Phát biểu của Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa tại Đại hội Thi đua yêu nuớc toàn quốc Hội LHPN Việt Nam lần thứ nhất

25/05/2005
(Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2005)

Thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,

Thưa các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng kính mến,

Thưa các đại biểu phụ nữ tiên biểu du Đại hội Thi đua yêu nước Hội LHPNViệt Nam lần thứ nhất,

Thưa các vị đại biểu,

 

Trong không khí tưng bừng, phấn khởi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, 115 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 và Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VII, hôm nay, tôi rất vui mừng về dự Đại hội Thi đua yêu nước Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam lần thứ nhất và trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

 

Trước hết, cho phép tôi xin được thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương gửi tới các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ.Việt Nam, các tập thể và cá nhân tiêu biểu, vinh dự đại diện cho phụ nữ cả nước dự Đại hội Thi đua yêu nước Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. Chúc các Mẹ, các đồng chí và các đại biểu điển hình tiên tiến, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của phụ nữ Việt Nam dồi dào sức khoẻ, gia đình hạnh phúc .

 

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

 

Thưa toàn thể Đại hội,

 

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc, phụ nữ luôn giữ vai trò, vị trí quan trọng và có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh chống giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc, gìn giữ và phát triển truyền thống lịch sử, văn hoá tốt đẹp của dân tộc. Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước đầy gian khổ, hy sinh nhưng vô cùng vẻ vang, phát huy tinh thần "Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh", phụ nữ Việt Nam đã có nhiều cống hiến to lớn, cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đánh đuổi thực dân, đế quốc xâm lược, giành lại độc lập, tự do cho dân tộc; và trong khói lửa của cuộc chiến tranh ấy, phụ nữ Việt Nam đã vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng 8 chữ vàng "Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang". Trong thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, phát huy những phẩm chất tốt đẹp “Trung hậu - Đảm đang - Tài năng - Anh hùng", phụ nữ Việt Nam tiếp tục có nhiều đóng góp to lớn trên mọi lĩnh vực, cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta giành được những thành tựu rất quan trọng trong những năm qua, xứng đáng với lời khen ngợi của Ban Chấp hành Trung ương Đảng "Phu nữ Việt Nam năng động, sáng tạo, trung hậu, đảm đang ".

 

Tại Đại hội này, sau khi nghe Báo cáo của Hội Liên hiệp Phụ nữ Viết Nam, cùng với các báo cáo điển hình rất ấn tượng và qua theo dõi phong trào thi đua của Hội Phụ nữ, tôi vui mừng nhận thấy, được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và quyết tâm phấn đấu của phụ nữ cả nước, công tác vận động phụ nữ nói chung và phong trào thi đua yêu nước của phụ nữ cả nước nói riêng đã có nhiều tiến bộ cả về quy mô và chất lượng. Hội phụ nữ đã khởi xướng và làm nòng cốt thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào thi đua yêu nước như Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tê gia đình, cần kiệm xây dựng đất nước", "Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Phụ nữ làm kinh tế giỏi", “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”... Đồng thời Hội cũng tích cực vận động phụ nữ cả nước nhiệt tình hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư", phong trào thi đua bảo vệ an ninh Tổ quốc... Các phong trào thi đua yêu nước của Hội Phụ nữ Việt Nam đã thu hút được đông đảo phụ nữ trong cả nước tham gia, mang lại hiệu quả vật chất và tinh thần thiết thực cho các hội viên, góp phần nâng cao năng lực cán bộ Hội và hoàn thiện tổ chức bộ máy các cấp Hội, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 

Tôi rất đồng tình với những đánh giá, tổng kết phong trào thi đua yêu nước của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong 5 năm qua. Sự nỗ lực phấn đấu và kết quả đạt được của các đồng chí thể hiện trên các lĩnh vực cần được khẳng định:

 

- Trong suốt quá trình xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam luôn chú trọng phát động và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, rộng khắp, nội dung các phong trào phù hợp với nhiệm vụ cách mạng từng thời kỳ; coi đây vừa là nhiệm vụ chính trị vừa là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ của phụ nữ cả nước; đóng góp to lớn vào thành tựu chung của cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ: đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

 

- Phong trào thi đua yêu nước của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam được tổ chức có nề nếp, có chỉ đạo sát sao, tổng kết từ cơ sở đến Trung ương Hội, có kiểm điểm, đánh giá, rút kinh nghiệm, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp tổ chức chỉ đạo, thực hiện nhằm đẩy mạnh phong trào trong thời gian tiếp theo. Các phong trào thi đua cụ thể được gắn với nhiệm vụ chính trị của Hội, nhiệm vụ cách mạng từng thời kỳ, nhất là việc thực hiện các chủ trương, chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội như: xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, cải thiện và không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc, xây dựng đời sống văn hoá, ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội...

