Phát huy vai trò của phụ nữ trong đời sống gia đình, xã hội

30/07/2018
- Cần Thơ: Sôi nổi Ngày hội Phụ nữ Sáng tạo - Khởi nghiệp
- Đồng Tháp: Hội thi tìm hiểu về an toàn thực phẩm.

Cần Thơ: Sôi nổi Ngày hội Phụ nữ Sáng tạo - Khởi nghiệp

Sáng ngày 24/7, Hội LHPN thành phố Cần Thơ đã tổ chức Ngày hội Phụ nữ Sáng tạo - Khởi nghiệp năm 2018, thu hút trên 300 đại biểu lãnh đạo, cán bộ, hội viên, phụ nữ trên địa bàn thành phố.

Ngày hội góp phần khuyến khích cổ vũ tinh thần thi đua, khả năng sáng tạo của chị em; đồng thời biểu dương, khích lệ phụ nữ vươn lên làm kinh tế giỏi, làm giàu cho chính bản thân, gia đình và xã hội.

16 gian hàng đến từ Hội LHPN các quận, huyện và các đơn vị trên địa bàn thành phố đã tham gia ngày hội với hàng trăm sản phẩm tiêu biểu trong các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, sản phẩm nghề truyền thống của hội viên, phụ nữ. Nhiều sản phẩm mang hương vị đặc trưng gắn với từng địa phương như: Cơm Rượu Cờ Đỏ, Bánh đa Vĩnh Thạnh, Bánh tráng Thuận Hưng , Chiếu, thúng nia Cái Răng, và các sản phẩm đan đát, …

Chị em đã được nghe một số gương phụ nữ điển hình trong khởi nghiệp, phát triển kinh tế sáng tạo giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong lao động, sản xuất. Nhằm ghi nhận những kết quả, đóng góp công sức, trí tuệ của chị em, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Cần Thơ đã trao Bằng khen cho 20 gương mặt phụ nữ khởi nghiệp tiêu biểu năm 2017-2018.

Trong khuôn khổ hoạt động của Ngày hội, Hội LHPN thành phố phối hợp với Chi Cục bảo vệ Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố tổ chức Hội thi tuyên truyền kiến thức bảo vệ môi trường năm 2018 với chủ đề “Phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường”. Qua hội thi nhằm nâng cao nhận thức của hội viên, phụ nữ và cộng đồng sử dụng tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, Đô thị văn minh”.

Chuỗi hoạt động Ngày hội Phụ nữ Sáng tạo - Khởi nghiệp đã tạo môi trường thuận lợi, cơ hội để các đơn vị và hội viên, phụ nữ có dịp giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển kinh tế và đặc biệt là dịp để quảng bá, giới thiệu các sản phẩm an toàn do chị em phụ nữ trực tiếp sản xuất, kinh doanh, đã thu hút trên 500 người tham quan và mua sắm.

Đồng Tháp: Hội thi tìm hiểu về an toàn thực phẩm

 Ảnh minh họa

 Hội thi tìm hiểu về an toàn thực phẩm của Hội LHPN Đồng Tháp


Hội LHPN thành phố Sa Đéc phối hợp Trung tâm Y tế thành phố tổ chức Hội thi tìm hiểu về an toàn thực phẩm cho cán bộ, hội viên thành phố, thu hút trên 100 cán bộ hội viên phụ nữ của 9 xã, phường tham dự và cổ vũ hội thi.

Nội dung cuộc thi xoay quanh những kiến thức, hiểu biết về Luật An toàn thực phẩm; tác hại, hậu quả của việc không đảm bảo an toàn thực phẩm; cách xử lý những tình huống khi bị ngộ độc thực phẩm. Bằng sự khéo léo, duyên dáng trong cách thể hiện, các phần thi của thí sinh đã mang đến hội thi thông điệp kêu gọi mọi người nâng cao ý thức vì cộng đồng kinh doanh, mua bán và sử dụng thực phẩm an toàn để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và xã hội góp phần hạn chế tình trạng ngộ độc thực phẩm.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ đối với công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức, thái độ và hành vi của cán bộ, hội viên phụ nữ khi lựa chọn, chế biến và sử dụng thực phẩm. Đây cũng là nội dung họat động góp phần thực hiện tốt Đề án 938 “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ ’’ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Kim Ngân, Lê Ánh Quyên

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video