Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Thuý làm việc với Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc

02/05/2012
Trong khuôn khổ khóa đào tạo “Nghiên cứu, xây dựng chính sách về vấn đề phụ nữ và bình đẳng giới” tại Hàn Quốc, chiều 27.4.2012, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Thị Kim Thúy đã có buổi tiếp xúc, trao đổi với Thứ trưởng Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc Kim Tea Suk.

Tại cuộc tiếp xúc, Thứ trưởng Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc đã thân mật hỏi thăm tình hình sức khỏe và học tập của đoàn, ông hy vọng sau cuộc gặp này, mối quan hệ giữa Hội LHPN Việt Nam với Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.

 

Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Thị Kim Thúy đã chia sẻ những cảm nhận của đoàn trong những ngày học tập, tham quan thực tế; cảm ơn sự quan tâm của Thứ trưởng và các đồng nghiệp, nhất là các giáo sư, tiến sĩ Viện Đào tạo và thúc đẩy bình đẳng giới đã tham gia giảng dạy cho đoàn. Liên quan đến vấn đề phụ nữ Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc, Phó Chủ tịch Thường trực trao đổi với Thứ trưởng về các hoạt động của Hội, những kết quả ban đầu và những khó khăn, vướng mắc. Phó Chủ tịch đề nghị Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc 3 vấn đề: Một, nâng thời gian giáo dục định hướng cho phụ nữ Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc từ 3 ngày lên tối thiểu 60 ngày; Hai, nghiên cứu giải pháp quy định chặt chẽ thủ tục nhập cảnh cho phụ nữ Việt Nam vào Hàn Quốc để bảo đảm “5 biết” (biết ngôn ngữ, văn hóa, pháp luật, hoàn cảnh gia đình chồng và người chồng tương lai); Ba, nghiên cứu giải pháp nắm tình hình gia đình đa văn hóa sau kết hôn và giải quyết xung đột pháp luật về môi giới hôn nhân thông qua hoạt động của các Trung tâm do Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc bảo trợ hoạt động.

 

Chia sẻ với sự quan tâm của Phó Chủ tịch thường trực Nguyễn Thị Kim Thúy, Thứ trưởng Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc nhấn mạnh: hoạt động giáo dục định hướng cho phụ nữ Việt Nam trước khi sang Hàn Quốc là rất quan trọng và cần phải làm nhiều, Bộ đã cử một cán bộ chuyên trách sang làm việc tại Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội để hỗ trợ hoạt động này. Bộ cũng đã nỗ lực trong việc phối hợp với Bộ Tư pháp để nắm tình hình phụ nữ nước ngoài kết hôn với nam giới Hàn Quốc (trong đó có phụ nữ Việt Nam) để có những hỗ trợ cụ thể thông qua các Trung tâm đa văn hóa khu vực và địa phương. Những đề nghị khác, Thứ trưởng khẳng định sẽ cân nhắc giải quyết. Thứ trưởng cũng bày tỏ sự tin tưởng vào chính sách của Việt Nam đối với phụ nữ và mục tiêu bình đẳng giới của Việt Nam sẽ sớm đạt được trong thời gian sớm nhất (với tỉ lệ nữ đại biểu Quốc hội của Việt Nam 24.4% cao hơn nhiều so với Hàn Quốc 15.1%). Đồng thời mong muốn sẽ có nhiều hoạt động hợp tác giao lưu thúc đẩy bình đẳng giới giữa Hội LHPN Việt Nam và Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc..

 

 

Thanh Vân

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video