Phát biểu của đồng chí Tô Huy Rứa tại cuộc họp báo về Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam (11/01/2011)

12/01/2011
Tại buổi họp báo ngày 10/1, đồng chí Tô Huy Rứa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã có bài phát biểu trước đại diện các cơ quan báo chí trong và ngoài nước về Đại hội XI của Đảng Cộng sản Việt Nam. Website Hội LHPN Việt Nam xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Thưa các đồng chí chủ trì cuộc họp báo !

Thưa các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương !

Thưa các đồng chí, các nhà báo quốc tế và trong nước!

Hôm nay, Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức cuộc họp báo quan trọng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Trong một khoảng thời gian không nhiều, các đồng chí chủ trì cuộc họp báo đã cung cấp cho các nhà báo trong nước và quốc tế những thông tin cần thiết về ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung chủ yếu mà Đại hội XI của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ thảo luận và quyết định.

Đại diện các ban của Đảng và một số cơ quan liên quan đã trả lời các câu hỏi mà các nhà báo nêu ra.

Chúng tôi trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của các nhà báo quốc tế và trong nước đã dành cho Đại hội XI của Đảng Cộng sản Việt Nam, cho sự phát triển trong thời gian tới của đất nước Việt Nam.

Đại hội XI của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện chính trị quan trọng của Đảng và nhân dân Việt Nam. Tính chất quan trọng của Đại hội XI thể hiện trên nhiều mặt. Sau thời gian tiếp thu ý kiến của toàn Đảng, toàn dân góp ý xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI, toàn thể các đại biểu tham dự Đại hội sẽ thảo luận, quyết định về bổ sung, phát triển Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khoá X trình Đại hội XI; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020; Một số vấn đề cần nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; lựa chọn, bầu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư của Đảng; bầu Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương nhiệm kỳ khoá XI cùng các nội dung quan trọng khác.

Những nội dung như thế, thông báo của đồng chí đại diện chủ trì cuộc họp báo đã thể hiện tương đối đầy đủ, rõ ràng; và được giải thích rõ hơn trong phần trả lời phỏng vấn của báo chí. Dĩ nhiên, các cơ quan báo chí và nhà báo sẽ được cung cấp thêm những thông tin chính thống, sinh động, bổ ích trong những ngày diễn ra Đại hội XI.

Là thành viên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, tôi mong muốn các cơ quan báo chí và nhà báo sẽ phối hợp thật tốt với Trung tâm Báo chí của Đại hội XI, với các cơ quan chức năng của Đảng và Nhà nước Việt Nam đưa được nhiều thông tin bổ ích, cần thiết, chính xác, kịp thời, sinh động cho đông đảo công chúng trong cả nước và bạn bè của chúng tôi ở nhiều nước trên thế giới.

Qua thông tin của báo chí về Đại hội XI của Đảng Cộng sản Việt Nam, các bạn sẽ giúp cho đông đảo công chúng báo chí trong và ngoài nước hiểu rõ rằng: Xã hội xã hội chủ nghĩa mà Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam đang xây dựng là một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu; có nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới.

Từ nay đến giữa thế kỷ XXI, toàn Đảng và toàn dân Việt Nam ra sức phấn đấu xây dựng nước Việt Nam trở thành nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chủ đề của Đại hội XI của Đảng Cộng sản Việt Nam là “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Với những trình bày nêu trên, tôi mong các đồng chí lãnh đạo Trung tâm Báo chí Đại hội XI tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các nhà báo quốc tế và trong nước hoạt động. Tôi cũng mong tất cả các nhà báo sẽ thực hiện tốt Quy chế hoạt động mà Trung tâm Báo chí Đại hội XI đã đề ra.

Nhân dịp Năm mới 2011, nhân các nhà báo tham dự và đưa tin về Đại hội XI của Đảng Cộng sản Việt Nam và chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, tôi xin kính chúc quý vị, các đồng chí và các bạn nhà báo lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc, thành công!

Xin trân trọng cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn!

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video