Phỏng vấn nhanh đồng chí Lê Thế Tiệm - Thứ trưởng Bộ Công an bên lề Hội nghị

29/12/2006
Bên lề Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 06/CT-TW của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống và kiểm soát ma tuý, phóng viên trang web TW Hội LHPN Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn nhanh đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an Lê Thế Tiệm

PV: Thưa thứ trưởng, xin ông cho biết vai trò của phụ nữ nói chung và TW Hội PN Việt Nam nói riêng trong phòng chống ma tuý?

 

Thứ trưởng Lê Thế Tiệm: Như chúng ta đã biết, phụ nữ chiếm hơn một nửa dân số, do vậy họ có vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống xã hội. Hơn nữa, phụ nữ lại là người luôn sâu sát, quan tâm, chăm lo đến mọi thành viên trong gia đình nên việc khuyến khích, động viên tránh xa các tệ nạn xã hội có tác dụng rất lớn.

 

Trên thực tế, thời gian qua, TW Hội LHPN Việt Nam đã có một vai trò rất tích cực trong phòng chống tệ nạn ma tuý. Thực hiện Chỉ thị 06/CT-TW của Bộ Chính trị (Khoá VIII) về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống và kiểm soát ma tuý, Hội PN đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và các ngành liên quan để tham gia giáo dục, động viên các thành viên trong gia đình nói không với ma tuý. Vận động nhân dân tích cực tham gia các chương trình phòng chống tệ nạn ma tuý, bước đầu góp phần làm kiềm chế tình trạng gia tăng các tệ nạn xã hội. Đặc biệt, Hội Phụ nữ các cấp đã thành công trong việc tham gia vận động nhân dân vùng cao xoá nạn trồng cây thuốc phiện, góp phần hạn chế tích cực tệ nạn ma tuý ở nước ta. Thành công này đã được LHQ đánh giá rất cao.

PV: Xin cám ơn ông! 

Trung tâm Thông tin (thực hiện)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video