Phụ nữ đồng lòng chung sức chống dịch

27/05/2021
Những ngày này, cùng với toàn dân, phụ nữ Việt Nam đang hết sức nỗ lực, sẻ chia, đồng lòng cùng nhau chống dịch với nhiều hoạt động ý nghĩa
Hội LHPN huyện Chi Lăng thăm hỏi, động viên, tặng quà tại các điểm chốt và khu theo dõi cách ly dịch Covid-19 trên địa bàn huyện

- Lạng Sơn:

Hội LHPN huyện Chi Lăng tổ chức 05 đoàn cán bộ đến thăm hỏi, động viên, tặng quà tại các điểm chốt và khu theo dõi cách ly dịch Covid-19 trên địa bàn huyện như: Tiểu đoàn Bộ binh xã Chiến Thắng, khu cách ly Than Muội, khu cách ly Trường phổ thông DTNT THCS huyện Chi Lăng, khu cách ly và điểm chốt phòng chống Covid 19 thị trấn Chi Lăng.

Tại các điểm đến, đoàn đã trao tặng các thiết bị y tế và nhu yếu phẩm thiết yếu như khẩu trang y tế, cao khô, măng ớt, thùng đựng đá, sữa tươi, nước khoáng và nước ngọt… trị giá trên 5 triệu đồng, từ nguồn ủng hộ của các cấp Hội trên địa bàn

- Thái Bình: Giúp các gia đình cách ly thu hoạch lúa và hoa màu

Giúp các gia đình bị cách ly y tế theo quy định phòng, chống dịch Covid -19 thu hoạch lúa và hoa màu đang là việc làm khẩn trương của các cấp Hội LHPN huyện Hưng Hà.

Chị Trần Thị Ngọt - sinh năm 1961, trú tại thôn Phú Ốc, xã Thái Hưng, huyện Hưng Hà có chồng bị ung thư, hai vợ chồng chị đang trong thời gian cách ly y tế tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình. Lúa Xuân của nhà chị Hà đã chín lại bị đổ do mưa. Nắm bắt hoàn cảnh gia đình chị, Hội LHPN xã Thái Hưng, huyện Hưng Hà đã huy động 18 hội viên phụ nữ thôn Phú Ốc giúp đỡ gặt 2,5 sào lúa và vận chuyển lúa về nhà, tiến hành phơi thóc cho gia đình chị Ngọt.

Phụ nữ xã Thái Hưng gặt lúa giúp gia đình hội viên đang chấp hành cách ly

Cùng với đó, Hội LHPN xã Thái Hưng đang tiếp tục rà soát các hộ có lao động đang thực hiện cách ly tại nhà, giúp đỡ họ thu hoạch lúa, để họ yên tâm thực hiện cách ly theo quy định phòng chống dịch Covid -19.

Chủ tịch Hội LHPN huyện Hưng Hà cho biết: "Những trường hợp cách ly tại nhà, cách ly tập trung trên địa bàn huyện chủ yếu đều làm nông nghiệp, mà thời điểm này lại đúng thời điểm thu hoạch lúa Xuân và cây màu hè, do vậy đây là khó khăn lớn đối với họ. Từ thực tế này, Hội LHPN huyện Hưng Hà đã triển khai các cơ sở Hội rà soát nắm bắt các hộ có người cách ly, khó khăn để có kế hoạch huy động hội viên, phụ nữ phát huy tinh thần tương trợ giúp đỡ lẫn nhau để giúp đỡ các hộ gia đình có người cách ly, khó khăn tập trung thu hoạch lúa và hoa màu kịp thời”.

Btg Lạng Sơn, Tố Uyên

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video