Phát huy vai trò của phụ nữ cao tuổi trong hệ thống Hội LHPN Việt Nam

21/06/2006
Để đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc và phát huy vai trò của phụ nữ cao tuổi trong hệ thống Hội, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam xây dựng Kế hoạch năm 2006 của Hội LHPN Việt Nam

thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2006 – 2010 và triển khai đến các cấp Hội trong cả nước. Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam đã chỉ đạo tập trung một số hoạt động trong năm 2006 như sau:

 

Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến Pháp lệnh Người cao tuổi, các chính sách của Nhà nước có liên quan đến người cao tuổi cho cán bộ, hội viên, phụ nữ cao tuổi.

 

Cùng với các tổ chức đoàn thể giám sát việc thực hiện các chính sách về người cao tuổi.

 

Tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên phụ nữ cao tuổi được tham gia các chương trình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo của Hội LHPN các cấp phù hợp với nhu cầu, sức khoẻ.

 

Cùng với chính quyền, các ban/ngành, đoàn thể tiếp tục tổ chức các hoạt động chăm sóc và phát huy vai trò của phụ nữ cao tuổi tại gia đình và cộng đồng. Tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn hoá, văn nghệ cho người già.

 

Xây dựng mô hình điểm tập hợp, thu hút phụ nữ cao tuổi tham gia tổ chức Hội. Tuyên truyền gương điển hình phụ nữ cao tuổi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

 

 

 

Ban Quan hệ Quốc tế

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video