Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan gặp mặt đoàn đại biểu tiêu biểu “Đội quân tóc dài” và phong trào “Ba đảm đang”

07/03/2015
Chiều 6/3, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã gặp mặt đoàn 100 đại biểu Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, đại biểu tiêu biểu của “Đội quân tóc dài” và phong trào “Ba đảm đang” nhân dịp các mẹ, các chị đang tham gia những hoạt động của Hội LHPN Việt Nam tổ chức trong dịp 8/3.

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa đã báo cáo nhanh với Phó Chủ tịch nước những hoạt động nổi bật của các cấp Hội LHPN Việt Nam kỷ niệm những ngày lễ lớn của phụ nữ Quốc tế và Việt Nam dịp 8/3 cũng như truyền thống của Đội quân tóc dài và phong trào “Ba đảm đang”.

Xúc động bày tỏ niềm tự hào, biết ơn đối với những công lao, sự hy sinh, đóng góp của các mẹ các chị trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan chúc các mẹ, các chị khỏe mạnh, sống lâu để tiếp tục làm gương cho các con, các cháu noi theo.

Phó Chủ tịch nước khẳng định, các mẹ, các chị - những tấm gương tiêu biểu của hai phong trào “Đội quân tóc dài” và “Ba đảm đang” chính là biểu tượng cho khí phách anh hùng, lòng dũng cảm của phụ nữ Việt Nam “Anh hùng, Bất khuất, Trung hậu, Đảm đang”. Đất nước Việt Nam phải chịu cảnh áp bức, bóc lột, chiến tranh liên miên và trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược đế quốc Mỹ, phụ nữ Việt Nam không chỉ đảm việc nhà, thay chồng chăm lo gia đình, vững tay cày, hăng hái tham gia sản xuất mà còn sẵn sàng cầm súng chiến đấu anh hùng, dũng cảm. Hình ảnh thoắt ẩn, thoắt hiện của những cô gái“Đội quân tóc dài” ở miền Nam cũng như những người phụ nữ đảm đang, dũng cảm trong phong trào “Ba đảm đang” ở miền Bắc đã tạo nên vẻ đẹp riêng có của phụ nữ Việt Nam. Sức mạnh đó đã làm cho kẻ thù khiếp sợ, quy phục, góp phần vào thành công của cách mạng, giải phóng thống nhất non sông. Hình ảnh các mẹ, các chị đã đi vào thơ ca, nhạc, họa, tác phẩm văn học sáng ngời những phẩm chất cao đẹp, xứng đáng là con cháu bà Trưng, bà Triệu. Phó Chủ tịch nước tự hào khi những công lao, đóng góp của các mẹ, các chị đã đơm hoa kết trái, đất nước đang đổi thay từng ngày từng giờ, đời sống của nhân dân ngày càng ấm no, tiến bộ, Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư cũng như khách du lịch trên thế giới.

Lắng nghe những chia sẻ, tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của các mẹ, các chị tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước ta đã và đang nỗ lực dần dần từng bước hoàn thiện các chính sách tri ân, chăm lo, đền đáp công lao đóng góp, hy sinh của các mẹ, các chị.

Đánh giá cao sáng kiến của Hội LHPN Việt Nam tổ chức hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 55 “Đội quân tóc dài”, 50 năm phong trào “Ba đảm đang”, Phó Chủ tịch nước đề nghị Hội LHPN Việt Nam chú ý có những hoạt động chăm lo phụ nữ từng tham gia các phong trào trong kháng chiến; nghiên cứu tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước chính sách đối với phụ nữ có công với cách mạng; quan tâm giáo dục truyền thống để thế hệ trẻ giữ gìn, phát huy những phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam.

Nhân dịp 8/3, Phó Chủ tịch nước gửi tới các mẹ, các chị lời chúc mừng tốt đẹp nhất; mong các mẹ, các chị tiếp tục làm gương, truyền lửa cho các thế hệ con cháu để phát huy những truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam; tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp cách mạng thời kỳ đổi mới.

Vũ Hoa

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video