Phụ nữ đất Tổ nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều danh hiệu cao quý

17/01/2022
Hội LHPN tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.
Thừa ủy quyền, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền - Ủy viên BTV Tỉnh uy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Hội LHPN tỉnh

Năm 2021, các cấp Hội LHPN tỉnh Phú Thọ đã thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Hội, 8/8 nhóm chỉ tiêu thi đua đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, là đơn vị hoàn thành tổ chức đại hội cấp cơ sở, cấp huyện sớm nhất cả nước. Lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Hội LHPN tỉnh đã lựa chọn 04 nhóm nội dung và xác định chỉ tiêu thi đua cụ thể cho từng cấp, đã có 240 công trình/phần việc được thực hiện, trong đó Hội LHPN tỉnh gắn biển 03 công trình trị giá gần 2 tỷ đồng, chủ yếu từ nguồn xã hội hóa.

Trong năm, Hội LHPN cấp tỉnh, cấp huyện đã đề xuất từ nguồn ngân sách nhà nước cấp kinh phí 1,346 tỷ đồng để triển khai các hoạt động thực hiện cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" gắn với thực hiện xây dựng Nông thôn mới và thực hiện Đề án 938, 939; tập trung hỗ trợ nâng cao kiên thức, năng lực và  sinh kế cho phụ nữ. Đã tổ chức được 125 lớp tập huấn cho 5.000 hội viên, phụ nữ về chuyển giao tiến bộ KHKT, nâng cao năng lực cho thành viên, ban lãnh đạo HTX, Tổ hợp tác; đào tạo nghề cho 1.250 lao động nữ, sau đào tạo nghề đã có 885 người có việc làm, tự tạo việc làm;... tổ chức Ngày hội phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp với chủ đề: "Phụ nữ khởi nghiệp nâng tầm thương hiệu sản phẩm OCOP.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy trao tặng Huân chương lao động Hạng Ba và kỷ niệm chương Hùng Vương cho đồng chí Đinh Thị Thu Hương – Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh.

Các cấp Hội quản lý có hiệu quả các nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp… với tổng dư nợ trên 1.360 tỉ đồng cho gần 45.000 hội viên vay phát triển kinh tế; Giúp đỡ 688 hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống; Các cơ sở Hội thực hiện 455 hoạt động/phần việc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; ra quân trồng mới 82 "Đoạn đường hoa dân vận khéo", "Vườn hoa phụ nữ" với diện tích 42.096m2; Phối hợp tổ chức 252 lớp truyền thông về phòng chống xâm hại và bạo lực trên cơ sở giới, chăm sóc bảo vệ trẻ em… cho trên 11.300 hội viên, phụ nữ.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Vũ Thị Thu Huyền – Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh.

Tham gia phòng chống dịch covid-19, Hội LHPN tỉnh phát động phong trào “Mỗi hội viên phụ nữ ủng hộ 1 chiếc khẩu trang phòng, chống Covid-19” nhằm thiết thực hưởng ứng chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”. Tính đến hết ngày 30/10/2021, đã vận động được 1.533 phần quà (mỗi phần quà trị giá 300.000đ); 100.000 chiếc khẩu trang, 1.646 hộp thuốc đông dược tổng trị giá gần 900 triệu đồng. Vận động, kết nối tiêu thụ sản phẩm trên 60 tấn nông sản; thăm hỏi, tặng quà cán bộ tuyến đầu chống dịch; hỗ trợ hội viên phụ nữ nghèo là F0, tặng nhu yếu phẩm, thuốc chữa bệnh, vật tư y tế cho hội viên phụ nữ, trẻ em và nhân dân vùng dịch trong và ngoài tỉnh... trị giá trên 13 tỷ đồng.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh trao Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển phụ nữ Việt Nam” và tặng hoa cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác Hội và phong trào phụ nữ

Năm 2022, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh tập trung tổ chức các hoạt động hướng tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII: Hưởng ứng phong trào thi đua “Tết trồng cây”, phấn đấu “Mỗi phụ nữ một cây xanh”, “Mỗi cơ sở Hội một công trình cây xanh”. Triển khai thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Đất Tổ thân thiện, nhân ái, đoàn kết, hội nhập phát triển” cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”; Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội; hỗ trợ phụ nữ khởi sự kinh doanh. Thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” do TW Hội LHPN Việt Nam phát động, 100% các cấp Hội có ít nhất 1 hoạt động, việc làm thiết thực hỗ trợ trẻ em mồ côi...

Với những đóng góp tích cực trong công tác và phong trào phụ nữ năm 2021, Hội LHPN tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cùng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích được tôn vinh trên mọi lĩnh vực.

Bạch Sáu

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video