Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa thăm Hội LHPN tỉnh Quảng Trị

27/04/2007
Trong chuyến công tác tại tỉnh Quảng trị, ngày 19/4/2007, Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa đã đến thăm Hội LHPN tỉnh.

Đón, tiếp Phó Chủ tịch nước có các chị Uỷ viên BCH và cán bộ chuyên trách Hội LHPN tỉnh; lãnh đạo Hội LHPN 9 huyện, thị xã và Uỷ viên BCH Hội LHPN 9 phường của thị xã Đông Hà.

 

Thay mặt cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh Quảng Trị, chị Lê Thị Sâm, TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh vui mừng báo cáo với Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa những kết quả đạt được của phong trào phụ nữ tỉnh trong nhiệm kỳ qua và đặc biệt là trong năm 2006. Với sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền đối với phong trào phụ nữ và sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ Hội từ tỉnh đến cơ sở, phong trào phụ nữ tỉnh Quảng Trị luôn giữ vững và phát triển. Tỷ lệ tập hợp hội viên đạt 75,9 %, có 80 % gia đình phụ nữ có hội viên,90% cơ sở Hội đạt xuất sắc và khá. Trình độ của hội viên phụ nữ ở các vùng miền đã được nâng lên, các tầng lớp phụ nữ có sự tiến bộ về nhiều mặt. Tuy nhiên Quảng Trị vẫn còn nhiều khó khăn: hai huyện miền núi Hướng Hoá, Đakrông những năm qua mặc dù đời sống kinh tế - xã hội đã có nhiều đổi thay nhưng bất bình đẳng giới trong gia đình đang là vấn đề đặt ra. Đội ngũ cán bộ nữ của tỉnh còn hẫng hụt, nhất là trong nhiệm kỳ tới.

 

Qua nghe ý kiến trao đổi của chị em, Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước sự phát triển của phong trào phụ nữ tỉnh Quảng Trị: các cấp Hội đã tham gia có hiệu quả trong lĩnh vực xoá đói giảm nghèo, nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình hạnh phúc. Tỷ lệ tập hợp hội viên cao, đội ngũ cán bộ Hội trưởng thành về nhiều mặt. Trong sự đổi thay của quê hương Quảng Trị có sự đóng góp lớn của phụ nữ. Bước vào thời kỳ Hội nhập và phát triển với nhiều cơ hội nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, Phó Chủ tịch nước mong muốn các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh phát huy truyền thống anh hùng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thay đổi tư duy, cung cách làm ăn, cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm.Đối với hoạt động của Hội cần lấy quần chúng làm tâm điểm, quan tâm đến hội viên nghèo và đẩy mạnh tuyên truyền về Luật Bình đẳng giới. Cán bộ Hội cần nỗ lực học tập phấn đấu rèn luyện thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công và làm tròn chức năng của người phụ nữ trong gia đình.

 

Hội LHPN tỉnh Quảng Trị

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video