Phong trào phụ nữ tỉnh Bắc Giang – Khởi sắc một nhiệm kỳ

21/09/2021
Nhiệm kỳ 2016-2021, phát huy phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”, các tầng lớp phụ nữ Bắc Giang đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, các nhiệm vụ trọng tâm của Hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Lãnh đạo các đơn vị cùng các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh chứng kiến lễ ký kết chương trình thi đua năm 2021 của các huyện, thành hội (Ảnh chụp trước khi xảy ra dịch bệnh)

Phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" gắn với các cuộc vận động, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp Hội triển khai cụ thể, rõ nét, phù hợp. Nhiều mô hình, cách làm hay, hoạt động hiệu quả được nhân rộng, như: phong trào “Biến rác thải thành xe đạp/thành bò/thành đường hoa”, hoạt động “Tuần lễ vàng”, “Tháng 5 làm theo lời Bác”, “Chiếc quạt nghĩa tình”

Công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước luôn được các cấp Hội chú trọng đổi mới về nội dung, đa dạng về hình thức. Hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, lịch sử được Hội quan tâm thông qua thực hiện Cuộc vận động phụ nữ rèn luyện phẩm chất đạo đứcTự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài Việt Nam”; sưu tầm tư liệu, hiện vật, xây dựng Phòng truyền thống của Hội LHPN tỉnh; tổ chức gặp mặt, tri ân cán bộ Hội qua các thời kỳ, tham quan di tích lịch sử....

Việc nắm bắt tư tưởng, đời sống, nhu cầu, nguyện vọng của hội viên phụ nữ có nhiều đổi mới. Hằng năm, 100% cơ sở Hội tổ chức từ 2 đến 3 hoạt động tuyên truyền, giáo dục. Từ năm 2020 đến nay, mặc dù đối mặt với ảnh hưởng của đại dịch Covid -19, nhưng Hội vẫn có nhiều giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, biến quyết tâm của hội viên phụ nữ thành hành động, mang lại hiệu quả rõ nét; từ việc tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch đến tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống dịch; vận động được 39,4 tỷ đồng gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm, trang thiết bị ủng hộ phòng, chống dịch; đồng thời quan tâm hỗ trợ, kết nối, tiêu thụ hàng nghìn tấn nông sản. Ngoài ra, Hội làm tốt vai trò đầu mối trong vận động, tiếp nhận, vận chuyển nhu yếu phẩm trị giá gần 9,4 tỷ đồng ủng hộ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam sớm vượt qua đại dịch Covid-19.

Phụ nữ huyện Hiệp Hòa- Bắc Giang tham gia nấu cơm phục vụ khu cách ly (Ảnh: Hội LHPN Bắc Giang)

Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc luôn được các cấp Hội tập trung chỉ đạo, thực hiện hiệu quả gắn với chủ đề hằng năm.  Hội tổ chức hàng nghìn hội nghị truyền thông, tọa đàm, hái hoa dân chủ, Diễn đàn “Mẹ và con gái”, “Là phụ nữ tôi chọn sống chủ động”, “Phụ nữ Bắc Giang với công tác phòng, chống bạo lực gia đình và xâm hại trẻ em, hội nghị biểu dương điển hình phụ nữ vượt khó xây dựng gia đình hạnh phúc...; chủ động ký kết chương trình phối hợp nhằm huy động sự tham gia của các cấp, các ngành trong công tác bảo vệ phụ nữ, trẻ em; tổ chức khảo sát, nắm bắt đề xuất các đề tài khoa học liên quan đến trẻ em, phụ nữ bị bạo lực, xâm hại, bạo lực trên địa bàn và Đề án Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phụ nữ thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình, giai đoạn 2017-2021" có hiệu quả; phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”; vận động 87,6% hộ gia đình hội viên phụ nữ thực hiện thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình, 97,1% hộ gia đình hội viên sử dụng nước hợp vệ sinh. Chỉ đạo 100% cơ sở triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ 4.801 gia đình đạt tiêu chí “5 không 3 sạch”; lựa chọn, đăng ký thực hiện hiệu quả 1.619 công trình, hoạt động, phần việc thiết thực, phù hợp góp phần tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh như xây dựng 206 con đường “Sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn”, hàng trăm km đường hoa, con đường bích họa....

Hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, Hội đã tập trung nguồn lực, tổ chức nhiều hoạt động nổi bật, sáng tạo, hiệu quả nhằm kết nối cung - cầu, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, nâng cao năng lực và hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo của hội viên phụ nữ. Các cấp Hội hỗ trợ thành lập 15 hợp tác xã; vận động 100% hợp tác xã/tổ hợp tác/tổ phụ nữ liên kết sản xuất – kinh doanh sản phẩm nông nghiệp do Hội hỗ trợ thành lập ký cam kết về sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp an toàn; phối hợp dạy nghề, đào tạo, bồi dưỡng nghề cho 29.224 lao động nữ; hỗ trợ 1.347 phụ nữ khởi sự/khởi nghiệp kinh doanh; quản lý 3.246,8 tỷ đồng giúp 62.547 lượt phụ nữ vay phát triển kinh tế; vận động ủng hộ, hỗ trợ xây dựng 264 nhà Mái ấm tình thương giúp phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trị giá trên 07 tỷ đồng; duy trì các hoạt động giúp 24.830 hộ nghèo thoát nghèo, 4.540 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo bền vững...; qua đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 11,62% năm 2016 xuống còn 3,14% năm 2020.

Để xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, Hội ban hành hướng dẫn và tiêu chí đánh giá cơ sở Hội/chi hội vững mạnh toàn diện; hướng dẫn, định hướng thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tại chi hội; chủ động đề xuất, vận động nguồn lực hỗ trợ trang bị máy vi tính cho 103 cơ sở Hội, đảm bảo 209/209 cơ sở xã/phường/thị trấn có máy tính riêng làm việc. Đến nay, 100% cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện; 100% Chủ tịch Hội LHPN xã/phường/thị trấn đạt chuẩn chức danh theo quy định. Tỷ lệ thu hút phụ nữ từ 18 tuổi trở lên có mặt tại địa phương tham gia tổ chức Hội đạt trên 78%, tăng 21.201 hội viên nông nghiệp – đô thị so với năm 2016. Hằng năm, qua đánh giá, phân loại tổ chức Hội, 12/12 huyện/thành Hội/đơn vị, 99,6% cơ sở đạt xuất sắc/hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; không có cơ sở xếp loại yếu/không hoàn thành nhiệm vụ.

Hội viên phụ nữ và con gái tham gia diễn đàn giao lưu chia sẻ về quy tắc 5 ngón tay bảo đảm an toàn cho trẻ em (Ảnh chụp trước khi xảy ra dịch bệnh) Ảnh: Báo Bắc Giang

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội đã lựa chọn giám sát 10 chính sách pháp luật liên quan đến phụ nữ - trẻ em, sau giám sát có văn bản kiến nghị, đề xuất với cấp ủy, chính quyền, các cơ quan chức năng về việc tổ chức, triển khai thực hiện văn bản, chính sách tại địa phương và đã được tiếp thu, chỉ đạo thực hiện. Tham mưu, phối hợp tổ chức 482 diễn đàn đối thoại trực tiếp, hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề giữa cán bộ, hội viên phụ nữ với các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương. Chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành 29 chính sách, kế hoạch liên quan đến công tác phụ nữ, trẻ em;  vào cuộc can thiệp, động viên thăm hỏi, hỗ trợ 360/360 vụ việc liên quan đến phụ nữ, trẻ em. Tỷ lệ nữ đại biểu Hội đồng nhân dân 03 cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đều tăng so với nhiệm kỳ trước; các cấp Hội đã giới thiệu để Đảng xem xét, kết nạp 1.259 đảng viên nữ.

Với những thành tích đã đạt được, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang vinh dự được Chính phủ, TW Hội LHPN Việt Nam, UBND tỉnh tặng 09 cờ thi đua xuất sắc, 15 Bằng khen về các thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua và các hoạt động Hội, đặc biệt năm 2021 được Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tặng thưởng Huân chương Độc lập Hạng Nhất. Đây là nguồn sức mạnh to lớn, cổ vũ  cán bộ, hội viên phụ nữ toàn tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, phấn đấu đưa phong trào phụ nữ tỉnh phát triển vững mạnh, góp phần xây dựng quê hương Bắc Giang phát triển toàn diện, vững chắc.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Giang Nguỵ Thị Tuyến

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video