Phát triển mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa phụ nữ Việt Nam và phụ nữ Belarus

03/12/2011
Nhân dịp chuyến thăm của Thủ tướng nước Cộng hòa Belarus tới Việt Nam, chiều 29/11/2011, bà Ludmila Myasnikovich, Phu nhân Thủ tướng đã tới thăm Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Thanh Hòa đã nồng nhiệt đón tiếp và chúc bà có nhiều niềm vui, kỷ niệm đẹp trong thời gian ở Việt Nam.

Hội LHPN Việt Nam và Hội Phụ nữ Belarus đã có mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp từ nhiều năm nay. Đặc biệt, hai bên đã ký Bản ghi nhớ hợp tác vào năm 2002, khi cựu Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Khiết sang thăm nước bạn. Thực hiện thỏa thuận hợp tác này, Hội Phụ nữ hai nước đã duy trì trao đổi thông tin, tiến hành trao đổi Đoàn, thăm hỏi lẫn nhau nhân dịp những sự kiện quan trọng của hai Hội và nhân dân hai nước.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Thanh Hòa đã xúc động ôn lại những kỷ niệm đẹp trong chuyến thăm Belarus và Hội Phụ nữ Belarus gần đây nhất vào năm 2010; bày tỏ sự cảm động trước những tình cảm mà phụ nữ Belarus đã dành cho đoàn, cho phụ nữ và nhân dân Việt Nam trong đó có việc Hội Phụ nữ Belarus đã dành cho Hội Phụ nữ Việt Nam một khoảng không gian tại trụ sở Hội Phụ nữ Belarus để trưng bày, giới thiệu một số hiện vật của phụ nữ Việt Nam đến với phụ nữ nước bạn. Chủ tịch Hội cũng bày tỏ niềm vui trước những thành tựu mà Belarus đã đạt được trong sự nghiệp phát triển đất nước, sự tiến bộ, bình đẳng của phụ nữ Belarus. Cảm ơn nhân dân và phụ nữ Belarus đã giúp đỡ nhân dân, phụ nữ Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc phát triển đất nước hiện nay.

Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hòa thông tin nhanh với Phu nhân Thủ tướng về tình hình hoạt động của Hội LHPN Việt Nam. Khẳng định vị trí, vai trò và sự đóng góp to lớn của phụ nữ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Phụ nữ ngày càng tham gia nhiều hơn vào công tác quản lý, điều hành đất nước với 1 nữ Ủy viên Bộ Chính trị, 1 nữ Phó Chủ tịch nước, 2 nữ Phó Chủ tịch Quốc hội, 2 nữ Bộ trưởng và nhiều trọng trách quản lý, lãnh đạo khác do nữ đảm nhiệm. Những kết quả đạt được trong phong trào Hội với phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, các nhiệm vụ trọng tâm đang triển khai, thực hiện; công tác chuẩn bị cho Đại hội Phụ nữ XI sắp tới... Chủ tịch Hội cũng thông tin về những khó khăn, thử thách trong công tác và phong trào phụ nữ hiện nay. Trong đó nhấn mạnh về công tác đào tạo và dạy nghề cho phụ nữ chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn; một số nơi, định kiến bất bình đẳng giới vẫn tồn tại khiến phụ nữ dễ trở thành đối tượng yếu thế, là nạn nhân của nhiều tệ nạn như buôn bán người, ma túy, mại dâm....

Đáp lời Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Phu nhân Thủ tướng Cộng hòa Belarus bày tỏ vui mừng khi được sang thăm Việt Nam; tự hào tiếp tục thực hiện Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Hội Phụ nữ Việt Nam- Belarus. Bà khẳng định, mối quan hệ giữa nhân dân và phụ nữ Việt Nam- Belarus là mối quan hệ hữu nghị, truyền thống và tiếp tục phát triển tốt đẹp.

Thông tin về hoạt động của Hội Phụ nữ Belarus, Phu nhân Thủ tướng cho biết, Belarus có 13% phụ nữ tham gia Quốc hội, tỷ lệ nữ học đại học cao hơn nam giới. Tuy nhiên, cũng giống như Việt Nam, đàn ông Belarus muốn vợ ở nhà chăm sóc gia đình và quan điểm này được khá nhiều phụ nữ Belarus ủng hộ. Phu nhân Thủ tướng cũng chia sẻ về khó khăn của Belarus đối với vấn đề dân số hiện nay (Belarus bị âm về phát triển dân số), do đó, phụ nữ Belarus được nhận trợ cấp khi sinh nhiều con, đặc biệt nếu sinh 5 con sẽ được phong là bà mẹ anh hùng... Bà cũng cho biết, nằm ở trung tâm Châu Âu, Belarus là điểm trung chuyển của tệ nạn mua bán người và ma túy, hiện nay Tổng thống Belarus đang có những chính sách quyết liệt để đối phó với bọn tội phạm. Và một trong những hoạt động chính của Hội Phụ nữ Belarus là quan tâm, chăm sóc trẻ em mồ côi, giúp các em tìm được ngôi nhà thứ hai của mình.

Kết thúc buổi đón tiếp, Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Thanh Hòa đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt qua bà Phu nhân tới phụ nữ Belarus và Hội Phụ nữ Belarus nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội Phụ nữ Belarus (09/12/1991- 09/12/2011).

Sau buổi trò chuyện, Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Thanh Hòa đã cùng phu nhân và đoàn đi thăm Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, nơi trưng bày những hiện vật của phụ nữ Việt Nam và phong trào phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ.

 Ảnh minh họa

 Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Thanh Hòa và đoàn đi thăm Bảo tàng PNVN

Vũ Hoa - TTTT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video