Phát huy cao độ tinh thần chung tay phòng, chống dịch

01/04/2020
Những ngày này, cùng với cả hệ thống chính trị, các cấp Hội LHPN trên cả nước đã và đang phát huy cao độ tinh thần chung tay phòng, chống lại sự lây lan nguy hiểm của dịch bệnh Covid-19
Hội LHPN huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang trao tặng Trung tâm Y tế huyện một chiếc buồng khử khuẩn

- Bắc Giang: Hội LHPN huyện Tân Yên trao tặng buồng phun sương khử khuẩn tại khu vực cổng Trung tâm Y tế huyện

Sáng ngày 25/3/2020, Hội LHPN huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang đã trao tặng Trung tâm Y tế huyện một chiếc buồng khử khuẩn toàn thân bằng dung dịch muối ion, trị giá 25 triệu đồng, từ nguồn kinh phí tiết kiệm của các cấp Hội trong huyện cộng với sự đóng góp của cán bộ, hội viên phụ nữ, cá nhân hảo tâm trên địa bàn.

Buồng phun sương khử khuẩn có khả năng làm sạch đến 90% các loại vi khuẩn, virus bám bên ngoài cơ thể, quần áo, vật dụng khi có người đi qua. Công suất khử khuẩn khoảng 1 nghìn người/ngày. Trung bình mỗi ngày, Trung tâm Y tế huyện đón tiếp, khám bệnh cho hơn 400 lượt bệnh nhân, việc lắp đặt buồng phun sương khử khuẩn hỗ trợ rất tích cực đối với công tác phòng, chống lây nhiễm bệnh đặc biệt là trong tình hình dịch Covid 19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay.

Song song với hoạt động này, Hội LHPN huyện Tân Yên tiếp tục triển khai hiệu quả cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, kêu gọi chị em đóng góp ngày công dọn dẹp vệ sinh môi trường, nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe, đeo khẩu trang, rửa tay đúng cách, không tập trung đông người…

- Hải Dương: Tặng 1.500 khẩu trang, 200 chai nước rửa tay cho địa bàn có người nhiễm Covid-19

Vừa qua, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Hải Dương đã trao tặng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Thanh Miện (là địa bàn có ca nhiễm Covid -19 thứ 73 tại thôn Tiêu Sơn, xã Thanh Giang) 1.500 chiếc khẩu trang và 200 chai nước rửa tay lifebuoy. Qua đó nhằm hỗ trợ huyện Thanh Miện đẩy mạnh công tác phòng, chống, chặn sự lây lan dịch bệnh trên địa bàn. Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh cũng chỉ đạo các cấp Hội LHPN huyện Thanh Miện phát huy vai trò của tổ chức Hội trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn hội viên phụ nữ và người dân cách tự bảo vệ sức khỏe, đeo khẩu trang đúng cách, rửa tay thường xuyên, tránh tụ họp đông người, hạn chế đi lại…

- Nam Định: Hội Phụ nữ Xuân Trường chung sức phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn vùng giáo  

Với đặc thù là một huyện trọng điểm về công tác tôn giáo, xã Xuân Ngọc là xã có đông đồng bào theo Đạo Công giáo (92%). Đây là nơi tọa lạc của Nhà thờ chính tòa Bùi Chu - Trung tâm điều hành các hoạt động Công giáo của 06 huyện phía nam tỉnh Nam Định và rất nhiều Nhà thờ xứ họ, 5 Dòng nữ tu. Đặc biệt, thời gian này đang là Mùa Chay của Đạo Công giáo, do vậy các hoạt động của giáo dân hướng về tĩnh tâm.

Từ thực tế đó, trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, các cấp Hội đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, phát tờ rơi hướng dẫn cách phòng tránh dịch bệnh, hướng dẫn cách dùng khẩu trang, sử dụng xà phòng diệt khuẩn, dung dịch nước sát khuẩn đúng cách để hội viên phụ nữ công giáo và nữ tu tại các Hội dòng nắm được. Đồng thời, tuyên truyền vận động giáo dân hạn chế tập trung đông người, thường xuyên ra quân vệ sinh môi trường, phun khử trùng trong nhà, đường làng ngõ xóm, phân loại rác thải ngay tại gia đình… Cùng với đó, các cấp Hội trong toàn huyện tích cực vận động các nguồn lực xã hội hóa để tặng 1.600 khẩu trang, 200 bánh xà phòng diệt khuẩn miễn phí cho hội viên phụ nữ công giáo có hoàn cảnh khó khăn, nữ tu tại các hội dòng.

BTg Bắc Giang, Linh Nhâm, HPN Xuân Trường

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video