Phụ nữ Đà Nẵng tích cực hưởng ứng Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”

13/05/2022
Chương trình “Ðồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018-2021, được Hội LHPN thành phố Đà Nẵng triển khai có hiệu quả với nhiều hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đã trở thành điểm tựa, tạo động lực để hội viên, phụ nữ ở khu vực biên giới, vùng khó khăn ổn định cuộc sống; từ đó hội viên, phụ nữ thêm tin tưởng hơn vào sự quan tâm, chăm lo bảo vệ của tổ chức Hội, ngày càng tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
Hội LHPN thành phố phát động nhắn tin ủng hộ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” nhằm chung tay xây dựng được ít nhất 130 mô hình sinh kế cho phụ nữ biên giới

Tiếp tục những kết quả đã đạt được, năm 2022, trong dịp chào mừng thành công Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Hội LHPN thành phố Đà Nẵng đã triển khai đồng loạt phát động  cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia nhắn tin ủng hộ chương trình nhằm chung tay xây dựng được ít nhất 130 mô hình sinh kế cho phụ nữ biên giới, thu hút được sự tham gia đông đảo của chị em.

Bên cạnh hoạt động hưởng ứng nhắn tin, các cấp Hội tích cực vận động nguồn lực xã hội hóa để tổ chức các hoạt động tặng quà, sinh kế cho phụ nữ và người dân tại các xã biên giới, hải đảo. Cụ thể: Hội LHPN quận Hải Châu phối hợp với Biên phòng Cửa khẩu Cảng Đà Nẵng tổ chức Chương trình “Ấm tình phụ nữ biên cương” tặng quà, hỗ trợ phương tiện sinh kế, tặng quà cho phụ nữ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn xã Axan; đồng thời thăm hỏi, động viên và giao lưu với Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Axan, huyện Tây Giang, Tỉnh Quảng Nam, với tổng kinh phí là 130 triệu đồng. Hiệp Hội Nữ doanh nhân thành phố đã vận động hội viên Hiệp hội đóng góp ủng hộ để tham gia cùng với TW Hội thăm và tặng quà quân dân tại quần đảo Trường Sa với tổng số tiền gần 155 triệu đồng.

Hội LHPN quận Hải Châu phối hợp với Biên phòng Cửa khẩu Cảng Đà Nẵng tổ chức Chương trình “Ấm tình phụ nữ biên cương”

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” đã tạo sự đổi thay tích cực cho hội viên phụ nữ ở vùng biên giới; tăng cường mối quan hệ đoàn kết, tình cảm của tổ chức Hội, chia sẻ những khó khăn, vất vả đối với địa bàn vùng biên giới; tạo động lực, tiếp sức để phụ nữ vùng biên giới có sinh kế, giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo... góp phần bảo vệ vững chắc vùng biên giới.

Hội LHPN TP. Đà Nẵng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video