Phát biểu tại “Diễn đàn Phụ nữ Trung Quốc – ASEAN” lần thứ nhất tại Nam Ninh, Trung Quốc

08/11/2006
Hà Thị Khiết, Chủ tịch Hội LHPN VN, Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam

Kính thưa bà Triệu Thiếu Hoa, Phó Chủ tịch Hội LHPN toàn quốc Trung Hoa,

Kính thưa các Quý vị đại biểu và toàn thể chị em,

Thật là niềm vui lớn cho chúng ta tới đây tham dự diễn đàn quan trọng và ý nghĩa này nhân kỷ niệm 15 năm thiết lập Quan hệ đối thoại Trung Quốc-ASEAN và Năm Hữu nghị Hợp tác Trung Quốc – ASEAN 2006, tại thành phố Nam Ninh tươi đẹp và mến khách. Thay mặt Hội LHPN Việt Nam, tôi xin gửi tới các quý vị đại biểu lời chào trân trọng và những lời chúc tốt đẹp nhất.

 

Chúng ta rất phấn khởi và lấy làm tự hào trước những thành tựu to lớn mà nhân dân Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã giành được trong gần 30 năm thực hiện chính sách cải cách mở cửa. Kinh tế Trung Quốc luôn duy trì tốc độ phát triển cao, đạt được sự tiến bộ toàn diện và đã lập nên những kỳ tích trong lịch sử phát triển của mình. Sự phát triển mạnh mẽ của Trung Quốc là bài học kinh nghiệm quý báu đối với các nước đang phát triển trên con đường hội nhập quốc tế.

 

Thưa các bạn,

 

Ở Việt Nam đất nước chúng tôi cũng đang trong quá trình đó và qua 20 năm đổi mới đã đạt được những thành tựu quan trọng trong xây dựng và phát triển đất nước. Theo đó, vấn đề bình đẳng giới và phát huy vai trò của phụ nữ luôn là một ưu tiên cao, không những được xác định rõ trong Hiến pháp và nhiều văn bản pháp quy, mà còn được thể hiện sinh động trong thực tế. Phụ nữ Việt Nam luôn đóng vai trò quan trọng và có những đóng góp to lớn trong quá trình phát triển ở Việt Nam. Trong Quốc hội, phụ nữ chiếm 27,31%, ngày càng có nhiều nhà khoa học, giáo viên, bác sĩ, doanh nghiệp giỏi v.v…là phụ nữ. Chính phủ Việt Nam đã đề ra chiến lược Quốc gia (2001-2010) về sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, đến nay đã thực hiện trước thời hạn 10 trong 22 mục tiêu, đặc biệt là giải quyết việc làm cho phụ nữ, xoá mù chữ cho phụ nữ, giảm tử vong trong thai sản, tăng tỉ lệ đại biểu nữ trong Hội đồng nhân dân các cấp…

 

Thưa các bạn,

 

Vừa qua, chúng tôi đã tổ chức thành công Cuộc họp Mạng lưới các Nhà lãnh đạo Nữ APEC lần thứ 11 tại Hà Nội, với sự tham gia của hơn 300 đại biểu quốc tế và Việt Nam. Cuộc họp đã đưa ra được nhiều khuyến nghị quan trọng nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nữ, được đệ trình lên Hội nghị các Bộ trưởng APEC về Doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong dịp này, tại các cuộc tiếp xúc Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch nước, Chủ tịch APEC Việt Nam Nguyễn Minh Triết đã cam kết sẽ tiếp tục đảm bảo các cơ hội và điều kiện cho phụ nữ Việt Nam đóng góp ngày càng hiệu quả cho đất nước, cho sự bình đẳng giới và phát triển của phụ nữ Việt Nam trong thập kỷ đầu của thế kỷ XXI.

 

Kính thưa các Quý vị đại biểu,

 

15 năm qua, kể từ ngày thiết lập quan hệ đối thoại, sự hợp tác giữa các nước ASEAN và Trung Quốc ngày càng được tăng cường và mở rộng mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực. Nhiều chương trình ngắn, trung và dài hạn về phát triển kinh tế, xã hội, văn hoá, giáo dục, du lịch v.v… đã được ký kết và thực hiện có hiệu quả.

