Phát hiện mới 4.812 trường hợp nhiễm HIV

16/07/2010
Theo báo cáo công tác phòng chống HIV/AIDS 6 tháng đầu năm 2010 của Cục phòng chống HIV/AIDS, bộ y tế, người được xét nghiệm phát hiện HIV dương tính đã có dấu hiệu giảm, tuy nhiên vẫn chưa đảm bảo tính bền vững, hình thái nguy cơ lây truyền qua đường tình dục có xu hướng gia tăng. Dịch HIV/AIDS vẫn tiềm ẩn các yếu tố nguy cơ làm lan tràn HIV ở Việt Nam nếu không có những biện pháp can thiệp mạnh mẽ và hiệu quả.

Tính đến ngày 30/6/2010, số người nhiễm HIV còn sống và được quản lý tại cộng đồng trong cả nước là 176.436 người, trong đó có 41.239 bệnh nhân AIDS. Cũng đến thời điểm này, cả nước đã có 47.466 người chết do AIDS. TP. HCM là địa phương có số người nhiễmHIV cao nhất nước chiếm 25,9% các trường hợp nhiễm HIV được phát hiện trên toàn quốc.

Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2010, toàn quốc đã có 4.812 trường hợp mới xét nghiệm phát hiện nhiễm HIV, 1.881 trường hợp bệnh nhân AIDS và 620 trường hợp tử vong.

TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội là 2 thành phố có số người nhiễm HIV xét nghiệm phát hiện nhiều nhất trong cả nước. TP. HCM phát hiện 284 trường hợp (chiếm 10,4% số trường hợp nhiễm HIV được báo cáo), và Hà Nội là 257 trường hợp (chiếm 9,4% số trường hợp nhiễm HIV được báo cáo). Tiếp theo là 2 tỉnh miền núi phía Bắc: Thái Nguyên: 245 trường hợp (chiếm 8,9% số trường hợp nhiễm HIV được báo cáo) và Điện Biên với 147 trường hợp. Khu vực miền Trung, tỉnh số trường hợp mới phát hiện cao nhất là Thanh Hóa với 123 trường hợp.

So với cùng kỳ năm 2009, số người nhiễm HIV được báo cáo mới xét nghiệm phát hiện giảm 27,08%, số bệnh nhân AIDS giảm 17,8% và số tử vong giảm 29,3%. Tỷ lệ nhiễm HIV dựa trên giới tính, nhóm tuổi, khu vực, đường lây nhiễm cũng có sự thay đổi. Tỷ lệ nữ nhiễm HIV là 30%, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2009. Tỷ lệ nhiễm HIV vẫn tập trung vào nhóm tuổi 20-30, tuy nhiên có sự tăng lên ở độ tuổi 30-39 (năm 2009 là 31%, năm 2010 là 42,6%).

Báo cáo cũng cho thấy sự khác nhau về đường lây nhiễm HIV ở các khu vực. Ở Miền Nam tỷ lệ lây truyền qua đường tình dục cao nhất, chiếm 54,4%, đặc biệt ở một số tỉnh như Kiên Giang 95,1% (1), Đồng Tháp 94,7% (2), Bạc Liêu 92,2% (3), Cà Mau 88% (4), An Giang 82,1% (5). Ở Miền Bắc, tỷ lệ lây nhiễm qua đường máu chiếm tỷ lệ cao nhất, 63,1%.

TTTT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video