Phát biểu của đồng chí Hà Thị Khiết, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tại Hội thảo “Phát huy vai trò của Phụ nữ trong sản xuất, quảng bá và sử dụng rau bản địa"

09/05/2007
Kính thưa Bà Trương Mỹ Hoa, Phó Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt Nam,

Thưa Ngài Bill Tweddell, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ôxtrâylia tại Việt Nam,

Thưa ông Peter Core, Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Úc (ACIAR),

Thưa các Quý vị đại biểu,

 

Trước hết, thay mặt Hội LHPN Việt Nam, tôi xin gửi tới các vị khách quý và các vị đại biểu lời chào và những lời chúc tốt đẹp nhất.

 

Hội LHPN Việt Nam rất vinh hạnh phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Úc (ACIAR) tổ chức Hội thảo “Phát huy vai trò của phụ nữ trong sản xuất, tuyên truyền và sử dụng rau bản địa”. Sự tham gia, hợp tác và đóng góp quý báu của quý vị đại biểu và các nhà khoa học Úc, quốc tế và Việt Nam tại Hội thảo sẽ giúp chúng tôi xây dựng một dự án khả thi, đáp ứng nhu cầu sản xuất và sử dụng rau bản địa an toàn, giàu dinh dưỡng và có tác dụng phòng chống một số bệnh, góp phần nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp và tăng thu nhập cho phụ nữ và gia đình họ.

 

Nền nông nghiệp Việt Nam trong những năm gần đây có những bước pháttriển mạnh mẽvới tốc độ tăng trưởng bình quân 4,3% /năm, gắn với chuyển dịch cơ cấu sản xuất, cơ cấu sản phẩm và thị trường nhằm nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm, trong đó trồng trọt chiếm gần 80% giá trị sản xuất nông nghiệp. Với chiến lược tăng trưởng nông nghiệp theo định hướng xuất khẩu, Việt Nam trong những năm gần đây đã trở thành quốc gia xuất khẩu về:hạt tiêu, gạo, cà phê, hạt điều, cao su và chè… ngoài ra, còn xuất khẩu nhiều loại nông sản khác…

Sản xuất rau ngày càng được chú trọng nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ ngày càng lớn và đòi hỏi ngày càng tăng, đặc biệt những loại cây có giá trị dinh dưỡng cao và co tác dụng phòng chống một số bệnh.

 

Phụ nữ chiếm 50,9% dân số Việt Nam, lao động nữ ở nông thôn chiếm hơn 80% lao động nữ cả nước, là lực lượng đông đảo, có vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp. Nếu được cung cấp thông tin, kiến thức khoa học và các nguồn lực cần thiết, phụ nữ sẽ phát huy hiệu quả trong sản xuất, sử dụng và quảng bá.

 

Đối với các loại rau bản địa, người dân vẫn coi đó là những loại cây quý, có giá trị không chỉ làm tăng thêm phần hấp dẫn của các món ăn mà còn có tác dụng rất quan trọng trong việc chăm sóc sức khoẻ. Tuy nhiên, nhiều loại rau bản địa hiện chưa được đánh giá đúng giá trị, và mới chỉ được trồng rải rác ở các địa phương, mang tính chất tiêu thụ nội địa, chưa được phát triển thành loại cây có giá trị sản xuất hàng hoá và xuất khẩu. Trong tương lai, nếu việc sản xuất rau bản địa được mở rộng sẽ giúp nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp.

 

Hội LHPN Việt Nam trong nhiều năm qua đã tích cực hỗ trợ phụ nữ phát triển các hoạt động sản xuất. Các chương trình khuyến nông, các mô hình điểm, trình diễn và các hoạt động tuyên truyền về sản xuất nông nghiệp và an toàn lương thực thực phẩm đã mang lại hiệu quả cho các hộ nông dân.

 

Với sự đánh giá của các nhà chuyên môn về giá trị và tiềm năng phát triển của các loại rau bản địa và với sự giúp đỡ của Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế úc (ACIAR), hy vọng dự án “Phát huy vai trò của phụ nữ trong sản xuất, tuyên truyền và sử dụng rau bản địa” sẽ sớm được thực hiện với sự tham gia hợp tác của các nhà khoa học và các cơ quan chuyên môn.

 

Thưa các vị khách quý và quý vị đại biểu,

 

Sự tham gia và đóng góp của các quý vị đại biểu tại hội thảo hôm nay rất quý báu, giúp chúng tôi xây dựng, thực hiện một dự án phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

 

Một lần nữa, tôi xin chúc các vị khách quý và quý vị đại biểu dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

 

Chúc Hội thảo của chúng ta thành công tốt đẹp.

 

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video