Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tiếp Đoàn đại biểu nữ chức sắc, chức việc, nữ tu tôn giáo tiêu biểu là ủy viên Ban chấp hành Hội Phụ nữ các cấp

10/10/2014
Nhân dịp kỷ niệm 84 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam, Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, chiều 9/10, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã tiếp thân mật đoàn đại biểu về Thủ đô dự Hội nghị biểu dương nữ chức sắc, chức việc, nữ tu tôn giáo tiêu biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp. Cùng dự buổi tiếp có Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Dương Ngọc Tấn.


Trước đó, Đoàn đại biểu đã tới dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn,đặt vòng hoa viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm quan Khu Di tích Phủ Chủ tịch.


 Ảnh minh họa
 

Hội nghị biểu dương nữ chức sắc, chức việc, nữ tu tôn giáo tiêu biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp do TW Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức sẽ diễn ra vào sáng 10/10 tại Hà Nội. 95 đại biểu dự Hội nghị đại diện cho 6414 chị ủy viên BCH Hội LHPN các cấp là người có đạo trên cả nước, là những tấm gương phụ nữ tôn giáo điển hình, gương mẫu, sống tốt đời, đẹp đạo; tích cực, trách nhiệm trong công tác Hội và phong trào phụ nữ.

Trong Báo cáo trình bày tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa nêu rõ: Những năm qua, Hội LHPN các cấp luôn quan tâm đến công tác vận động, tập hợp, tuyên truyền nhằm đoàn kết phụ nữ các tín đồ tôn giáo. Các nội dung chăm lo cho phụ nữ tín đồ tôn giáo đã được đưa vào Nghị quyết Đại hội. Đặc biệt, trước yêu cầu mới đối với công tác vận động phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ tín đồ các tôn giáo, Ban Chấp hành Trung ương Hội (Khóa XI) đã ban hành Nghị quyết về “Tăng cường công tác vận động phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ có đạo trong tình hình hiện nay"; đồng thời phối hợp với Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động phụ nữ có đạo ở các vùng khó khăn, trọng điểm; quan tâm bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Hội cơ sở; xây dựng lực lượng hội viên nòng cốt; tổ chức nhiều hoạt động chăm lo thiết thực, cụ thể cho chị em như dạy nghề, cho vay vốn phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tổ chức hoạt động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch; phát hiện, bồi dưỡng nhân tố điển hình để tiếp tục nhân rộng … Trong phong trào hoạt động của Hội phụ nữ vùng có đạo, vai trò của các ủy viên ban chấp hành là chức sắc, chức việc, nữ tu các tôn giáo được phát huy rất rõ.

Các ý kiến của đại biểu tại buổi gặp mặt cũng đã minh chứng thêm cho bài phát biểu của Chủ tịch TW Hội Nguyễn Thị Thanh Hòa. Các chị đã phát huy tốt vai trò của mình trong tuyên truyền vận động phụ nữ tín đồ tôn giáo thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; là lực lượng nòng cốt tập hợp phụ nữ tôn giáo tham gia sinh hoạt Hội, tích cực vận động chị em hưởng ứng các phong trào thi đua, cuộc vận động, các nhiệm vụ trọng tâm của Hội LHPN Việt Nam với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã lắng nghe những ý kiến phát biểu chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của đại diện các đại biểu nữ chức sắc, chức việc, nữ tu tôn giáo; đồng thời phát biểu động viên, dặn dò các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.


 Ảnh minh họa

 PCT nước trò chuyện với các đại biểu



Phó Chủ tịch nước biểu dương những thành tích các nữ chức sắc, chức việc, nữ tu tôn giáo đã đạt được thời gian qua và khẳng định, các chị là những người gương mẫu trong sống tốt đời, đẹp đạo, đặc biệt là tích cực tham gia công tác Hội Phụ nữ. Các chị đã và đang phát huy nét đẹp của phụ nữ Việt Nam, nhân ái, tận tụy, chịu thương, chịu khó. Bên cạnh đó, các chị đã hết sức sáng tạo, năng động trong tuyên truyền, vận động chị em thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ trọng tâm, các phong trào thi đua, cuộc vận động của Hội Phụ nữ. Các chị là điển hình trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, vận dụng sáng tạo lời dạy của Phật, của Chúa, của Bác Hồ để xử lý các tình huống trong cuộc sống với phương châm lấy gia đình, tình thương, lòng bác ái để giáo hóa.

Nhắc lại tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tự do tín ngưỡng và đoàn kết các tôn giáo: “Tự do tín ngưỡng, lương giáo đoàn kết, toàn dân đoàn kết, cả nước một lòng thì nhất định thắng lợi”, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan khẳng định chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta là nhân dân có quyền tự do tín ngưỡng; đồng thời nhấn mạnh, dù theo tôn giáo nào nhưng các chị đều có chung nhiệm vụ xây dựng Tổ quốc vững mạnh, thực hiện lời dạy của Chúa, của Phật, của Bác Hồ vì xã hội tự do, dân chủ, sống hòa bình, nhân ái.


 Ảnh minh họa

 PCT nước phát biểu động viên các đại biểu


Phó Chủ tịch nước chỉ rõ, hiện nay, các thế lực xấu vẫn đang ngày đêm chống phá, tìm mọi cách chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của chúng ta. Do đó, các chị cần phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền chính sách đại đoàn dân tộc của Đảng, Nhà nước để làm thất bại mọi âm mưu của các lực lượng phản động, chống phá cách mạng.

Phó Chủ tịch nước mong muốn các nữ chức sắc, chức việc, nữ tu tiếp tục phát huy thành tích đạt được, phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa bổn phận đối với tôn giáo của mình và sáu nhiệm vụ của Hội, phát huy bản chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, luôn là những tấm gương tiêu biểu xuất sắc, gương mẫu.

Phó Chủ tịch nước đề nghị Hội LHPN Việt Nam quan tâm, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, đề nghị của các chị em, tạo điều kiện cho Hội LHPN các cấp, nhất là các Hội ở vùng sâu, xa, nơi còn khó khăn, thực hiện bình đẳng giới thật tốt.

Ban Tôn giáo Chính phủ cần chú ý hơn đến việc tổ chức biểu dương cho các nữ tu hành, chức sắc, chức việc và các tín đồ tôn giáo là cốt cán phong trào.

Thay mặt lãnh đạo TW Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Thanh Hòa đã trân trọng tiếp thu những ý kiến chỉ đạo quý báu của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan để cùng với Đoàn Chủ tịch nghiên cứu, đưa vào chương trình, kế hoạch hoạt động Hội trong thời gian tới.
Dịp này, PCT nước Nguyễn Thị Doan đã tặng các đại biểu quà lưu niệm biểu tượng Phủ Chủ tịch

 Ảnh minh họa

 PCT nước Nguyễn Thị Doan tặng đại biểu quà lưu niệm biểu tượng Phủ Chủ tịch

Vũ Hoa

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video