Phát triển phong trào TDTT cho phụ nữ ở Bắc Giang

07/09/2006
Những năm qua, phong trào TDTT cho phụ nữ ngày càng phát triển sâu rộng đến mọi tầng lớp phụ nữ của tỉnh Bắc Giang. Tham gia luyện tập rèn luyện thể thao đã trở thành một nhu cầu không thể thiếu của chị em không chỉ ở thành thị mà còn lan rộng đến các vùng nông thôn, vùng dân tộc thiểu số.

Để có được phong trào như ngày nay là nhờ Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh thường xuyên chỉ đạo các cấp Hội tăng cường tổ chức các hoạt động TDTT, tuyên truyền vận động mỗi cán bộ hội viên lựa chọn một môn thể thao để luyện tập. Đồng thời, hàng năm Hội cũng thường xuyên phối hợp với ngành TDTT tỉnh tổ chức các hoạt động, các giải thi đấu cho chị em.

 

Một trong những hoạt động nhằm đẩy mạnh phong trào tập luyện cho chị em là Hội thường xuyên triển khai kế hoạch hoạt động tới 10/10 huyện, thành phố trong tỉnh. Đến nay đã có khoảng 7/10 huyện, thành phố phối hợp với Phòng Văn hoá thông tin tổ chức các giải thể thao dành cho chị em như cầu lông, bóng đá vào các dịp 8-3 và 20-10. Thông qua các giải thi đấu, đã có nhiều cấp hội ở cơ sở có phong trào TDTT phát triển mạnh như: Hội phụ nữ xã Dĩnh Trì- Lạng Giang đã duy trì và tổ chức tốt giải cầu lông phụ nữ và 3 năm liền đoạt cúp Giải bóng đá nữ vô địch tỉnh Bắc Giang.... Ngoài ra, mô hình CLB TDTT tiếp tục được các cấp Hội duy trì và phát triển cả bề rộng và chiều sâu. Năm 2005, các cấp Hội thành lập mới được 58 CLB thể thao thu hút gần 800 chị em tham gia, nâng tổng số CLB trong toàn tỉnh lên 173 CLB với 3.606 chị em tham gia, duy trì 114 đội bóng đá nữ ở 8/10 huyện, thành phố. Có thể nói, trong mấy năm gần đây phong trào TDTT cho phụ nữ ngày càng phát triển đều và rộng khắp. Các môn thể thao được nhiều chị em yêu thích là bóng đá, cầu lông, đi bộ, dưỡng sinh.

Qua các hoạt động văn hoá thể thao sôi nổi tại cơ sở đã tạo không khí phấn khởi thi đua đối với cán bộ hội viên phụ nữ, giúp chị em rèn luyện, nâng cao sức khoẻ, đoàn kết phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao vai trò vị thế của người phụ nữ và tổ chức Hội, được cấp uỷ, chính quyền đánh giá cao. Phong trào không chỉ phát triển ở thành thị mà đã có sức lan toả đến những xã vùng sâu, vùng xa. Điển hình như Hội phụ nữ xã Lục Sơn - một xã đặc biệt khó khăn của huyện Lục Nam có 60% là người dân tộc thiểu số. Song tỷ lệ phụ nữ tham gia các hoạt động TDTT cao. Toàn xã có 10 đội bóng đá nữ, 1 CLB cầu lông. Hàng năm vào các dịp lễ lớn, các đội bóng, CLB TDTT của xã thường tổ chức các hoạt động giao lưu, thi đấu giao hữu thể thao với các đơn vị bạn.

 

Hội cũng tập trung tuyên truyền vận động cán bộ hội viên phụ nữ lựa chọn luyện tập một môn thể thao phù hợp với tứa tuổi, nghề nghiệp, xây dựng gia đình thể thao tiên tiến, duy trì và phát triển các mô hình CLB thể thao.

TheoThể thao hàng ngày

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video