Phong trào "phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc" ở Chu Hóa

18/04/2007
Thực hiện Nghị quyết của đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 9, BCH Hội phụ nữ xã Chu Hóa (Việt Trì) đã phát động toàn thể cán bộ, hội viên tham gia phong trào “Phụ nữ tích cực lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc”.

Sau 5 năm thực hiện (2002-2006) phong trào trên đã thu được những kết quả khả quan, tạo bước chuyển mới trong chất lượng hoạt động của hội và nhận thức, hành động của chị em. Là một trong những đoàn thể có số lượng hội viên đông đảo nhất của địa phương, BCH Hội phụ nữ xã đã biết tranh thủ sự chỉ đạo, giúp đỡ của hội cấp trên và cấp ủy Đảng, chính quyền từ xã đến các khu dân cư, kết hợp với tuyên truyền, vận động gắn với tiêu chuẩn thi đua giữa các chi hội và hội viên, do đó phong trào ngày càng có chiều sâu. Số hội viên đạt ba tiêu chuẩn trong 5 năm liền là 2.312 chị đạt 80,3%, 10/10 chi hội tổ chức bình xét thi đua đạt 100%. Nhằm nâng cao trình độ nhận thức về mọi mặt cho chị em, BCH Hội thường xuyên tổ chức giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thông, phổ biến chính sách, pháp luật, bồi dưỡng kiến thức về giới, khoa học kỹ thuật, cách tổ chức cuộc sống gia đình, nuôi dạy con, chăm sóc sức khỏe sinh sản, KHHGĐ, phòng chống tệ nạn xã hội...


Những năm về trước, Chu Hóa còn là xã nghèo nhất nhì của huyện Lâm Thao (cũ), bởi nền kinh tế nông nghiệp độc canh và tập quán canh tác lạc hậu, manh mún. Để khắc phục tình trạng trên Hội phụ nữ xã phối hợp với HTX nông nghiệp, Trường trung học nông lâm Phú Thọ, Trạm bảo vệ thực vật, Trạm khuyến nông Lâm Thao, mở các lớp học tập, tập huấn kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa cho trên 3.000 lượt hội viên, kết hợp với ngân hàng CSXH tạo điều kiện cho chị em vay vốn với lãi suất thấp, phát động phong trào tương thân tương ái, giúp đỡ nhau về công, cây, con, giống để phát triển sản xuất. Nhờ đó, đời sống được nâng lên, chị em yên tâm tham gia các hoạt động xã hội góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế của địa phương. Từ phong trào trên đã xuất hiện nhiều tấm gương làm kinh tế giỏi, có thu nhập cao nhờ pháttriển kinh tế vườn đồi, trang trại, kết hợp chăn nuôi bò, lợn sinh sản, đấu thầu những diện tích đất chiêm trũng để nuôi cá, làm nghề mộc, kinh doanh vận tải, dịch vụ đám cưới... cho thu nhập từ 15-60 triệu đồng/năm như chị Tần, chị Dung (chi hội1), chị Yên, chị Giá, chị Thư (chi hội 3A), chị Loan, chị Tỵ (chi hội 5)...

Mặc dù có những tác động bất lợi đến đời sống kinh tế như giá cả, thời tiết thất thường, bệnh dịch ở gia súc, gia cầm bùng phát, sự xáo trộn khi chuyển một số chi hội về sinh hoạt tại thị trấn Hùng Sơn và Lâm Thao, song nhờ sự chỉ đạo động viên kịp thời của BCH Hội phụ nữ xã nên tâm lý của đông đảo chị em rất ổn định, yên tâm tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Theo Hà Văn Thành
Báo Phú Thọ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video