Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan định hướng hoạt động của Hội nữ trí thức Việt Nam

06/07/2011
Trong tháng 6/2011 vừa qua, tại văn phòng Phó Chủ tịch nước, bà Nguyễn Thị Doan – Chủ tịch danh dự Hội nữ trí thức Việt Nam (Hội) đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội nữ trí thức Việt Nam để nắm tình hình hoạt động của Hội thời gian qua và có ý kiến chỉ đạo, định hướng hoạt động Hội trong thời gian tới.

Thay mặt Ban Thường vụ Hội nữ trí thức Việt Nam, GS.TSKH. Phạm Thị Trân Châu – Chủ tịch Hội đã báo cáo những kết quả nổi bật của Hội Nữ trí thức Việt Nam từ ngày thành lập (8/3/2011) đến nay. Hội đã thực hiện được số hoạt động cụ thể như: kiện toàn tổ chức, bộ máy; triển khai công tác tuyên truyền, quảng bá về Hội và phối kết hợp với các tổ chức tiến hành một số Hội thảo, nhận thầu đề tài nghiên cứu… để sớm đưa Hội đi vào hoạt động đáp ứng với yêu cầu của một tổ chức đại diện cho nữ trí thức Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đề nghị, hoạt động trong thời gian tới của Hội nữ trí thức Việt Nam cần hướng đến những vấn đề khoa học và chuyên sâu nhằm tạo điều kiện phát triển trí thức nữ, đóng góp cho sự nghiệp đổi mới của đất nước.

Đồng chí nhấn mạnh, thông qua công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động của Hội nhằm giới thiệu về Hội tới các nhà khoa học và toàn xã hội. Theo đó, công tác tuyên truyền, quảng bá về Hội cần được đẩy mạnh, khắc phục tình trạng trầm lắng về tuyên truyền như thời gian qua, chú trọng các hoạt động bề nổi. Cũng trong khuôn khổ buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước quán triệt trong thời gian tới Hội cần tập trung vào một số hoạt động ưu tiên, đó là:

Một, tổ chức các Hội thảo khoa học. Hoan nghênh Hội đã phối hợp với Hội Khoa học kỹ thuật an toàn thực phẩm Việt Nam tổ chức Thành công hội thảo “Phụ nữ với việc bảo đảm An toàn thực phẩm vì sức khỏe gia đình và cộng đông” vào cuối thánh 6/2011 và sắp tới là hội thảo về chủ đề Văn hóa trong kinh doanh hoặc Vấn đề văn hóa kinh doanh đối với nữ doanh nhân nữ…

Hai, triển khai các đề tài nghiên cứu. Hội nữ trí thức nên có đề tài nghiên cứu về độ tuổi lao động của phụ nữ. Đối với loại đề tài này, cần nghiên cứu về cơ sở khoa học của việc đề xuất tuổi nghỉ hưu của phụ nữ bằng nam giới trong một số ngành lao động trí óc, hoặc không lao động nặng nhọc là hết sức cần thiết, phù hợp với thực tế khách quan, nhằm tránh lãng phí một nguồn nhân lực có chất lượng cao, đã được dày công đào tạo.

Từ những đề tài nghiên cứu, Hội nữ trí thức cần đóng vai trò tích cực góp phần xây dựng cơ sở khoa học để tham gia ý kiến vào các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về nữ trí thức nói riêng và lao động nữ nói chung, góp phần thực hiện bình đẳng giới ở Việt Nam.

Đồng thời với các đề tài nghiên cứu khoa học đề xuất chính sách, Hội nữ Trí thức cần chú trọng các đề tài có tính ứng dụng thực tiễn cao, trực tiếp phục vụ cho sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Ba, tôn vinh nữ trí thức là hoạt động cần thiết của Hội nữ trí thức, tuy nhiên, về quy trình, nên xây dựng dự thảo, sau đó tổ chức hội thảo xin ý kiến, sau khi có tiêu chí sẽ xác định phương pháp lựa chọn. Đảng, Nhà nước quy định 5 năm tôn vinh 1 lần. Có thể năm 2012 là lần đầu (nếu kịp tổ chức). Nếu không kịp thì sẽ tổ chức vào năm 2013.

Bốn, Quỹ hỗ trợ trí thức trẻ, triển vọng nên theo hướng hỗ trợ nữ trí thức ở trình độ sau Đại học, thống nhất từ nghiên cứu sinh, nhưng sẽ quy định rõ về độ tuổi.

Với vai trò là Chủ tịch danh dự của Hội nữ trí thức Việt Nam, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan luôn dành sự quan tâm đến sự phát triển của Hội nữ trí thức. Hội cần tranh thủ sự quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện của các Bộ, ngành liên quan để ngày càng phát triển, xứng tầm là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tập hợp đoàn kết nữ trí thức Việt Nam phát huy tài năng trí tuệ của nữ trí thức vì sự bình đẳng phát triển của phụ nữ. 

Hạnh Sâm

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video