 

- Phong trào thi đua yêu nước của Hội đã thu hút được đông đảo hội viên và phụ nữ cả nước tham gia, mang lại hiệu quả vật chất và tinh thần thiết thực. Qua phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những mô hình, tấm gương tiêu biểu, những nhân tố mới trong nhiều lĩnh vực ở các địa phương, ban, ngành trong cả nước; tạo ra động lực mạnh mẽ, động viên, khuyến khích mọi tầng lớp phụ nữ phát huy tinh thần đại đoàn kết, nỗ lực phấn đấu học tập để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyện phẩm chất chính trị vững vàng, giữ vững đạo đức cách mạng trong sáng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tổ chức tốt cuộc sống gia đình, nuôi dạy con ngoan, học giỏi, tích cực xây dựng nếp sống văn hoá mới tại địa bàn dân cư và hăng hái tham gia làm việc từ thiện; góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

- Qua phong trào thi đua, có nhiều tập thể, cá nhân nữ đã vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, tặng thưởng Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động và nhiều phần thưởng cao quý khác. Trưởng thành từ phong trào thi đua, nhiều chị em là giáo sư, tiến sỹ, nhà khoa học đầu ngành, nhiều chị em trở thành những doanh nhân thành đạt, nhiều chị em được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng, giao cho giữ các trọng trách quan trọng trong quản lý, lãnh đạo... Có thể nói, phong trào thi đua yêu nước của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển không ngừng của phụ nữ cả nước; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển đội ngũ cán bộ Hội các cấp cả về số lượng và chất lượng, góp phần xây dựng các cấp Hội trong cả nước ngày càng vững mạnh, mở rộng quy mô và không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động Hội, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn.


Nhân dịp này, tại Đại hội Thi đua yêu nước - sự kiện trọng đại của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam hôm nay, thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương, tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích trong phong trào thi đua yêu nước mà Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng phụ nữ cả nước đã đạt được trong những năm qua, nhất là các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước vinh dự đại diện cho phụ nữ cả nước về dự Đại hội Thi đua yêu nước hôm nay. Chúc các đồng chí mạnh khoẻ, tiếp tục giữ vững và phát huy những thành quả đã đạt được, ngày càng có nhiều đóng góp cho quê hương, đất nước, cho sự phát triển, tiến bộ của phụ nữ Việt Nam.

 

Thưa toàn thể Đại hội,

 

Để tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước trong những năm tới, sau Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 35/CT-TW “vềđổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn mới”, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 39/CT-TW "về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đưa yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến”. Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 31/CT-TTG về việc phát động đợt Thi đua đặc biệt nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2001 - 2005), thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của đất nước và Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VII. Quán triệt tinh thần đó, để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác tuyên truyền, giáo dục các chủ trương, chính sách về đổi mới phong trào thi đua và công tác khen thưởng; công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân điển hình tiên tiến và việc tổ chức phong trào có lúc, có nơi còn hình thức mà các đồng chí đã nêu trong Báo cáo, tôi tán thành với 5 bài học kinh nghiệm, mục tiêu và các nhiệm vụ trong thời gian tới mà các đồng chí đã đề ra. Tôi xin lưu ý với các đồng chí một số vấn đề sau:

 

Thứ nhất, Báo cáo tổng kết, biểu dương phong trào thi đua yêu nước của Hội đã nêu ra được một số tồn tại, hạn chế trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào thi đua. Tuy nhiên, Báo cáo không chỉ ra nguyên nhân của những tồn tại, khiếm khuyết và hạn chế đó. Tôi đề nghị, Đại hội này, các đồng chí cần tập trung thảo luận thật kỹ về vấn đề này, làm rõ nguyên nhân vì sao có những tồn tại, khiếm khuyết và hạn chế, nhất là những nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp Hội. Có như vậy, việc xây dựng mục tiêu, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong những năm tới mới đạt hiệu quả cao.

