Phụ nữ Đắk Nông chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid – 19

28/04/2020
Tuy không phải là lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch, nhưng với lời hiệu triệu “Mỗi người dân là một chiến sỹ trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh” của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, thời gian qua cán bộ, hội viên, phụ nữ tỉnh Đắk Nông đã ra sức cùng các cấp, các ngành của tỉnh thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 bằng nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, kịp thời.
Hội LHPN tỉnh thăm, động viên cán bộ chiến sỹ tại Đồn Biên phòng Bu Cháp (Tuy Đức)

Hội LHPN tỉnh đã đã kịp thời hướng dẫn và chỉ đạo các cấp cơ sở Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên và người dân địa phương trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình  thông qua các hình thức tuyên truyền trên Trang Thông tin điện tử của tỉnh Hội, hệ thống loa truyền thanh cố định, loa phát thanh di động tại cơ sở, mạng xã hội Facebook, Zalo, phát tờ rơi, áp phích... với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ; tích cực phối hợp với địa phương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch ngay cho chính bản thân, gia đình và cộng đồng.

Với phương châm “đến từng ngõ - gõ từng nhà - gặp từng người” cán bộ Hội các cấp đã cử cán bộ trực tiếp xuống khu dân cư để tuyên truyền theo từng nhóm nhỏ, mỗi nhóm từ 3-5 người, trong đó chú trọng những thôn, buôn, bon có đông đồng bào dân tộc thiểu số, các xã biên giới. Đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là tinh thần, thái độ của người dân trong thực hiện Chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ; việc thực hiện các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Quá trình triển khai thực hiện đã xuất hiện nhiều tập thể có cách làm hay, sáng tạo trong đó tiêu biểu có Hội LHPN xã Đăk Wil (Cư Jút), Hội LHPN xã Đắk N’drung (Đắk Song) đã chủ động thu âm tài liệu tuyên truyền về dịch bệnh (do cơ quan chức năng cung cấp) bằng 2 thứ tiếng (tiếng Kinh, tiếng dân tộc thiểu số) và tổ chức tuyên truyền bằng loa thùng di động tại các điểm tập trung đông người, các bon, buôn vùng sâu xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Cán bộ Hội LHPN xã Đắk N’drung (Đắk Song) tuyên truyền tại cơ sở

Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã đến từng hộ dân tuyên truyền, hướng dẫn phòng, chống dịch tại các xã vùng biên giới Quảng Trực (Tuy Đức), Đắk Lao (Đắk Mil) qua đó đã phát 1.500 tờ rơi, 500 khẩu trang, 1.000 chai nước rửa tay, 250 bánh xà bông diệt khuẩn và 1.000 móc khóa an ninh;  vận động hội viên tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, kết quả có 60 hội viên tham gia, hiến 80 đơn vị máu; ủng hộ 01 ngày lương hỗ trợ các hoạt động phòng, chống Covid-19, kết quả đã ủng hộ được 90 triệu đồng. Hội còn chủ động phối hợp với Đoàn Thanh niên cơ quan đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tuyên truyền phòng, chống Covid-19, tặng 15 tấn gạo và một số nhu yếu phẩm cho 1.500 hộ dân với tổng giá trị gần 250 triệu đồng.

Là địa phương có các đặc điểm như: có khu công nghiệp (Tâm Thắng) với đông công nhân đang làm việc; đường biên giới chung với nước bạn Campuchia, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống… Do đó, việc bám sát cơ sở được đơn vị quan tâm thực hiện tốt ngay từ những ngày đầu có dịch. Tính đến hiện tại, các cấp Hội đã phát 9.100 tờ rơi, 3.360 bánh xà phòng, 8.550 khẩu trang với tổng giá trị  trên 91 triệu; tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm tra dịch bệnh với số tiền 8,64 triệu đồng; vận động quyên góp và tổ chức trao tặng tặng 115 suất quà trị giá 18,5 triệu đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.  Các đơn vị cơ sở còn sâu sát theo dõi những người từ nơi khác trở về địa phương, vận động khai báo y tế và cách ly theo quy định.

Hội LHPN huyện Đắk Mil một trong những đơn vị đi đầu trong công tác kêu gọi quyên góp sức người, sức của phòng, chống dịch Covid-19. Tính đến ngày 15/4/2020 các cấp Hội Phụ nữ huyện đã vận động và trao tặng hơn 18.410 khẩu trang, 2.400 nước rửa tay, 2.200 xà bông, 26 mặt nạ chắn giọt bắn, 6.050 tờ rơi và 102.000.000 đồng cho bà con nhân dân cùng các đơn vị làm công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

Có thể thấy, cùng với việc thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của các cấp trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đồng thời tích cực triển khai các cách làm sáng tạo, thiết thực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 các cấp Hội LHPN trên địa bàn tỉnh đã có những đóng góp quan trọng trong phòng, chống dịch Covid-19. Qua đó khẳng định vai trò phụ nữ Việt Nam luôn tiên phong cùng cộng đồng giải quyết các vấn đề chung của xã hội.

Bạch Trinh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video