Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa làm việc với Chủ tịch Tổ chức các Ngân hàng Tiết kiệm Sparkasse Essen (Đức), các Tổ chức Tương hỗ Card (Phillippin) về phát triển Quỹ Tình thương (Hội LHPN Việt Nam)

02/06/2006
Chiều ngày 1/6/2006, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa đã có buổi làm việc với Chủ tịch Tổ chức các Ngân hàng Tiết kiệm Sparkasse Essen Đức (SBFIC), các Tổ chức Tương hỗ Card (Phillippin) về phát triển Quỹ Tình thương (Hội LHPN Việt Nam)

Phó Chủ tịch nước đã cảm ơn và đánh giá cao mối quan hệ hợp tác, sự hỗ trợ tích cực của các đối tác Đức và Phillippin thông qua việc thực hiện Dự án phát triển Quỹ Tình thương nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống và cải thiện địa vị cho phụ nữ nghèo nông thôn, đặc biệt là phụ nữ vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu s. Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh: Sự hỗ trợ của Tổ chức các Ngân hàng Tiết kiệm Sparkasse Essen (Đức), các Tổ chức Tương hỗ Card (Phillippin) cũng chính là góp phần quan trọng thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về xoá đói, giảm nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu Thiên niên kỷ Đảng, Nhà nước đã ký kết. Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa Hội LHPN Việt Nam và các Tổ chức SBFIC, Card ngày càng bền chặt, mang lại hiệu quả thiết thực cho phụ nữ nghèo.

 

Dr Hening Osthues – Albrecht, Chủ tịch các Ngân hàng Tiết kiệm Sparkasse Essen  cảm ơn Phó Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp đoàn và nêu lên những mục tiêu chủ yếu Dự án cần thực hiện trong thời gian tới, đồng thời hứa sẽ nỗ lực hết sức mình để giúp phụ nữnghèo Việt Nam có cơ hội vươn lên nâng cao địa vị và cải thiện cuộc sống./.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video