Phụ nữ Đồng Hới khởi nghiệp sáng tạo và tương lai của nền kinh tế xanh

27/12/2021
Hội LHPN TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức toạ đàm “Phụ nữ sáng tạo - khởi nghiệp” và trưng bày giới thiệu sản phẩm với chủ đề “Phụ nữ và tương lai của nền kinh tế xanh”.
Các đại biểu tham quan các gian hàng giới thiệu sản phẩm

Thời gian qua, các tầng lớp phụ nữ Đồng Hới đã tích cực tham gia vào mọi ngành nghề, đóng góp quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Hội LHPN TP đã làm tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội trong việc hỗ trợ, thúc đẩy, phát huy hơn vai trò của phụ nữ trong xây dựng và phát triển kinh tế, khởi sự khởi nghiệp, nhất là hướng đến khai thác tiềm năng, phát triển du lịch và phát triển bền vững.

Các cấp Hội TP đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền sâu rộng đến hội viên, phụ nữ về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về khởi sự, khởi nghiệp, phát triển kinh tế; đồng thời làm tốt vai trò cầu nối hỗ trợ phụ nữ giới thiệu, kết nối các doanh nghiệp, các hợp tác xã, tổ hợp tác, các hộ kinh doanh cá thể của chị em; phối hợp tổ chức các khóa tập huấn, đào tạo quản trị doanh nghiệp và các chương trình, dự án về khởi sự, khởi nghiệp kinh doanh; chủ động khai thác các nguồn lực, các nguồn vốn để hỗ trợ phụ nữ vốn vay phát triển kinh tế, đầu tư mở rộng quy mô và áp dụng công nghệ trong sản xuất, kinh doanh để tăng thu nhập; khuyến khích, tư vấn hội viên, phụ nữ xây dựng ý tưởng thành lập và phát triển doanh nghiệp; hướng dẫn quy trình thành lập mô hình, hướng dẫn các quy trình xây dựng nhãn mác cho sản phẩm truyền thống, xây dựng sản phẩm Ocop; hỗ trợ cho chị em có ý tưởng kinh doanh được tiếp cận với các nguồn vốn, kỹ năng nâng cao năng lực cạnh tranh; tổ chức cho phụ nữ tham quan, học hỏi kinh nghiệm; vận động phụ nữ tham gia chuyển đổi cơ cấu kinh tế,

Cùng với đó, các cấp Hội cũng tích cực xây dựng nhiều mô hình về phụ nữ khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy hải sản, tiểu thủ nông nghiệp; chú trọng nâng cao năng lực cho cán bộ Hội chủ động trong việc kết nối, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp; đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu điển hình tiêu biểu, sản phẩm, cách làm của các điển hình trên các phương tiện thông tin đại chúng; biểu dương điển hình trong các hội nghị, sinh hoạt Hội,…

Toàn cảnh buổi tọa đàm

Hội LHPN TP đã tổ chức được 6 lớp tập huấn, 58 lớp chuyển giao KHKT, dạy nghề cho gần 4000 lượt cán bộ hội viên; tạo điều kiện cho trên 11 ngàn lượt phụ nữ vay số tiền trên 95 tỷ đồng để đầu tư phát triển kinh tế; hỗ trợ thành lập được 6 hợp tác xã, 9 tổ hợp tác, tổ liên kết,… Qua đó, đã giúp đỡ ngày càng nhiều phụ nữ vượt khó, vươn lên, làm kinh tế giỏi, sáng tạo với nhiều mô hình hiệu quả, đáp ứng được thị hiếu người tiêu dùng và phù hợp với định hướng phát triển kinh tế của địa phương.

Tại buổi toạ đàm “Phụ nữ sáng tạo -khởi nghiệp”, chị em đã cùng nhau chia sẻ về quá trình lập nghiệp, những kinh nghiệm thành công và cả những khó khăn, vướng mắc trong khởi nghiệp, sản xuất, kinh doanh. Đại diện một số phòng ban, ngành chức năng đã giải đáp, tư vấn về các chủ trương, chính sách hỗ trợ của nhà nước nhằm tạo thêm điều kiện thuận lợi cho chị em trong phát triển kinh tế.

Dịp này, Hội LHPN TP đã tổ chức trưng bày và giới thiệu các sản phẩm với chủ đề “Phụ nữ và tương lai của nền kinh tế xanh” với sự tham gia của 15 hội phụ nữ cơ sở. Trên 25 nhóm mặt hàng là những sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu ở các lĩnh vực nông nghiệp, TTCN, dịch vụ, du lịch đã cho thấy sự năng động, sáng tạo, khéo léo của phụ nữ thành phố Đồng Hới. Ban Tổ chức đã trao giải cho những gian hàng trưng bày đẹp mắt với những sản phẩm chất lượng, có thương hiệu.                                                                                              

Thanh Liễu

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video