 

Hoà chung vào tiến trình phát triển đó, phụ nữ chúng ta có nhiều hoạt động hữu nghị, hợp tác. Chúng tôi-các tổ chức phụ nữ thành viên của Liên đoàn các Tổ chức Phụ nữ ASEAN (ACWO) đã tích cực hoạt động, thực hiện Tuyên bố của Chính phủ các nước ASEAN về Sự tiến bộ của Phụ nữ cũng như Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh. Với cơ chế này và với nhiều hình thức hợp tác, chúng tôi đã có nhiều hoạt động hợp tác đa phương và song phương hiệu quả. Hai năm một lần, Đại hội đồng Liên đoàn các tổ chức Phụ nữ ASEAN được tổ chức luân phiên tại các nước ASEAN, đã tạo cơ hội cho phụ nữ gặp gỡ, trao đổi, đối thoại và xây dựng kế hoạch hoạt động đáp ứng các mối quan tâm của phụ nữ:nâng cao quyền năng kinh tế, giáo dục - đào tạo, công nghệ thông tin,phụ nữ tham chính, chăm sóc sức khoẻ v.v… cũng như đưa ra giải pháp nhằm hạn chế các thách thức, khó khăn mà phụ nữ đang phải đối mặt: đói nghèo, thất nghiệp, thiên tai, dịch bệnh, buôn bán phụ nữ & trẻ em, vấn đề bạo lực trong gia đình v.v…

 

Theo luân phiên, tại nhiệm kỳ tới, Hội LHPN Việt Nam sẽ đảm nhận cương vị Phó Chủ tịch Liên đoàn các Tổ chức Phụ nữ ASEAN (ACWO). Với trọng trách này, chúng tôi sẽ cố gắng làm hết sức mình để thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và sự hợp tác giữa phụ nữ ASEAN và phụ nữ Trung Quốc lên tầm cao mới, đáp ứng nguyện vọng chung của chúng ta trong quá trình hội nhập vì sự bình đẳng, hoà bình và phát triển của phụ nữ trong thế kỷ XXI.

 

Thưa các Quý vị đại biểu,

 

Tôi hy vọng, thông qua Diễn đàn này và các hoạt động bên lề, chúng ta sẽ có cơ hội trao đổi thông tin, học tập lẫn nhau và tăng cường hợp tác để có những đóng góp to lớn hơn cho hoà bình, hợp tác, phát triển và sự phồn vinh của mỗi nước, cũng như của khu vực và thế giới. Đặc biệt, từ diễn đàn này, phụ nữ Trung Quốc và phụ nữ ASEAN sẽ có tiếng nói chung trong Tuyên bố của diễn đàn 10+1 lần này, hứa hẹn một tương lai tốt đẹp cho việc thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ, cho sự năng động phát triển bền vững và thịnh vượng của ASEAN và Trung Quốc. Đoàn Việt Nam chúng tôi đánh giá cao những sáng kiến và nỗ lực của Hội LHPN Phụ nữ Toàn quốc Trung Hoa đã tổ chức Diễn đàn này, đánh dấu một bước ngoặt trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa phụ nữ Trung Quốc và phụ nữ ASEAN. Nhân dịp này, tôi xin chân thành cảm ơn Liên đoàn đã mời chúng tôi tham dự và đã dành cho chúng tôi những tình cảm nồng thắm, đầy tình nghĩa chị em rất tốt đẹp.

 

Để kết thúc bài phát biểu của mình, tôi xin có 4 câu văn vần sau đây:

“ASEAN-Trung Quốc một nhà

Tình sâu nghĩa nặng hài hoà bên nhau

Mong cho thịnh vượng đến mau

Hoà bình, phát triển cùng nhau khải hoàn”

 

Chúc các quý vị đại biểu mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Chúc Diễn đàn thành công tốt đẹp.

Xin cảm ơn các quý vị đại biểu./.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video