Phụ nữ đơn thân sẽ được hỗ trợ lập nghiệp

30/09/2007
Một dự án hỗ trợ phụ nữ đơn thân lập nghiệp, cải thiện cuộc sống sẽ được triển khai thí điểm tại Hà Nội và Tiền Giang. Dự án do Trung tâm Hỗ trợ Phụ nữ và phòng chống HIV/AIDS và chăm sóc sức khoẻ sinh sản (Hội LHPN Việt Nam) và Công ty Johnson & Johnson phối hợp tổ chức. Mặc dù quy mô không lớn, thời gian thí điểm ngắn nhưng có ý nghĩa xã họi to lớn, góp phần giúp đỡ chị em đơn thân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thoát nghèo và có cuộc sống tốt đẹp hơn.

 * Hỗ trợ học nghề, san sẻ khó khăn

Qua khảo sát, Hà Nội hiện có 5.150 phụ nữ đơn thân (bao gồm phụ nữ độc thân, đã ly hôn, phụ nữ có chồng chết do ốm hoặc do tai nạn, do HIV/AIDS, do chiến tranh). Trong đó, huyện Sóc Sơn là địa bàn tậo trung đông phụ nữ đơn thân nhất với 2.560 người. Cuộc sống của chị em gặp nhiều khó khăn và đa phần còn rất nghèo khổ. Nguyên nhân chính là do thiếu vốn, không có sức lao động... Vì vậy, cuộc sống của chị em đã khổ lại còn rất khó có cơ hội vươn lên thoát khỏi đói nghèo. Cũng qua khảo sát, hơn 50% chị em bày tỏ muốn được hỗ trợ vốn, học nghề. Xuất phát từ thực tế này, mục đích chính được đặt ra khi triển khai dự án là tăng cường giúp các bà mẹ đơn thân khắc phục dần những thiếu thốn về vật chất đồng thời nâng cao kỹ năng sống, trợ giúp tâm lý để chị em tự tin đối mặt và vượt qua những khó khăn trong cuộc sống tinh thần. Sẽ có 3 mảng hoạt động chính là hỗ trợ về tâm lý, học nghề (tư vấn, đào tạo, giới thiệu việc làm, vay vốn cho nhu cầu kinh doanh nhỏ) và cấp học bổng để khuyến khích, động viên con của chị em đơn thân tiếp tục đến trường và phấn đấu học tập.


Theo kế hoạch, văn phòng tư vẫn sẽ được thành lập tại Hà Nội. Các tư vấn viên không chỉ tiếp nhận thông tin của chị em, trên cơ sở đó tìm hiểu và định hướng việc học nghề mà còn được xem như một người bạn tâm tình, lắng nghe và chia sẻ những băn khoăn, lo lắng và vất vả của những người phụ nữ một thân, một mình gánh vác công việc gia đình, nuôi dạy con cái.


Dự án được triển khai từ tháng 7/2007-7/2008. Sẽ có 20 phụ nữ đơn thân được hỗ trợ về vốn vay, 20 chị em khác có nhu cầu tìm kiếm công việc nhưng chưa có nghề được hỗ trợ kinh phí học nghề. Ngoài ra, quỹ khuyến học sẽ trao 60 suất học bổng cho con các phụ nữ đơn thân học giỏi, vượt khó. Học bổng được trao vào cuối kỳ 1 và dịp kết thúc năm học 2007-2008. “Hội LHPN Hà Nội trong những năm quađã có rất nhiều hoạt động, chương trình hỗ trợ thiết thực phụ nữ đơn thân được đánh giá cao. Chúng tôi hy vọng dự án sẽ là nguồn lực nhỏ, tiếp tục đóng góp vào những thành công mà Thành Hội đã triển khai rất hiệu quả trong thời gian qua” - bà Nguyễn Thị Hoà Bình, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ phụ nữ phòng chống AIDS và CSSKSS cho biết.

 

* Lồng ghép thực hiện với các chương trình Hội


Căn cứ thực tế và nguyện vọng của chị em, Hội LHPN huyện Sóc Sơn là đơn vị tiếp nhận và triển khai nguồn vốn vay. Chị em phụ nữ đơn thân tại 5 quận là Đống Đa, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Thanh Xuân và Tây Hồ được hỗ trợ học nghề. Các quận đã tiến hành rà soát, lên danh sách giới thiệu,c án bộ dự án thẩm định. Phụ nữ đơn thân, có con đang trong độ tuổi đi học, chưa được tiếp cận với các nguồn vốn khác của Hội sẽ được ưu tiên. Nguồn vốn vay phải sử dụng đúng mục đích (sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh, dịch vụ), không cho vay tiêu dùng hoặc để giải quyết khó khăn tạm thời. Mức cho vay từ 5-10 triệu đồng/ người với lãi suất 0.65% / tháng, gốc thu một lần vào cuối chu kỳ. Ngoài ra, người vay phải tham gia đóng tiết kiệm, tối thiểu 10.000 đồng/tháng. Kết thúc dự án, chị em có nhu cầu vay vốn sẽ được xem xét, tiếp tục hỗ trợ.

 

Tương tự như vậy, chị em phụ nữ đơn thân chưa có việc làm ổn định, mong muốn được học nghề để tạo lập cuộc sống sẽ liên hệ với các Hội PN. Nhân viên tư vấn sẽ tìm hiểu nhu cầu và định hướng nghề nghiệp. Kinh phí hỗ trợ tuỳ thuộc vào ngành nghề của chị em đăng ký. Để đảm bảo hiệu quả, học phí không giao cho người học mà Hội LHPN sẽ chuyển thẳng đến các Trung tâm dạy nghề. Chị em theo học phải hết sức nghiêm túc, bỏ học phải bồi hoàn lại số tiền mà chương trình đã hỗ trợ và không được chương trình giúp đỡ nếu sau này có nhu cầu.

 

“So với điều kiện của Hà Nội hiện nay, mức hỗ trợ vay vốn và học nghề trong khuôn khổ của dự án là không cao nhưng đây là bước hỗ trợ ban đầu. Chúng tôi có thể triển khai lồng ghép với các chương trình khác của Hội LHPN Hà Nội đang thực hiện. Sau khi học nghề, nếu có nhu cầu về vốn để lập nghiệp, mở cửa hàng kinh doanh, chị em có thể tiếp cận với các nguồn vốn hỗ trợ khác mà Thành Hội đang triển khai. Như vậy hiệu quả đạt được sẽ tốt hơn, bền hơn”. Bà Công Minh Lợi, Trưởng ban Gia đình Xã hội, Hội LHPN TP. Hà Nội cho biết.

Đức Hạnh (Phụ nữ Thủ đô)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video