Phát biểu Khai mạc của đồng chí Hà Thị Khiết -Chủ tich Hội LHPN Việt Nam tại Lễ kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và Giao lưu xúc tiến thương mại

08/03/2005
Hà Nội, ngày 7/3/2005

Kính th­ưa các vị khách quý,

Kính thưa các vị đại biểu,

Thư­a toàn thể chị em thân mến!

 

Cách đây 95 năm về trước, năm 1910, Đại hội phụ nữ quốc tế họp tại Cô-pen-ha-gen (Thủ đô nước Đan Mạch) đã quyết định lấy ngày 8/3 làm ngày Quốc tế phụ nữ, ngày đoàn kết đấu tranh của phụ nữ với khẩu hiệu: Ngày làm việc 8 giờ; việc làm ngang nhau; bảo vệ bà mẹ và trẻ em. Từ đó ngày 8/3 đã trở thành ngày truyền thống của phụ nữ lao động trên toàn thế giới.

 

Hôm nay vào đúng dịp kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ và 1965 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 95 năm ngày quốc tế phụ nữ 8/3 nhằm khơi dậy truyền thống đấu tranh của phụ nữ lao động trên toàn thế giới; ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam nối tiếp truyền thống lịch sửHai Bà Trưng - Hai vị nữ vương anh hùng của dân tộc.

 

Đặc biệt, Lễ kỷ niệm truyền thống này được gắn với hoạt động thúc đẩy giao lưu xúc tiến thương mại dành cho các doanh nghiệp nữ và doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm dành cho phụ nữ. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhằm động viên, khuyến khích các doanh nghiệp nữ phát huy tiềm năng, thế mạnh của mình trong phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế. Đây cũng là cơ hội giao lưu giữa doanh nghiệp với các doanh nghiệp, giữa các doanh nghiệp với các tổ chức hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhằm thúc đẩy hoạt động giao lưu xúc tiến thương mại, khuyến khích các doanh nghiệp tiếp tục tạo ra những sản phẩm thiết thực, đáp ứng với nhu cầu của chị em, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Đồng thời cũng là dịp giúp các nữ chủ doanh nghiệp có thêm nhiều thông tin về thị trường sản phẩm, được chia sẻ và học hỏi các kiến thức, kinh nghiệm kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước và trên thế giới.

 

Với tinh thần Quốc tế phụ nữ 8/3 và tinh thần quật khởi của Hai Bà Trưng anh hùng, tôi tin tưởng các doanh nhân nữ Việt Nam sẽ phát huy truyền thống “năng động, sáng tạo, trung hậu, đảm đang” của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, chủ động, tự tin vượt quakhó khăn, thách thức của nền kinh tế thị trường, mở rộng quan hệ giao lưu xúc tiến thương mại, tích cực tham gia các hoạt động của xã hội, của giới nữ, sản xuất, kinh doanh với hiệu quả cao nhất, tạo dựng được uy tín, thương hiệu hàng Việt Nam trên trường quốc tế. Mong rằng các chị sẽ là những nữ doanh nhân thành đạt, là những người mẹ, người vợ hạnh phúc.

 

Sự quan tâm, có mặt của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ngành, các cơ quan hữu quan, các tổ chức quốc tế là nguồn động viên lớn góp phần tạo nên thành công của Lễ kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và hoạt động giao lưu xúc tiến thương mại hôm nay, tiếp sức cho các hoạt động tiếp theo của Hội LHPN Việt Nam cùng sát cánh với doanh nghiệp nữ trên con đường phát triển kinh tế và hội nhập.

 

Trong niềm tin tưởng đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, tôituyên bố khai mạc Lễ kỷ niệm 95 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, 1965 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và chương trình thúc đẩy giao lưu xúc tiến thương mại.

 

Xin kính chúc các quý vị đại biểu, các quý ông, quý bà và các bạn dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc, thành đạt.

 

Nhân dịp ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 tôi xin gửi tới chị em phụ nữ tình cảm thân thương quý trọng cùng lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc chị em luôn luôn mạnh khoẻ, nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc.

 

Xin trân trọng cảm ơn!

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video