Phát động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh bị ảnh hưởng của cơn bão số 9

08/12/2006
Theo Ban chỉ đạo PCLB TƯ, đến sáng 7/12/2006, số người thiệt mạng do bão số 9 đã tăng lên 67 người, 31 người vẫn mất tích và hàng nghìn người bị thương

Bà Rịa - Vũng Tàu là địa phương có số người chết nhiều nhất, lên tới 47 người, 21 người mất tích. Tiếp sau đó là Bến Tre có 15 người chết.

 

Ngoài thiệt hại về người, Bão đã làm 34.000 căn nhà sập, đổ; 177.800 nhà hư hỏng, tốc mái; 853 phòng học bị hư hại; 808 tàu thuyền bị chìm. Số thiệt hại vật chất lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Có tới 4/5 số nhà bị sập, đổ và hư hỏng là ở Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu, Vĩnh Long. 

 

Chiều 7/12/2006, T.W Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức phát động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh bị ảnh hưởng của cơn bão số 9, kêu gọi mỗi người ủng hộ ít nhất một ngày lương. Ngay sau lễ phát động, cán bộ, công chức cơ quan T.W Hội đã ủng hộ được 19 triệu đồng.

 

Cùng ngày, Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cũng đã quyết định ủng hộ hai tỉnh bị thiệt hại nặng nề: Bà Rịa – Vũng Tàu và Bến Tre, mỗi tỉnh 20 triệu đồng.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video