Phiên trù bị Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

09/03/2022
Phiên trù bị Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội vào sáng 09/3 đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho phiên khai mạc Đại hội chính thức diễn ra vào sáng mai, 10/3.
Các đại biểu dự phiên họp trù bị (Ảnh: TTXVN)

Sau khi đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ, 959 đại biểu chính thức, đại diện cho các tầng lớp phụ nữ trong cả nước có mặt tham dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII đã họp phiên trù bị tại Hội trường Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu khai mạc Phiên trù bị Đại hội

Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua Chương trình phiên họp trù bị, Quy chế làm việc của Đại hội, Chương trình làm việc và Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 26 đồng chí, Đoàn Thư ký gồm 3 thành viên, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội gồm 9 thành viên.

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình Đại hội 

Đại hội cũng tán thành biểu quyết thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII do Ban Thẩm tra tư cách đại biểu trình. Theo đó, 959 đại biểu được triệu tập dự Đại hội đều đủ tư cách đại biểu Đại hội.

Các đại biểu cũng nghe Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương trình bày Báo cáo tổng hợp, giải trình ý kiến góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị và Điều lệ Hội LHPN Việt Nam (sửa đổi, bổ sung)

Chiều 9/3, các đại biểu nghiên cứu tài liệu, thảo luận theo đoàn và buổi tối sẽ có chương trình tham dự xem biểu diễn vở Thực cảnh Tinh hoa Bắc Bộ do Thành ủy Hà Nội mời tại Quốc Oai, Hà Nội.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video