Phiên chợ “Ấm tình biên cương”

21/12/2020
Trong khuôn khổ tổ chức tổng kết toàn quốc thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018 – 2020 và chuẩn bị đón năm mới 2021, chiều 18/12, TW Hội LHPN Việt Nam, Bộ Tư lệnh BĐBP đã phối hợp tổ chức Phiên chợ “Ấm tình biên cương” tại xã Bát Mọt, Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.
Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa (ngoài cùng trái ảnh) thăm hỏi trẻ em đang được khám bệnh miễn phí tại Phiên chợ Ấm tình biên cương

Tham dự sự kiện có Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa; Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh BĐBP; Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo huyện Thường Xuân, xã Bát Mọt, các đơn vị cùng đồng hành hỗ trợ và cán bộ, y, bác sỹ bệnh viện Nhi tỉnh Thanh Hóa cùng đông đảo bà con Nhân dân trên địa bàn xã, dự. 

Phát biểu khai mạc chương trình, bà Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa khẳng định: Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018-2020 có ý nghĩa thiết thực thực và nhân văn sâu sắc. Tại tỉnh Thanh Hóa, TW Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh đã phối hợp với Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh và các đơn vị nhận đỡ đầu, ký kết phối hợp thực hiện chương trình tại 10 xã biên giới khó khăn. Sau 3 năm thực hiện, Chương trình đã huy động được hơn 11 tỷ đồng để tổ chức hoạt động cụ thể, thiết thực, góp phần hỗ trợ nâng cao đời sống mọi mặt cho nhân dân và phụ nữ vùng biên. Đặc biệt, Chương trình đã có  những hoạt động giúp đỡ nhân dân chủ động, tích cực tham gia sản xuất, có thêm nhiều kiến thức để áp dụng vào phát triển kinh tế, tăng thu nhập, có hiểu biết về pháp luật để chung tay góp sức cùng với lực lượng chức năng bảo vệ vững chắc vùng biên của Tổ quốc.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa tặng quà cho phụ nữ vùng biên tại Chương trình

Tại xã Bát Mọt, Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN tỉnh và các đơn vị đồng hành đã thành lập được 4 mô hình sinh kế tổ hợp tác chăn nuôi, 1 câu lạc bộ “Rau sạch”, 2 mô hình “Nhà sạch - vườn đẹp”, 1 CLB “Phòng chống mua bán người tại cộng đồng”. Đời sống vật chất, tinh thần của bà con đã từng bước được cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 51% (năm 2018) xuống còn 10,56% (năm 2020). Cán bộ, hội viên, phụ nữ và Nhân dân yên tâm gắn bó, sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền, BĐBP bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Trong không khí ấm tình biên cương, Chương trình đã trao tặng hơn 400 suất quà cho các hội viên, phụ nữ, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và bí thư chi bộ, trưởng thôn, người có uy tín, người bảo vệ cột mốc trên địa bàn, tổng trị giá hơn 500 triệu đồng. Trong đó, Hội LHPN Việt Nam trao quà cho 4 mô hình sinh kế của 4 xã vùng biên; Bộ Tư lệnh BĐBP trao 20 suất học bổng cho học sinh xã Bát Mọt; Hội LHPN TP Thanh Hóa trao 1 mái ấm cho hội viên nghèo xã Hiền Kiệt (Quan Hóa)…

Bộ Tư lệnh BĐBP trao học bổng cho 20 học sinh nghèo vượt khó xã Bát Mọt.

Các đại biểu thăm gian hàng Áo dài miễn phí tại Phiên chợ

Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, Phiên chợ “Ấm tình biên cương” được tổ chức tại xã Bát Mọt với nhiều hoạt động ý nghĩa như: Chương trình truyền hình thực tế “Vì bạn xứng đáng”; phiên chợ “Ấm tình biên cương”.  Hội LHPN tỉnh đã phát 250 phiếu mua hàng miễn phí tại các quầy hàng được bày sẵn gồm các nhu yếu phẩn thiết yếu tặng hội viên, phụ nữ và Nhân dân xã Bát Mọt. Chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm chia sẻ tình thương, trách nhiệm của cộng đồng với đồng bào biên giới, đặc biệt là với hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, cán bộ y bác sĩ Bệnh viện Nhi đã tổ chức khám, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi; Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh đã thăm và tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bát Mọt.

Lê Hà

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video