Phong trào "Tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" ở Tủa Chùa (Điện Biên).

16/10/2006
Là một huyện vùng cao, kinh tế chậm phát triển, tỷ lệ đói nghèo còn cao, trình độ dân trí của đồng bào dân tộc còn hạn chế, đó là những khó khăn, trở ngại đối với sự phát triển trong mọi lĩnh vực đời sống - xã hội nói chung và hoạt động của Hội liên hiệp phụ nữ nói riêng ở huyện Tủa Chùa. Phụ nữ các dân tộc vùng cao, vùng sâu nói chung vẫn còn chịu nhiều thiệt thòi, nhiều nơi phụ nữ dường như mới chỉ thực hiện trọn vẹn “nghĩa vụ” đối với gia đình mà chưa thực sự được hưởng những “quyền lợi” của mình.

Một thực tế dễ nhận thấy trong tập quán cộng đồng các dân tộc vùng cao, vùng sâu là người đàn ông luôn giữ vai trò ông chủ gia đình, có quyền quyết định mọi vấn đề lớn, nhỏ trong cuộc sống hàng ngày nhưng mọi công việc từ lên nương rẫy trồng trọt cho đến khi về nhà lo cơm nước, dọn dẹp, may vá phục vụ cả gia đình, chăm sóc lợn, gà... lại rơi hết vào tay người phụ nữ. Điều đó không chỉ thể hiện sự bất bình đẳng giới mà còn ảnh hưởng tới sự phát triển, tiến bộ chung của xã hội. Đem lại bình đẳng cho phụ nữ địa phương, giúp đỡ họ học tập, phát triển kinh tế, từng bước khẳng định vai trò của mình trong đời sống xã hội là mục tiêu của Hội Liên hiệp Phụ nữ (HLHPN) huyện Tủa Chùa những năm qua.

Bà Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch HLHPN huyện cho biết: thời gian qua, Huyện hội đã chỉ đạo các chi hội cơ sở thực hiện nghiêm túc một nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ IX đã đề ra trong giai đoạn 2002 - 2007 là đoàn kết các tầng lớp phụ nữ thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Để thực hiện tốt nhiệm vụ đó, yêu cầu cấp thiết đầu tiên là giải quyết vấn đề trình độ nhận thức còn hạn chế của chị em phụ nữ nông thôn, nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ Hội cơ sở. Thời gian qua, HLHPN huyện phối hợp với Phòng Giáo dục huyện vận động 521 phụ nữ đi học xóa mù chữ tại thôn bản, trong đó có 53 người là ủy viên BCH phụ nữ cơ sở. Đến nay, 100% BCH phụ nữ cơ sở đã học xong chương trình xóa mù chữ. Huyện hội cũng phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện bồi dưỡng kỹ năng tiếp xúc cử tri và vai trò của đại biểu hội đồng cho 126 phụ nữ là đại biểu HĐND các cấp; mở 2 lớp nhận thức về Đảng cho 68 phụ nữ ưu tú ở cơ sở. Đã có 23 nữ công nhân viên chức hoàn thành chương trình trung cấp chính trị, 3 người học xong chương trình cao cấp, 500 phụ nữ đang theo học cao đẳng, đại học tại chức ở huyện, tỉnh.

Trong lao động sản xuất, HLHPN huyện tích cực vận động chị em phát triển kinh tế hộ gia đình, trang trại vừa và nhỏ; ứng dụng KHKT vào đồng ruộng, chăn nuôi, trồng cây công nghiệp, cây ăn quả, khoanh nuôi bảo vệ rừng... Từ nguồn vốn vay ưu đãi cho người nghèo, chị em hội viên đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế có hiệu quả, đến nay đã có 70 trang trại vừa và nhỏ chăn nuôi bò, dê. Các chi hội cơ sở đã hỗ trợ, giúp đỡ 250 phụ nữ nghèo phát triển sản xuất, góp phần giảm tỷ lệ đói nghèo bình quân 6%/năm.

Thực hiện phong trào xây dựng gia đình hạnh phúc, các cấp hội tại 12 cơ sở xã, thị trấn và 134 chi, tổ phụ nữ trong toàn huyện đã vận động phụ nữ thực hiện tốt Pháp lệnh Dân số, thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Tỷ lệ phụ nữ có thai được khám thai 3 lần và tiêm phòng uốn ván, sử dụng gói đẻ sạch ngày càng cao; 100% hộ gia đình sử dụng màn chống muỗi. Chị em hội viên phụ nữ cơ sở thường xuyên vận động mọi người trong cộng đồng phòng chống HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội, 5 năm qua đã vận động được 566 đối tượng nghiện ma túy đi cai nghiện. Thời gian qua, Huyện hội đã có nhiều hoạt động hỗ trợ chị em xây dựng gia đình theo 4 chuẩn mực: no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; mở rộng và thành lập thêm các câu lạc bộ không sinh con thứ 3, câu lạc bộ người có cùng sở thích, câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật... Các hội viên hăng hái đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, thôn bản văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc. Đến nay đã có 3.500 hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.

Tổng kết 5 năm thực hiện phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn hóa”, HLHPN huyện Tủa Chùa đã có 600 phụ nữ đạt danh hiệu xuất sắc cấp huyện, 60 phụ nữ đạt danh hiệu xuất sắc cấp tỉnh, 13 phụ nữ đạt danh hiệu xuất sắc cấp Trung ương; Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã tặng Cờ cho tập thể cán bộ, hội viên Hội LHPN huyện, tặng Bằng khen cho 2 cá nhân. Tháng 7 vừa qua, Huyện hội có 2 trong tổng số 5 đại biểu phụ nữ tiêu biểu trong toàn tỉnh vinh dự đi dự Hội nghị tổng kết phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn hóa” toàn quốc.

Đức Bảo (báo Điện Biên)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video