Phỏng vấn bên lề cuộc gặp mặt đại biểu nữ về dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X tại TW Hội LHPN Việt Nam

20/04/2006
Bên lề cuộc gặp mặt các đại biểu nữ về dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X do TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức chiều 18/4, phóng viên website Hội LHPN Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn bà Bùi Ngọc Thanh, Uỷ viên Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh Đồng Nai, bà Hoàng Thị Chiển, Giám đốc Sở Văn hoá Thông tin tỉnh Hoà Bình và bà Nguyễn Thị Gái, Phó Giám đốc Công ty Cao su Đồng Nai

Bà Bùi Ngọc Thanh - Ủy viên Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ Đồng Nai: Phụ nữ là nhân tố quan trọng trong tiến trình phát triển kinh tế đất nước

 

PV: - Thưa bà Thanh, xin bà cho biết cảm xúc của mình khi về dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X?

 

Bà BNT: - Tôi rất xúc động và vinh dự khi được thay mặt cho đông đảo cán bộ, đảng viên tỉnh Đồng Nai về dự Đại hội Đảng lần này. Đây là Đại hội có ý nghĩa lịch sử rất quan trọng, đánh dấu 20 năm đổi mới, 5 năm đầu thế kỷ XXI và 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng IX. Với khẩu hiệu “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển”, tôi tin tưởng rằng Đại hội lần này sẽ quyết định vận mệnh của đất nước trong vận hội mới.

 

PV: - Có một thực tế là số phụ nữ giữ các chức vụ cao, chức vụ chủ chốt còn ít. Bà nghĩ sao về điều này?

 

Bà BNT: - Đúng là trên thực tế, phụ nữ giữ các chức vụ cao, chức vụ chủ chốt như Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh còn rất ít. Ngay cả ở Đại hội lần này, số đại biểu là phụ nữ cũng chỉ chiếm tỷ lệ rât ít (11%). Điều này chứng tỏ cán bộ đảng viên nữ càng phải cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa để nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ đổi mới. Bên cạnh đó, Đảng, Nhà nước cũng cần tạo điều kiện để các đảng viên nữ có cơ hội được phấn đấu, đóng góp sức mình vào tiến trình phát triển của đất nước.

 

PV: - Đại hội Đảng X diễn ra gần với thời điểm đất nước ta kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam. Sau hơn 30 năm, cuộc sống của người dân, nhất là của người phụ nữ có những thay đổi gì đáng nói?

 

Bà BNT: - Chỉ ít ngày sau khi Đại hội Đảng X kết thúc, nhân dân Việt Nam sẽ tưng bừng tổ chức kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 31 năm trôi qua, dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, đất nước ta đã giành được những thành tựu rất đáng phấn khởi. Cuộc sống của người dân từng bước được cải thiện cả về vật chất lẫn tinh thần. Tỷ lệ phụ nữ và trẻ em gái biết chữ tương đương với nam giới. Phụ nữ không chỉ đảm đang công việc gia đình mà còn làm tốt công tác xã hội. Trên thực tế, số chị em tham gia công tác quản lý ngày càng nhiều và đạt hiệu quả rất lớn.

 

Bà Hoàng Thị Chiển – Giám đốc Sở Văn hoá Thông tin tỉnh Hoà Bình: Cần có chính sách bồi dưỡng cán bộ nữ là dân tộc thiểu số

 

PV: - Thưa bà, xin bà cho biết vấn đề mà bà quan tâm nhất trong Đại hội lần này?

 

Bà HTC: - Đại hội lần này là Đại hội của trí tuệ, dân chủ, đổi mới và phát triển bền vững. Vấn đề mà tôi quan tâm nhất tại Đại hội này là việc phát triển song song một nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc với phát triển kinh tế. Nếu ngay từ bây giờ chúng ta không có những biện pháp, chính sách cụ thể để khuyến khích việc gìn giữ, bảo tồn nền văn hoá, đặc biệt là văn hoá miền núi thì chỉ 5 – 10 năm nữa, khi những nghệ nhân cuối cùng không còn thì những di sản này cũng sẽ mất theo.

 

PV: - Bà suy nghĩ như thế nào về cán bộ nữ là dân tộc thiểu số hiện nay?

 

Bà HTC: - Mặc dù 5 năm gần đây, cán bộ nữ là dân tộc thiểu số đã được tăng lên rõ rệt song xét theo mặt bằng chung, tỷ lệ này vẫn còn rất thấp, đặc biệt là cán bộ nữ giữ các vị trí chủ chốt trong các cơ quan Đảng. Qua Đại hội lần này, hy vọng Đảng sẽ có những chủ trương, chính sách bồi dưỡng cán bộ nữ phù hợp với đặc trưng của từng vùng, miền. Trên nền định hướng chung đó, Nhà nước cần có nhữngchính sách thật cụ thể, ưu tiên với những vùng sâu vùng xa, với vùng dân tộc.

 

Bà Nguyễn Thị Gái – Phó Giám đốc Công ty cao su Đồng Nai: Chú trọng chăm lo đời sống cho lao động nữ

 

PV: - Với tư cách là Phó Giám đốc, Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ, bà đánh giá như thế nào về công tác bồi dưỡng cán bộ nữ của Công ty?

 

Bà NTG: - Công ty Cao su Đồng Nai là một doanh nghiệp nhà nước có 15000 lao động, trong đó, số lao động nữ chiếm tới một nửa (7.500 người). 5 trong tổng số 13 nông trường thuộc Công ty có giám đốc là nữ. Số cán bộ nữ là trưởng, phó ban chiếm tỷ lệ rất đông. Trong những năm qua, Công ty đã rất chú trọng đến công tác bồi dưỡng, phát triển cán bộ nữ. Bên cạnh việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, thực hiện tốt chế độ, chính sách cho chị em nữ, Công ty còn tạo điều kiện thuận lợi để chị em có cơ hội được học hành, nâng cao trình độ văn hoá, chuyên môn. Đồng thời, Công ty luôn kịp thời chia sẻ, động viên những chị em có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn...

 

PV: - Về dự Đại hội lần này, bà có cảm nghĩ như thế nào?

 

Bà NTG: - Lần đầu tiên tôi vinh dự, tự hào là đại biểu chính thức của Đại hội Đảng X.Cảm xúc của tôi lúc này là vừa mừng vừa lo. Mừng là vì được quần chúng tin tưởng cử đi dựĐại hội, song lại lo rằng không biết mình có tham gia đóng góp được gì cho Đại hội hay không. Tôi cũng mong rằng, tại Đại hội lần này, bên cạnh việc chăm lo chính sách xã hội chung, Đảng sẽ quan tâm đến các vấn đề của lao động nữ để phụ nữ có thể đóng góp sức lực và trí tuệ nhiều hơn nữa vào sự phát triển của đất nước.

 

PV: - Xin cám ơn! 

Thu Hương
Trung tâm Thông tin - Tư liệu

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video