Phụ nữ Đà Nẵng quyên góp trên 900 triệu đồng hỗ trợ hơn 4.500 hộ gia đình khó khăn do đại dịch Covid-19

18/08/2020
Dịch bệnh Covid-19 hiện đang diễn ra hết sức phức tạp, trong tình hình đó, không quản ngại khó khăn, vất vả, mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ thành phố Đà Nẵng bằng những hành động và việc làm cụ thể, thiết thực giàu ý nghĩa đã và đang là động lực, tiếp thêm sức mạnh, góp phần lan tỏa tình người ấm áp trong mùa dịch
Hội LHPN phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn tặng quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, làm nghề buôn bán phế liệu.

“Mỗi chi hội vận động giúp ít nhất 1 trường hợp tại chính chi hội mình; xã/phường vận động, giúp ít nhất 5 trường hợp tại xã/phường mình; quận/huyện Hội vận động giúp ít nhất 10 trường hợp; Hội LHPN thành phố kêu gọi nguồn lực giúp ít nhất 1.000 trường hợp” là chỉ tiêu do Hội LHPN TP Đà Nẵng phát động nhằm chung tay hỗ trợ, san sẻ khó khăn với người nghèo, người dễ bị tổn thương, bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Từ sự kêu gọi này, bước đầu, Hội LHPN thành phố đã vận động được số tiền trên 300 triệu đồng, dự kiến sẽ trao 1.000 suất quà cho các gia đình hội viên, phụ nữ trên địa bàn.

Với phương châm “Huy động tại chỗ, giúp đỡ tại chỗ”, trong những ngày vừa qua, mỗi cấp Hội bằng những cách làm khác nhau, tùy theo điều kiện và nguồn lực đã trực tiếp đến thăm, hỗ trợ gạo, các nhu yếu phẩm… cho 4.534 hộ gia đình, cá nhân bị cách ly, gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền, quà hỗ trợ là 903.250.000 đồng. Đặc biệt, nhiều cách làm hay đã được các cấp Hội triển khai ở cơ sở và có sức lan tỏa trong cộng đồng, điển hình như chị em phụ nữ quận Hải Châu đã hỗ trợ hơn 700 suất rau xanh, củ quả cho các hộ gia đình trong khu cách ly không thể ra ngoài mua thực phẩm; Hội LHPN quận Ngũ Hành Sơn tuyên truyền, vận động các chủ nhà trọ miễn, giảm tiền thuê trọ và hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người ở trọ, sinh viên đang thuê trọ; mô hình “Phiên chợ không đồng” của Hội LHPN phường An Hải Bắc trao tận tay những nhu yếu phẩm cho những hộ gia đình khó khăn; hay chị em phụ nữ phường Hòa Thọ Tây hỗ trợ 100 suất quà và tham gia nấu những suất ăn cho công nhân trong thời gian cách ly …

Hội LHPN thành phố Đà Nẵng thăm và tặng quà các chốt kiểm tra phòng dịch tại địa bàn quận Sơn Trà

Chung tay cùng hệ thống chính trị quyết tâm chiến đấu với dịch bệnh, các cấp Hội đã tiếp tục phối hợp tham gia nhiều hoạt động trong thời gian cách ly xã hội như: Tham gia các tổ hậu cần hỗ trợ cho các lực lực làm nhiệm vụ tại các chốt chặn; huy động cán bộ, hội viên tham gia dọn các phòng ký túc xá tại các trường đại học/cao đẳng và khách sạn để phục vụ cách ly tập trung; tổ chức nấu, cung cấp suất ăn cho cán bộ, chiến sĩ của các điểm chốt cách ly, điểm chốt chặn phòng, chống dịch trên địa bàn; tham gia trực các chốt và nấu ăn tại bếp ăn phục vụ ở bệnh viện dã chiến Trung tâm y tế huyện Hòa Vang…. Đặc biệt, để đảm bảo công tác phòng chống dịch, thành phố tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội, các cấp Hội đã tích cực tuyên truyền vận động người dân nghiêm túc chấp hành các biện pháp phòng chống dịch, nhất là việc thực hiện phương án phân chia tần suất đi chợ đối với người dân để thực hiện giãn cách xã hội; đồng thời, cử cán bộ tham gia giám sát việc đeo khẩu trang, đo thân nhiệt hướng dẫn người dân sử dụng phiếu vào chợ tại các chợ trên địa bàn.

Những việc làm tích cực, kịp thời của các cấp Hội vừa góp phần động viên, giúp đỡ các cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ, vừa làm tròn trách nhiệm là hậu phương vững chắc trong cuộc chiến đẩy lùi dịch Covid-19.

Trong thời gian tới, các cấp Hội phụ nữ thành phố sẽ tiếp tục huy động nguồn lực, thực hiện các hoạt động an sinh xã hội một cách rộng khắp, đồng bộ hơn với mục tiêu hạn chế tổn thương, san sẻ khó khăn với phụ nữ trước tác động của dịch bệnh Covid-19, để “không ai bị bỏ lại phía sau”.

 

Bảo Linh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video