Phát huy vai trò của phụ nữ trong phòng chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu

19/05/2016
“Ngày truyền thống phòng chống thiên tai của Việt Nam” là sự kiện được tổ chức vào ngày 22 tháng 5 hàng năm nhằm khuyến khích động viên đồng bào chiến sỹ cả nước và các cấp, các ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực trong công tác phòng tránh, ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Thực hiện công văn số 44/TWPCTT ngày 9/5/2016 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng 70 năm Ngày truyền thống PCTT của Việt Nam, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam đã chỉ đạo Hội LHPN các tỉnh/thành có các hình thức phù hợp, phối hợp với các cơ quan truyền thông trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, phổ biến về Luật PCTT, các văn bản dưới luật đến cán bộ, hội viên phụ nữ. Tuyên truyền rộng rãi đến chị em về ý nghĩa của Ngày truyền thống phòng chống thiên tai, đặc biệt là những hoạt động mà Hội LHPN các cấp đã và đang triển khai về công tác PCTT trong thời gian qua; những việc cần triển khai trong thời gian tới nhằm phát huy vai trò của phụ nữ trong phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đôir khí hậu.


Ngày 22/5/1946,chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 70 thành lập Uỷ ban Trung ương hộ đê, tiền thân của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai ngày nay. Lúc sinh thời, hàng năm Bác Hồ luôn có thư gửi đồng bào, cán bộ, chiến sỹ trong cả nước trước mùa mưa bão, động viên toàn Đảng, toàn dân chăm lo cho công tác phòng chống thiên tai. Hơn 40 năm sau đó, Chính phủ đã quyết định lấy ngày22/5 hàng năm là “Ngày truyền thống phòng chống thiên tai của Việt Nam”

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video