 

Thứ hai, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và nhuận nhuyễn hơn nữa nội dung Chỉ thị 39 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 31 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương, đồng thời có kế hoạch tiếp tục tổ chức học tập, triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Thi đua Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn Luật Thi đua Khen thưởng khi được ban hành. Tập trung nguồn lực đổi mới mạnh mẽ phong trào thi đua và công tác khen thưởng, trong đó đặc biệt chú trọng đến đổi mới nội dung phong trào theo tinh thần "hướng phong trào thi đua vào việc thực hiện thiết thực và có hiệu quả các chủ trương, chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước", tiếp tục và nâng tầm cao hơn về xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam sống và làm việc trong thế kỷ 21 yêu nước, có tri thức, có sức khoẻ, năng động, sáng tạo, biết làm giàu chính đáng, có lối sống văn hoá, có lòng nhân hậu, quan tâm đến lợi ích xã hội và cộng đồng, xây dựng gia đình Việt Nam "no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc".

 

Phong trào thi đua cần gắn với việc giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh cụ thể của từng địa phương, với nhiệm vụ chính trị của từng cấp Hội và các cuộc vận động, các phong trào thi đua lớn của đất nước. Công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai, thực hiện phong trào thi đua phải kết hợp hài hoà giữa chỉ đạo tập trung của Trung ương Hội với phát huy dân chủ, năng động, sáng tạo của các cấp Hội cơ sở; quyết tâm đưa phong trào thi đua phát triển lên một tầm cao mới.

 

Thứ ba, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cần có kế hoạch xây đựng và củng cố bộ máy làm công tác thi đua khen thưởng Ở các cấp Hội để chủ động triển khai có hiệu quả phong trào thi đua và công tác khen thưởng, trong đó đặc biệt chú ý đến việc lựa chọn và bồi dưỡng dội ngũ cán bộ, vì đây là một trong những yếu tố quan trọng nhất, có ý nghĩa quyết định đến hiệu quả và chất lượng của phong trào. Cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng phải là những người có trình độ, có kinh nghiệm nhiều năm lặn lộn với phong trào, nắm rõ tình hình cơ sở, có đạo đức tốt, phẩm chất chính trị vững vàng, được trang bị kiến thức vững chắc về chủ trương, chính sách liên quan đến công tác thi đua của Đảng và pháp luật về thi đua, khen thưởng của Nhà nước.

 

Thứ , Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, các cấp Hội và toàn thể hội viên cần phát huy những thành tích đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua, nêu cao tinh thần đại đoàn kết, tiếp tục làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền và nhân điển hình tiên tiến trong các cấp Hội, mà trước mắt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động sôi nổi phong trào thi đua học tập, làm theo, noi gương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những mô hình, nhân tố mới đã được biểu dương, khẳng định tại Đại hội lần này; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước sâu rộng đến tất cả các cấp Hội, hội viên và chị em phụ nữ trong cả nước, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2005 và những năm tiếp theo; để chúng ta có thật nhiều "Bông hoa đẹp trong vườn hoa thi đua cả nước", thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VII và kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

 

Tôi tin tưởng rằng, với sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước, với sự kiện Đại hội Thi đua lần thứ nhất có ý nghĩa sâu sắc và phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng; với sự nỗ lực phấn đấu có truyền thống của các cấp Hội, với bản tính chịu thương, chịu khó, chăm chỉ, cần cù, sáng tạo trong lao động, kiên cường, dũng cảm, mưu trí trong chiến đấu, dịu hiền, vị tha, bao dung trong ứng xử gia đình và xã hội…, phụ nữ Việt Nam sẽ tiến bộ và phát triển không ngừng qua phong trào thi đua yêu nước, ngày càng có nhiều đóng góp to lớn, xuất sắc hơn nữa cho sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

 

Với tinh thần đó, tôi chúc các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, các tập thể và cá nhân tiêu biển cùng phu nữ cả nước, các vị đại biểu mạnh khoẻ, gia đình hạnh phúc và thành công trong công tác, trong sự nghiệp thi đua yêu nước theo lời Bác Hồ kính yêu đã dạy “ yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua những người yêu nước nhất".

 

Xin cảm ơn!

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video