Phỏng vấn nữ đại biểu dự Đại hội X của Đảng: Bà Nguyễn Thị Hằng Nga - VINH DỰ lớn, TRÁCH NHIỆM càng cao

24/04/2006
Bên lề Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, phóng viên báo Nhân dân đã có cuộc phỏng vấn bà Nguyễn Thị Hằng Nga, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng, đại biểu dự Đại hội

PV: Xin bà cho biết cảm nhận về lần đầu là đại biểu Ðảng bộ Lâm Ðồng dự Ðại hội X của Ðảng?

 

Bà Nguyễn Thị Hằng Nga: Bản thân tôi cảm thấy vô cùng vinh dự, tự hào, đồng thời cũng ý thức rất rõ trách nhiệm của đại biểu. Tôi sẽ đến với Ðại hội bằng tinh thần của một đảng viên, một cấp ủy viên của Ðảng bộ tỉnh và tôi sẽ góp tiếng nói đại diện cho phụ nữ các dân tộc Tây Nguyên đến với Ðại hội của Ðảng.

 

Trong quá trình nghiên cứu và thảo luận góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo Chính trị, chúng tôi thống nhất cao và rất lạc quan trước những thành tựu mà Ðảng và nhân dân ta đã giành được qua 20 năm đổi mới đất nước. Những thành tựu đó là to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Nhưng với tinh thần thẳng thắn nhìn nhận vào thực tế, Ðảng ta thấy rõ là đất nước vẫn chưa vượt qua tình trạng chậm phát triển, nhiều vấn đề xã hội bức xúc chậm được giải quyết. Ðó là trách nhiệm mà toàn Ðảng, toàn dân cùng ghé vai gánh vác giải quyết...

 

* Thưa bà, đến với Ðại hội X của Ðảng, bản thân đồng chí và Ðoàn đại biểu Ðảng bộ tỉnh Lâm Ðồng sẽ tham gia đóng góp gì với Ðại hội?

 

- Chúng tôi mang đến Ðại hội, nguyện vọng, ý chí và tình cảm của Ðảng bộ và nhân dân các dân tộc Lâm Ðồng. Trước khi đến dự Ðại hội X, toàn thể đảng viên Ðảng bộ Lâm Ðồng và các tầng lớp nhân dân đã nghiên cứu, thảo luận, góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Ðại hội X của Ðảng. Qua đó, cũng là dịp để chúng tôi nhìn nhận, phân tích, đánh giá thực tiễn địa phương một cách sát thực, đúng đắn, khoa học. Với hành trang đó, đoàn đại biểu Ðảng bộ Lâm Ðồng sẽ tham gia thảo luận những vấn đề đặt ra với Ðại hội Ðảng, đặc biệt là đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cũng như của tỉnh Lâm Ðồng.

 

  • Xin cảm ơn bà! 
Theo báo Nhân dân

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video