Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHPN Việt Nam Hoàng Thị Ái Nhiên làm việc với Hội LHPN các tỉnh miền Trung

16/07/2008
Từ ngày 9 đến 13-7, Đoàn công tác của T.Ư Hội LHPN Việt Nam do đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó Chủ tịch T.Ư Hội dẫn đầu đã đến làm việc, nắm tình hình phụ nữ và công tác Hội phụ nữ tại các tỉnh miền Trung, gồm: Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình và Nghệ An.

Tại các tỉnh, Phó Chủ tịch T.Ư Hội Hoàng Thị Ái Nhiên đã xuống một số xã khó khăn, trao đổi với Đảng ủy, chính quyền và thăm một số gia đình hội viên; làm việc với Thường trực Hội LHPN các tỉnh để nắm thông tin về tình hình công tác hội và hoạt động phong trào phụ nữ tại địa phương, nhất là những khó khăn vướng mắc hiện nay tại cơ sở, nhằm phục vụ công tác chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ X trong toàn quốc.

Sau khi nắm tình hình và nghe các kiến nghị, đề xuất của Hội LHPN các tỉnh, đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên đã gợi mở một số vấn đề xung quanh việc làm thế nào để tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ X và thực hiện nội dung bước 2 Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại các cấp Hội phụ nữ ở các địa phương. Theo tinh thần chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch T.Ư Hội, việc chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần này là tổ chức chỉ đạo điểm ở một số cơ sở, từ đó triển khai trên diện rộng. Các địa phương cần tập trung nắm tình hình để giải quyết tốt những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở; rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo phong trào phụ nữ tại các tỉnh. Nội dung chỉ đạo tập trung xây dựng cho được các mô hình phù hợp từng vùng, miền, từng địa phương để nhân rộng và rút kinh nghiệm cho các địa phương khác tại các tỉnh và cả nước. Trên cơ sở đó, đề xuất với Đảng, Nhà nước các chương trình và chính sách cụ thể hỗ trợ phụ nữ xoá đói giảm nghèo, xoá mù chữ cho phụ nữ, phòng chống ma tuý và các tệ nạn xã hội, phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em… Đặc biệt, tập trung công tác nâng cao năng lực để thực hiện chức năng, vai trò đại diện của Hội LHPN các cấp, nhằm thực hiện việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho phụ nữ, nhất là phụ nữ vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa khó khăn. Đồng thời, chỉ đạo điểm triển khai thực hiện tốt các nội dung bước 2 Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" về “sửa đổi lề lối làm việc”, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… từ một số cơ sở cụ thể, phù hợp với tình hình đặc điểm tại địa phương.

Trong thời gian làm việc tại các tỉnh, Phó Chủ tịch đã thay mặt Đoàn Chủ tịch T.Ư Hội LHPNVN đã thăm hỏi, động viên và tặng quà cho một số gia đình chính sách, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhân dịp kỷ niệm 61 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27-7): tặng các phần quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho 3 gia đình liệt sĩ, thuộc đồng bào dân tộc thiểu số Vân Kiều ở xã Thuận, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị); 4 gia đình chính sách, có con là liệt sĩ và thương binh nặng tại xã Phú Hồ, huyện Phú Vang (Thừa Thiên Huế); 3 gia đình chính sách nghèo, khó khăn tại xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) cùng một số gia đình thương binh, liệt sĩ tại 2 xã Nghi Phú và Hưng Lộc, TP Vinh (Nghệ An)./.

Nguyễn Công Hậu - Báo Thừa Thiên Huế

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video