Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyết: Hội đã có nhiều hoạt động hỗ trợ nhóm phụ nữ yếu thế

11/03/2012
Nhiệm kỳ 2007-2012 đã ghi dấu ấn một chặng đường Hội LHPN Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thiết thực chăm lo, bảo vệ hỗ trợ phụ nữ vượt qua khó khăn, đặc biệt là nhóm phụ nữ yếu thế như phụ nữ bị bạo lực gia đình, phụ nữ bị buôn bán trở về…

Bên cạnh các hình thức tuyên truyền, nâng cao nhận thức, xây dựng câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình, câu lạc bộ phòng chống buôn bán phụ nữ, mô hình địa chỉ tin cậy, nhiệm kỳ qua là nhiệm kỳ đầu tiên Hội LHPN Việt Nam đưa vào triển khai mô hình nhà tạm lánh do Trung tâm Phụ nữ và Phát triển thực hiện với tên gọi “Ngôi nhà bình yên” nhằm hỗ trợ các nạn nhân bị bạo lực gia đình, bị buôn bán trở về.

Trong năm đầu tiên triển khai thực hiện, số lượng người đến với “Ngôi nhà bình yên” chỉ có hơn 20 người do chị em còn tâm lý ngại ngần. Với sự nỗ lực của Hội trong việc nâng cao nhận thức, hỗ trợ chị em bằng nhiều hoạt động thiết thực, toàn diện, sau năm thứ 2, số lượng thành viên đã tăng lên gấp 10 lần. Đến nay, “Ngôi nhà bình yên” đã tiếp đón và hỗ trợ gần 2.000 trường hợp, trong đó có 440 phụ nữ và trẻ em đến tạm lánh, tiếp nhận các dịch vụ hỗ trợ toàn diện; 390 người tạm trú đã hồi gia, tái hoà nhận cộng đồng. Kết quả đánh giá dự án cho thấy số nạn nhân gia tăng không phải do bạ lực gia đình phát triển mà do quá trình truyền thông đã góp phần thay đổi nhận thức của cộng đồng, xã hội cũng như chính bản thân chị em. Thay vì mặc cảm, không dám lên tiếng, giờ đây, nhiều chị em đã ý thức tự bảo vệ, dám nói ra câu chuyện của mình, chủ động đến tổ chức đại diện, chăm lo bảo vệ quyền lợi của họ như Hội LHPN Việt Nam để được hỗ trợ. Tính hiệu quả, thiết thực của Ngôi nhà bìnhyên đã nhận được sự đánh giá cao của các bộ, ngành liên quan như Bộ Công an, Bộ Tư pháp, chính quyền địa phương, đặc biệt là gia đình nạn nhân.

Một kết quả nổi bật khác phải kể đến là việc Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam chỉ đạo xây dựng thí điểm 2 nhà trẻ tại Trường Cán bộ TW (tháng 9/2010) và Trung tâm Phụ nữ và Phát triển (tháng 10/2011). Hoạt động thí điểm ban đầu là cơ sở để Hội tiếp tục tham mưu, đề xuất, chỉ đạo việc mở rộng dịch vụ xã hội về gia đình trong nhiệm kỳ tới nhằm hỗ trợ phụ nữ giảm bớt công việc gia đình.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video