Phát biểu của Giám đốc chương trình UNIFEM Việt Nam tại Lễ phát động lấy chữ ký “Nói KHÔNG bạo lực với phụ nữ”.
Phát biểu của Tiến sĩ Suzette Mitchell
Giám đốc chương trình UNIFEM tại Việt
UNIFEM Việt
Các số liệu thống kê đã vẽ nên một bức tranh kinh hoàng về hậu quả đối với sức khỏe và xã hội của nạn bạo lực đối với Phụ nữ. Trên phạm vi toàn cầu, trung bình cứ 3 phụ nữ thì có một người bị bạo lực trong suốt cuộc đời của mình. Đối với phụ nữ tuổi từ 15 – 44, bạo lực là nguyên nhân chủ yếu của những cái chết và bệnh tật. Trong một nghiên cứu năm 1994 dựa trên cơ sở dữ liệu của Ngân hàng Thế giới về 10 yếu tố rủi ro mà phụ nữ gặp phải, trong nhóm tuổi nói trên, sự hãm hiếp và bạo lực gia đình chiếm tỷ lệcao hơn cả ung thư, tai nạn xe máy, chiến tranh và sốt rét. Phụ nữ đã đấu tranh hàng chục năm qua để phá vỡ sự im lặng và không trừng phạt tội bạo lực đối với phụ nữ. Ngày nay, chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ được đưa vào chương trình nghị sự về nhân quyền, phát triển và an ninh.
Một lĩnh vực cụ thể, ở đó cần phải hành động để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ, đó là mối liên hệ giữa bạo lực và HIV/AIDS. Sự bất lực của phụ nữ trong thuyết phục để có tình dục an toàn và từ chối tình dục ngoài ý muốn có quan hệ mật thiết với nguy cơ cao bị nhiễm HIV/AIDS. Tình dục ngoài mong muốn, bao gồm từ quan hệ do không thể từ chối bạn tình và không được bạn tình lắng nghe, cho đến bạo lực tình dục như hãm hiếp - dẫn đến nguy cơ cao bị trầy xước và chảy máu mở đường cho lây truyền virút. Tỷ lệ lây nhiễm HIV ở Việt
Các con số thống kê có vẻ rất lớn nhưng chưa thật chính xác khi cho rằng vấn nạn bạo lực đối với phụ nữ là bài toán không có lời giải. Các chiến dịch như chiến dịch “Nói không với bạo lực” cho thấy những sáng kiến, sự trải nghiệm và sự nhiệt tình là những yếu tố quan trọng để chấm dứt tình trạng bạo lực đối với phụ nữ. Một vấn nạn có thể được chấm dứt nếu có ý chí chính trị và nguồn lực cần thiết.
UNIFEM đã kiên trì hỗ trợ để chấm dứt bạo lực. Năm 1996 chúng tôi đã vui mừng chào đón việc Đại hội đồng LHQ thành lập Quỹ Ủy thác Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ, đó là một cơ chế tài trợ rộng rãi để thúc đẩy công việc này (A/RES/50/166). Thông qua Quỹ này, các quốc gia thành viên, các tổ chức dân sự và các đối tác LHQ đã cùng có những bước đi thiết thực để chấm dứt nạn bạo lực đang làm rạn nứt các cộng đồng, hủy hoại cuộc sống, tước đoạt tài trí và tiềm năng của hàng triệu phụ nữ và em gái. Hơn mười năm qua, Quỹ Ủy thác của LHQ đã tài trợ cho 263 sáng kiến ở 119 nước để xây dựng luật pháp và các kế hoạch quốc gia nhằm chấm dứt nạn bạo lực đối với phụ nữ, thể chế hoá các biện pháp để đảm bảo viêc thực hiện, xây dựng năng lực cho các chính phủ và các tổ chức dân sự để giám sát tiến độ. Chiến dịch “Nói không với bạo lực” nhằm tạo đà cho công việc này bằng cách thông tin về các dự án của Quỹ Uỷ thác trên trang WEB của Chiến dịch.
Chiến dịch “Nói không với bạo lực” tập trung tạo dựng các quan hệ đối tác. Chiến dịch này cổ vũ cho tình đoàn kết trên phạm vi toàn cầu, khu vực và quốc gia để thu thập được 1 triệu chữ ký. UNIFEM cũng đang hợp tác với UNFPA, và các tổ chức quốc tế khác như Tổ chức phi chính phủ Tây ban nha Hòa bình và Phát triển và Action Aid trong một chiến dịch truyền thông quốc gia nhằm vào đối tượng nam giới, gửi đến họ một thông điệp là bạo lực gia đình cũng là tội phạm. Hôm nay UNIFEM rất hân hạnh có quan hệ đối tác với Hội LHPN Việt Nam và đặc biệt phấn khởi trước việc Hội đặt mục tiêu thu thập 1 triệu chữ ký. Mối quan hệ đối tác của UNIFEM với Hội LHPN Việt nam là một hình mẫu tuyệt vời về các tổ chức cùng hành động vì bình đẳng giới và chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ.