Phát huy truyền thống, đoàn kết xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh

19/10/2007
Ngày mai, cùng với hàng triệu phụ nữ cả nước, phụ nữ các dân tộc Tuyên Quang tưng bừng kỷ niệm lần thứ 77 Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2007).

77 năm qua, được Đảng, Bác Hồ quan tâm, chăm lo, dìu dắt, phong trào phụ nữ Việt Nam trưởng thành và ngày càng phát triển, tổ chức hội ngày càng lớn mạnh. Trong từng giai đoạn cách mạng, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã có những hình thức vận động thích hợp, thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong kháng chiến chống xâm lược, giải phóng đất nước và trong công cuộc bảo vệ, xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.


Phát huy truyền thống của phụ nữ Việt Nam, truyền thống của quê hương cách mạng Tân Trào, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tổ chức Hội và phong trào phụ nữ tỉnh ta cũng ngày càng phát triển và không ngừng lớn mạnh. Đặc biệt, thực hiện công cuộc đổi mới, với phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" cùng 5 chương trình công tác, Hội đã động viên, lôi cuốn đông đảo phụ nữ các dân tộc tham gia, đem lại hiệu quả thiết thực trong đời sống xã hội. Đến nay, có hàng nghìn phụ nữ nghèo trong toàn tỉnh được hỗ trợ vay vốn thông qua tổ chức Hội phụ nữ các cấp đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Từ các phong trào này, nhiều chị em đã trở thành những gương mặt tiêu biểu lao động giỏi, sáng tạo, làm giàu bằng sức lao động, tài năng trí tuệ của mình. Nhiều chị trở thành nhà quản lý, nhà giáo giỏi... Sự trưởng thành và phát triển của phong trào phụ nữ và Hội phụ nữ các cấp trong tỉnh suốt 77 năm qua đã được Đảng, chính quyền các cấp ghi nhận, tặng nhiều phần thưởng xứng đáng.


Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ". Trong kháng chiến cứu nước cũng như trong hòa bình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phụ nữ luôn là lực lượng hùng hậu trên mọi lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội và vững vàng trên mọi vị trí công tác. Hội phụ nữ các cấp cần vận động và tăng cường đoàn kết các tầng lớp phụ nữ, phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam; giúp chị em nâng cao trình độ mọi mặt, tham gia tích cực vào sự nghiệp CNH, HĐH quê hương, đất nước; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Báo Tuyên Quang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video