Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thanh Bình dự và phát biểu hưởng ứng tại Lễ phát động “Tháng cao điểm vì người nghèo năm 2011”

14/10/2011
Sáng nay 14/10/2011, Uỷ ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động “Tháng cao điểm vì người nghèo”. Tham dự Lễ phát động có đồng chí Hoàng Trung Hải - Uỷ viên TW Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Giàng Seo Phử - Uỷ viên TW Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc; đồng chí Huỳnh Đảm - Chủ tịch Uỷ ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo các ban ngành liên quan, lãnh đạo các tập đoàn kinh tế và đông đảo phóng viên báo chí. Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Trần Thanh Bình đã dự và phát biểu hưởng ứng tại Lễ phát động.

Kế thừa tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lời kêu gọi toàn dân chống giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm (17/10/1945); hưởngứng ngày “Thế giới chống đói nghèo” (17/10 hàng năm); ngày 17/10/2000, Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức “Lễ phát động ngày vì người nghèo” trên phạm vi toàn quốc và lấy ngày 17/10 hàng năm là ngày Cả nước vì người nghèo.

Hơn mười năm qua, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, đã góp phần khơi dậy truyền thống đoàn kết, nhân ái của người Việt Nam. Từ khi phát động ngày 17/10/2000 đến tháng 9/2011 quỹ vì người nghèo cả nước đã vận động được 5.696 tỷ đồng, đã xây dựng được 1.119.297 nhà đại đoàn kết cho người nghèo và xây dựng được hàng nghìn công trình, chương trình phúc lợi xã hội cho người nghèo một cách thiết thực, đem lại niềm vui cho hàng triệu hộ nghèo, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện các mục tiêu xoá đói giảm nghèo của Đảng và Nhà nước ta và mục tiêu thiên niên kỷ xoá đói giảm nghèo do Liên Hiệp Quốc đề ra.

Tại Lễ phát động năm nay, Chủ tịch Uỷ ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam- Huỳnh Đảm đã kêu gọi các cấp, các ngành, đồng bào, chiến sỹ cả nước, người Việt Nam ở nước ngoài, các tập đoàn, các doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân nước ngoài hãy tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” đóng góp Quỹ vì người nghèo các cấp và ủng hộ các chương trình an sinh xã hội, giúp đỡ cho hộ nghèo, vùng nghèo, nhất là vùng đặc biệt khó khăn có điều kiện vươn lên xoá đói giảm nghèo bền vững.

Phát biểu hưởng ứng tại Lễ phát động, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Trần Thanh Bình nhấn mạnh: Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, hơn 10 năm qua cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" đã được Hội LHPN các cấp từ TW tới cơ sở hưởng ứng tích cực. Trong nhiệm kỳ 2007 - 2012, phát huy tinh thần tương thân tương ái, các cấp Hội LHPN trong cả nước đã vận động, quyên góp, tặng tiền, quà trị giá trên 171 tỷ đồng cho các gia đình chính sách, gia đình phụ nữ nghèo; ủng hộ lương thực, quần áo, vật dụng thiết yếu cho đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai, bão lũ. Cuộc vận động xây dựng “Mái ấm tình thương” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động năm 2008 đến nay đã quyên góp được số tiền ủng hộ hơn 140 tỷ đồng, xây dựng được 7.671 “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân, khuyết tật, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp chị em có được mái ấm ổn định cuộc sống. Các phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”,“Giúp phụ nữ nghèo”, các cuộc vận động “Mái ấm tình thương”,“Thực hành tiết kiệm theo gương Bác” được duy trì và triển khai sâu rộng ở hầu khắp các địa phương với nhiều hình thức sáng tạo. Trong nhiệm kỳ, từ các phong trào trên, các cấp Hội đã giúp trên 5 triệu lượt phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn với giá trị trên 3.200 tỉ đồng.

Tuy vậy, hiện nay tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn trên 3 triệu hộ nghèo (chiếm 14,2%), trong đó nhiều gia đình phụ nữ khuyết tật, gia đình phụ nữ là nạn nhân chất độc da cam/dioxin đang cần được quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ để cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Vì vậy, xã hội, các cấp, các ngành cần tiếp tục chung tay giúp người nghèo, phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Với tư cách là tổ chức chính trị xã hội đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ Việt Nam, Hội LHPN Việt Nam cam kết:

- Tiếp tục vận động các cấp Hội, hội viên phụ nữ, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái; đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” do Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động đặc biệt tập trung “Tháng cao điểm vì người nghèo”.

- Chỉ đạo từng chi hội phụ nữ nắm vững và thường xuyên cập nhật hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, hộ nghèo mà phụ nữ là lao động chủ chốt, có địa chỉ cụ thể, để có giải pháp hỗ trợ phù hợp, hiệu quả. Vận động phụ nữ, cộng đồng tích cực tham gia các phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”, “Phụ nữ làm kinh tế giỏi” và cuộc vận động "Mái ấm tình thương”.

- Kêu gọi cán bộ, hội viên phụ nữ trên toàn quốc và các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, những nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách" tích cực hưởng ứng bằng tiền và hiện vật ủng hộ vào “Quỹ vì người nghèo" góp phần thiết thực chăm lo cho người nghèo, cho nạn nhân chất độc da cam/diôxin; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc

 

Phương Nhung – Ban Gia đình – Xã hội

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video