Phong trào toàn dân tham gia phòng chống HIV/AIDS ở khu dân cư

13/12/2010
Năm 2010, phường Tiền An được chọn là một trong hai địa phương của thành phố Bắc Ninh triển khai mô hình điểm phong trào “Toàn dân tham gia phòng chống (PC) HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư”

Sau gần 1 năm hoạt động Ban chỉ đạo của phường đã thành lập 2 nhóm nòng cốt ở tổ dân phố khu phố 3 và khu phố 5. Phối hợp với các ban, ngành đoàn thể, các cơ quan, trường học tổ chức truyền thông trực tiếp, tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng thực hành PC HIV/AIDS cho người dân; quan tâm, hỗ trợ, chăm sóc và tạo điều kiện cho người nhiễm HIV/AIDS sống hoà nhập với cộng đồng. Tổ dân phố khu phố 3 trong 9 tháng đã vận động được 4 trường hợp nhiễm HIV đi khám và điều trị tại các cơ sở y tế, trong đó 1 trường hợp được điều trị bằng thuốc kháng vi rút ARV.


Theo thống kê, hiện phường Tiền An có 13 trường hợp nhiễm HIV, trong đó 3 trường hợp đã chuyển sang giai đoạn AIDS. Hơn nữa đây là địa bàn khá phức tạp, số đối tượng mắc các tệ nạn xã hội chiếm tỷ lệ cao, nhất là nạn nghiện chích ma tuý.


Trước thực trạng trên, phường Tiền An tiếp tục chỉ đạo với các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục triển khai các hoạt động PC HIV/AIDS trên địa bàn, trong đó tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; duy trì hoạt động của các nhóm nòng cốt, câu lạc bộ đồng cảm. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền tại cộng đồng, nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ tư vấn, chăm sóc, điều trị đối với người nhiễm HIV/AIDS, từng bước xoá bỏ kỳ thị, phân biệt đối xử… góp phần  giảm tỷ lệ người nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn phường trong thời gian tới.

Theo Baobacninh.com.vn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video