Phong trào “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin ở Việt Nam

14/06/2011
Sáng10/6/2011, tại Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã diễn ra Lễ phát động Phong trào Hành động vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Tham dự Lễ phát động có đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể TW, địa phương, Hội nạn nhân chất độc da cam cùng đông đảo các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam.

Trong lời khai mạc và phát động phong trào “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin ở Việt Nam”, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Huỳnh Đản đã kêu gọi các cấp, các ngành, cùng toàn thể đồng bào chiến sỹ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài phát huy truyền thống đoàn kết, uống nước nhớ nguồn, tương thân tương ái tiếp tục ủng hộ giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam cả về vật chất và tinh thần bằng các hành động cụ thể, thiết thực. Đặc biệt là thực hiện 50 ngày cao điểm hành động vì nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam (20/6 đến 10/7/2011).

Phát biểu tại Lễ phát động, đồng chí Trương Tấn Sang đã nhấn mạnh, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể cần có những hành động tích cực, những sáng kiến huy động nguồn lực để thực hiện tốt phong trào, góp phần đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, những người phải chịu thiệt thòi nhất trong cuộc chiến tranh xâm lược của Đế quốc Mỹ tại Việt Nam. Đồng chí cũng mong muốn, bạn bè thế giới tiếp tục ủng hộ, đồng hành trong hành trình tìm công lý của các nạn nhân da cam Việt Nam.

Được biết, thực hiện Thông báo số 409-TB/TW ngày 6/1/2011 của Ban Bí thư TW Đảng về kỷ niệm 50 năm thảm họa da cam ở Việt Nam và Công văn số1374/MTTW-BTT ngày 20/5/2011 của Ủy ban TW MTTQ Việt Nam về phát động phong trào “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin ở Việt Nam”; nhằm chung tay xoa dịu nỗi đau của gần 5 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm và hơn 3 triệu nạn nhân chất độc da cam, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam đã có công văn chỉ đạo các cấp Hội LHPN Việt Nam tích cực tham gia phong trào “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin ở Việt NamĐưa nội dung phong trào vào các hoạt động hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam 28/6; Vận động hội viên, phụ nữ và các tổ chức, cá nhân giúp đỡ về vật chất và tinh thần đối với nạn nhân chất độc màu da cam Việt Nam cũng như ủng hộ cuộc đấu tranh đòi công lý của họ; Vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân tích cực ủng hộ Quỹ Vì nạn nhân chất độc da cam, hỗ trợ hoạt động của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; Vận động và hỗ trợ xây “Mái ấm tình thương” cho các gia đình phụ nữ nghèo, có người thân bị nhiễm chất độc này.

Phương Nhung – Ban GĐXH

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video