Phát huy phẩm chất truyền thống, xây dựng người phụ nữ Vĩnh Phúc đáp ứng yêu cầu thời đại mới

07/03/2022
Hòa chung không khí chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh Vĩnh Phúc (01/01/1997 - 01/01/2021); 92 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3; Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã sôi nổi thi đua lập thành tích với 130 công trình, phần việc trên địa bàn toàn tỉnh.
Thăm hỏi tặng quà các cơ sở điều trị bệnh nhân mắc covid-19 tại huyện Lập Thạch (Nguồn: Hội LHPN Vĩnh Phúc)

Các cấp Hội trong toàn tỉnh tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Đợt thi đua đặc biệt với chủ đề: “Mỗi cấp Hội, mỗi cán bộ, hội viên có 1 công trình, phần việc vượt khó, sáng tạo, hiệu quả”; phát động tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Vĩnh Phúc thời đại mới: có đạo đức, có kiến thức, có sức khỏe, có trách nhiệm với gia đình và xã hội”, CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các cấp Hội đã bám sát chỉ đạo, chung tay cùng chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ đoàn kết, đồng lòng chống dịch; tình nguyện tham gia các điểm trực chốt; đảm nhận công tác hậu cần phục vụ các điểm xét nghiệm, tiêm chủng, cách ly. Hưởng ứng Chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương", do TW Hội LHPN Việt Nam phát động, các cấp Hội đã vận động cán bộ, hội viên, các nhà hảo tâm ủng hộ được trên 2,2 tỷ đồng tiền mặt; trên 400.000 nghìn chiếc khẩu trang y tế; 19.803 chai nước rửa tay sát khuẩn; gần 71,6 tấn gạo; trao tặng hàng chục nghìn suất quà gồm nhiều nhu yếu phẩm, đồ dùng thiết yếu, vật tư y tế với tổng trị giá trên 1,5 tỷ đồng trao tặng cho lực lượng y tế, các khu cách ly, bệnh viện, phụ nữ khó khăn, các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện… trên địa bàn tỉnh.

Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội thực hiện hiệu quả Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, tổ chức ngày phụ nữ khởi nghiệp, sáng tạo với chủ đề “Ươm mầm khát vọng khởi nghiệp”, phát động cuộc thi tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp. Thành lập nhiều mô hình liên kết theo chuỗi giá trị, phát triển kinh tế theo hướng trang trại, tổ hợp tác, tổ liên kết, hợp tác xã; chủ động khai thác các nguồn vốn thông qua nhiều chương trình, dự án phát triển kinh tế, chương trình quốc gia xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, các nguồn viện trợ của các tổ chức quốc tế, vốn vay của Ngân hàng CSXH, quỹ TYM...

Lãnh đạo Hội LHPN huyện Tam Dương trao tặng thùng rác cho chị em phụ nữ (Nguồn: Hội LHPN Vĩnh Phúc)

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức đoàn cán bộ đi thăm, chúc Tết và tặng quà cho Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng và các đồn Biên phòng tỉnh Hà Giang với tổng trị giá trên 100 triệu đồng; tổ chức đoàn đi thăm hỏi trao tặng 300 suất quà trị giá 150 triệu đồng cho hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đây là những hoạt động nhân văn, thiết thực, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, kịp thời động viên các gia đình hội viên phụ nữ nghèo có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống, đảm bảo mọi nhà đều có Tết và không ai bị bỏ lại phía sau. Thực hiện CVĐ xây dựng “Mái ấm tình thương” hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn về nhà ở có điều kiện ổn định cuộc sống, Hội LHPN tỉnh đã vận động ủng hộ xây dựng được 15 nhà, sửa chữa 6 Mái ấm tình thương với tổng số tiền trên 900 triệu đồng.

Bên cạnh đó, 100% cơ sở Hội đăng ký với cấp ủy, chính quyền thực hiện ít nhất một hoạt động thiết thực, phù hợp tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh, giúp thêm được ít nhất 2 hộ gia đình đạt tiêu chí “5 không, 3 sạch”. Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ về bảo vệ môi trường, duy trì lối sống xanh thông qua các mô hình “Phụ nữ phân loại rác thải tại gia đình”, “Nhà sạch, vườn xanh”, “Phụ nữ hạn chế sử dụng túi ni lông”, “Đoạn đường phụ nữ tự quản”… Các chi hội phụ nữ duy trì vệ sinh đường làng, ngõ xóm, nạo vét kênh mương, khơi thông cống rãnh, thu gom các bao gói hóa chất bảo vệ thực vật sau sử dụng, tái chế rác thải nhựa, trồng cây xanh vào thứ 7 hàng tuần và ngày “Chủ nhật xanh”.

Thời gian tới, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh sẽ tiếp tục đoàn kết, tự tin, phát huy mạnh mẽ tiềm năng, sức sáng tạo để phong trào thi đua ngày càng tỏa sáng, góp phần xây dựng người phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Vĩnh Phúc phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu của thời kỳ phát triển mới.

Ban TG - CSLP Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video