan tổ chức được 98 lớp tập huấn cho 7.582 chị, thành lập các CLB phòng chống cúm gia cầm, xây dựng nhiều mô hình chăn nuôi trong hàng rào. Bên cạnh đó còn phối hợp tổ chức nhiều hoạt động sự kiện cộng đồng như liên hoan văn hoá văn nghệ, sinh hoạt câu lạc bộ, thi tìm hiểu kiến thức về phòng chống cúm gia cầm…, góp phần nâng cao ý thức phòng chống, ứng phó dịch cúm gia cầm cho quần chúng nhân dân.

Trần Thị Tuyết Hương - Hội LHPN Hưng Yên

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video