Phụ nữ Đồng Hới tích cực thi đua thể hiện tinh thần yêu nước

17/07/2020
Trong giai đoạn 2015-2020, các phong trào thi đua ở các cấp Hội LHPN thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của các tầng lớp phụ nữ, lan tỏa tinh thần “Thi đua là yêu nước”, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.
Tuyên dương các điển hình phụ nữ tại Hội nghị

Từ các phong trào đã đạt được nhiều kết quả nổi bật: trên 95% cán bộ, hội viên và nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; vận động, hỗ trợ thành lập 06 hợp tác xã có nữ làm quản lý,  09 tổ phụ nữ hợp tác, tổ phụ nữ liên kết  với 210 thành viên tham gia, 30 phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; 741 hộ nghèo được các cấp Hội giúp đỡ, trong đó có 130 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, đã thoát nghèo 72 hộ; Các cấp Hội duy trì, nhân rộng và nâng cao chất lượng  nhóm tiết kiệm – tín dụng, cùng với nguồn vốn tín chấp của Hội tạo điều kiện cho trên 11.000 lượt phụ nữ vay với số tiền trên 95 tỷ đồng để đầu tư phát triển kinh tế.

Phụ nữ toàn thành phố tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phong trào thi đua Dân vận khéo với những hoạt động: triển khai 02 mô hình “Phụ nữ Đồng Hới nói không với rác thải nhựa dùng một lần”, “Phụ nữ tiểu thương Đồng Hới thực hiện nếp sống văn minh trong giao tiếp và giữ gìn môi trường sạch, đẹp"; tuyên truyền, vận động 109 hộ gia đình hội viên phụ nữ hiến 4.714m2 đất, loại cây, công trình trên đất với tổng giá trị 1,229 triệu đồng; duy trì có chất lượng các mô hình tham gia xây dựng nông thôn mới, có trên 1000 lượt hộ vay số vốn quay vòng  hơn 12 tỷ đồng để xây mới, cải tạo và tu sửa công trình vệ sinh hộ gia đình, đấu nối, xây dựng hầm biogas,...

Thực hiện Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, hậu phương quân đội, nhân đạo từ thiện,... qua hưởng ứng thực hiện mô hình “Mỗi cơ sở Hội là một địa chỉ nhân đạo từ thiện”. Từ mô hình, 100% cơ sở Hội đã xây dựng quỹ tình thương, thực hiện các hoạt động thăm, động viên, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, ... với 4.550 suất quà, trị giá 2.586 triệu đồng; Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại xã Dân Hóa, Minh Hóa với tổng số tiền 190,4 triệu đồng; Làm theo Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững, tổng số tiền đã tiết kiệm được trên  21 tỷ đồng cho 4.468 lượt hội viên phụ nữ vay để phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống.

Tại hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 của Hội LHPN TP Đồng Hới đã có 69 tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu đại diện cho hơn 25 nghìn hội viên, phụ nữ trên địa bàn thành phố về tham dự, trong đó có 9 tập thể/cá nhân được UBND tỉnh, Hội LHPN tỉnh tặng bằng khen; 20 tập thể/cá nhân được UBND thành phố đã khen thưởng, Hội LHPN thành phố tặng giấy khen cho 44 tập thể/cá nhân đã có nhiều thành tích trong thực hiện phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhiệm vụ Hội.

Thanh Liễu

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video