Phụ nữ Đông Hưng giúp nhau phát triển kinh tế

16/03/2009
Những năm qua, cùng với công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, Hội LHPN huyện Đông Hưng tình Thái Bình đã phát động nhiều phong trào thi đua sản xuất, xoá đói giảm nghèo và làm giàu, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội của địa phương.

Cũng như nhiều gia đình nông dân khác, những năm trước kia, gia đình chị Nguyễn Thị Dung, hội viên phụ nữ thôn Kim Châu I, xã An Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, chỉ độc canh cây lúa. Cuộc sống quanh năm lam lũ với ruộng đồng, mà không thoát được đói nghèo. Trong những năm qua, nhờ vào chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trong nông nghiệp, lại được Hội phụ nữ xã tạo điều kiện cho vay tiền,từ nguồn vốn của quỹ quốc gia giải quyết việc làm, gia đình chị đã đấu thầu vùng đất trũng cấy lúa hiệu quả thấp chuyển sang làm trang trại, nuôi lợn, nuôi vịt và nuôi cá theo mô hình cá lúa. Trang trại của gia đình chị lúc nào cũng có 200 con vịt đẻ, vài trăm con lợn và trong sản xuất thâm canh lúa vụ xuân này gia đình đã đưa thả xuống ruộng 9.000 con cá giống các loại. Nhờ làm kinh tế trang trại mà gia đình chị đã thoát nghèo

Cùng với gia đình chị Dung, nhiều gia đình hội viên, phụ nữ ở huyện Đông Hưng đã thoát cảnh đói nghèo nhờ các chủ trương chính sách của Đảng và sự quan tâm tạo điều kiện của Hội phụ nữ các cấp. Có thể nói trong những năm qua, các cấp Hội phụ nữ ở huyện Đông Hưng, đã thực hiện nhiều giải pháp đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nên đã thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua và 6 nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Trong đó, nhiệm vụ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhâp được các cấp Hội quan tâm chỉ đạo, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế của địa phương. Toàn huyện có 44 cơ sở Hội đã thực hiện phân công cán bộ phụ trách theo địa bàn khu dân cư, tổ, nhóm và hộ gia đình. Theo đó, Hội hiểu rõ hoàn cảnh của từng gia đình chị em để có biện pháp giúp đỡ như: cho vay vốn, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, giúp đỡ cây giống, con giống. Năm 2008 các cấp Hội đã phối hợp với các cơ quan chức năng mở 366 lớp chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho hơn 38.000 lượt chị em phụ nữ. Cùng với việc khai thác có hiệu quả các nguồn vốn vay từ ngân hàng chính sách xã hội, vốn quỹ quốc gia giải quyết việc làm, toàn huyện còn có hơn 4.500 lượt hội viên giúp cho gần 3.000 lượt hội viên khó khăn vay hơn 1 tỷ đồng và hơn 2.000 con lợn giống để phát triển sản xuất, chăn nuôi, cải tạo vườn tạp. Nhiều hội viên như chị Vũ Thị Hằng thôn Bắc Bình Cáchđã cho chị em hội viên, phụ nữ vay 15 triệu đồng. Chị Vũ Thị Gấm cho vay 5 chỉ vàng và 10 triệu đồng. Các chi Hội, các tổ phụ nữ của đã xây dựng nhiều mô hình hoạt động có hiệu quả gắn với các phong trào thi đua, xây dựng nhóm phụ nữ tín dụng, nhóm phụ nữ tiết kiệm. Đặc biệt là thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh, phong trào phụ nữ thực hành tiết kiệm đã thu hút hơn 21.500 hội viên tham gia. Nhiều tổ phụ nữ đã phát động hội viên tiết kiệm từ 500 đến 1.000 đồng một ngày. Số tiền tiết kiệm được, dùng để tạo điều kiện cho những chị em có hoàn cảnh khó khăn vay phát triển kinh tế. Qua các hoạt động tương thân, tương ái đó đã giúp nhiều gia đình hội viên, phụ nữ thoát nghèo vươn lên làm giàu

Xuất phát từ nhu cầu phát triển nghề, tạo việc làm, các cấp Hội trong huyện đã mở 38 lớp dạy nghề đệm ghế cói, thêu hạt cườm cho gần 1.600 hội viên. Ban Thường vụ huyện Hội đã phối hợp với Phòng Công thương mở 19 lớp học nghề may công nghiệp và thêu ren cho gần 1.000 hội viên, phụ nữ. Được học nghề và vay vốn, nhiều hội viên, phụ nữ trong huyện đã mở rộng, phát triển các nghề truyền thống, tạo việc làm cho hàng trăm lao động lúc nông nhàn. Với sự năng động và chịu khó học hỏi, không ít hội viên, phụ nữ trong huyện đã liên doanh liên kết du nhập các nghề mới về địa phương, góp phần tăng thu nhập kinh tế gia đình.

Nhờ được vay vốn, được hướng dẫn cách làm ăn, mỗi năm Đông Hưng có hàng trăm gia đình hội viên phụ nữ thoát được nghèo, vươn lên làm giàu. Và ngày càng có nhiều chị emcó điều kiện kinh tế, kiến thức, tình nguyện giúp đỡ các chị em nghèo. Kết quả thực hiện nhiệm vụ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhâp ở Đông Hưng đã góp phần không nhỏ thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương.

Mai Lộc - Đài PTTH tỉnhThái Bình

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video