Phòng ngừa bạo lực, xâm hại đối với trẻ em trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 ở vùng miền núi Đakrông, Quảng Trị

23/06/2022
Những năm gần đây, đặc biệt là thời gian đại dịch Covid-19 bùng phát, tình hình xâm hại trẻ em nói chung và trẻ em vùng dân tộc thiểu số nói riêng vẫn diễn biến phức tạp. Tại huyện miền núi Đakrông, tỉnh Quảng Trị, những vụ việc bạo lực, xâm hại không giảm mà có xu hướng tăng, riêng năm 2021 đã có 02 vụ xâm hại trẻ em tại xã Tà Long và thị trấn Krông KLang.
Nhóm vui chơi, đọc sách cho trẻ tại thôn Ly Tôn, xã Tà Long, huyện Đakrông trình bày vẽ tranh. Ảnh T.L

Các vụ việc xâm hại xảy ra tại những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, một số vụ việc người thân không dám tố cáo hành vi, vi phạm pháp luật, trong đó có vụ do chính người thân trong gia đình thực hiện, gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương, vi phạm nghiêm trọng đạo đức lối sống và truyền thống văn hóa. Đặc biệt, phụ nữ và trẻ em gái dân tộc thiểu số thường phải cam chịu bạo lực, xâm hại bởi những quan niệm lạc hậu mang tính định kiến giới.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng trực tiếp đối với việc chăm sóc sức khỏe, sinh hoạt, học tập của trẻ em. Trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, miền núi bị gián đoạn việc học tập do không đủ điều kiện học tập trực tuyến và có nguy cơ cao bị xâm hại trên môi trường mạng.  

Chính vì vậy việc phòng ngừa, hạn chế tình trạng xâm hại trẻ em hơn lúc nào hết cần được các cấp, các ngành triển khai thực hiện quyết liệt và có hiệu quả, trong đó có Hội Phụ nữ .

Thời gian qua, được sự hỗ trợ của Tổ chức Plan, Hội LHPN huyện Đakrông đã triển khai nhiều chương trình hiệu quả liên quan đến phụ nữ và trẻ em như: Dự án Phòng ngừa tảo hôn và hôn nhân cận huyết;  Dự án chăm sóc và phát triển  trẻ thơ. Qua đó đã lập được 44 nhóm bà mẹ có con nhỏ ở độ tuổi từ 0 đến 10 tuổi, sinh hoạt 2 lần /tháng tập trung theo các chủ đề về chăm sóc và phát triển trẻ thơ; truyền thông kiến thức về sức khỏe sinh sản vị thành niên, phòng ngừa kết hôn sớm, phòng ngừa xâm hại tình dục, với 56 cuộc cho 1.680 bà mẹ và trẻ em; thành lập 22 CLB “Làm cha mẹ” với 339 thành viên, tổ chức sinh hoạt với nhiều nội dung xoay quanh các vấn đề phòng chống xâm hại tình dục trẻ em, các biện pháp phòng chống bạo lực gia đình, phối hợp y tế nói chuyện chuyên đề, ký cam kết của các hộ gia đình tham gia CLB; tổ chức các hội thi tại các cụm với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; tham gia giải quyết đơn thư khiếu kiện của hội viên, phụ nữ với các vấn đề liên quan, thăm, hỗ trợ, động viên các em bị bạo lực, xâm hại rất kịp thời.

Bên cạnh đó, Hội LHPN huyện tổ chức đăng ký, thực hiện tốt cuộc vận động “ Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đặc biệt với tiêu chí “Không bạo lực gia đình”  năm 2021 đạt 6.580/7526 hội viên, phụ nữ đăng ký thực hiện; huyện đã xây dựng điểm 01 mô hình “Thôn an toàn với với phụ nữ và trẻ em” tại xã A Bung; thành lập 48 nhóm cha mẹ có con từ 0-10 tuổi, sinh hoạt 2 lần/tháng với các nội dung như bảo vệ và tăng cường sự tham gia của trẻ, tình yêu thương và sự phát triển của trẻ, ứng xử của cha mẹ khi con em có biểu hiện không nghe lời; các kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ đề phòng xâm hại tình dục...

Các hoạt động đó đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị về công tác chăm lo, bảo vệ phụ nữ, trẻ em; đời sống vật chất và tinh thần của phụ nữ, trẻ em trên địa bàn huyện từng bước được cải thiện, trẻ em gái dân tộc thiểu số được gia đình và xã hội quan tâm hơn cũng như tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện có hiệu quả các quyền cơ bản và phát huy vai trò trẻ em đối với việc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương;

Trong thời gian tới, Hội LHPN huyện tiếp tục phối hợp với  các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ trẻ em; trang bị kiến thức, kỹ năng bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em cho đồng bào dân tộc thiểu số; tiếp tục phối hợp với các chương trình, dự án truyền thông, thành lập các mô hình về phòng chống xâm hại trẻ em; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền về Luật Trẻ em và các chính sách, quy định liên quan đến trẻ em, quyền trẻ em; giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em thông qua cha mẹ, trẻ em; huy động sự tham gia của trẻ; chăm sóc sức khỏe, vệ sinh và dinh dưỡng cho trẻ, kiến thức chăm sóc phát triển toàn diện trẻ thơ tại cộng đồng.

Nguyễn Thị Ty

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video