Phụ nữ Đồng Tháp triển khai nhiều hoạt động bảo vệ môi trường

18/10/2020
Thời gian qua, các cấp Hội LHPN Đồng Tháp đã triển khai nhiều hoạt động nhằm bảo vệ môi trường, góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Phụ nữ Đồng Tháp chung tay bảo vệ môi trường

Ngay từ đầu năm 2020, Hội LHPN Đồng Tháp đã triển khai nhiều công trình, phần việc lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với chủ đề "Phụ nữ Đồng Tháp - Chung tay bảo vệ môi trường".

Theo đó, Hội LHPN các cấp trên địa bàn tỉnh đều chọn ít nhất một công trình thiết thực riêng của đơn vị mình để đăng ký thi đua, trong đó nội dung đăng ký tập trung vào thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch", phong trào "Chống rác thải nhựa", các hoạt động bảo vệ môi trường…

Cụ thể, các cấp Hội trên địa bàn tỉnh đã duy trì và xây dựng mới 312,69 km "đoạn đường 3 sạch" tại cộng đồng dân cư. Bên cạnh đó, tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên, phụ nữ và người dân trong việc tham gia giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp. Thực hiện tốt Cuộc vận động "xây dựng gia đình 5 không 3 sạch" gắn với thực hiện mô hình tuyến đường 3 sạch, tuyến đường nông thôn mới toàn diện.

Phụ nữ Đồng Tháp ra quân thực hiện tuyến đường 3 sạch theo tiêu chí nâng cao.

Thường xuyên, tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường xung quanh nhà, phát quang, chặt mé cây che khuất tầm nhìn dọc các tuyến đường, quét dọn, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh, vận động người dân tự làm hàng rào, mắc bóng đèn, trồng cây xanh, trồng hoa kiểng tạo cảnh quang xanh - sạch - đẹp…

Vận động nhân dân xây dựng tuyến "đường hoa 3 sạch"; trồng trên 33.752 cây xanh các loại với tổng kinh phí các hoạt động trên 3 tỉ đồng, có hơn 26.480 hội viên phụ nữ tham gia thực hiện.

Ngoài ra, Hội còn tuyên truyền, vận động thành lập mới 140 mô hình tổ, câu lạc bộ với 4.020 thành viên. Thành lập mới 27 chi hội "Phụ nữ 5 không, 3 sạch, xây dựng nông thôn mới", duy trì nâng cao chất lượng 9 chi hội "Phụ nữ 5 không 3 sạch" nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của phụ nữ và các cấp Hội trong tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của địa phương.

Thông qua các mô hình, các cấp Hội tổ chức 96 buổi tọa đàm, 63 buổi nói chuyện chuyên đề, hội thi về môi trường. Bên cạnh đó, các cấp Hội còn tổ chức phát 286 kg túi tự phân hủy và 1.080 túi vải cho các hộ tiểu thương và người dân; hỗ trợ 230 sọt rác cho hộ gia đình thực hiện mô hình phân loại rác tại nguồn; tặng 2.838 giỏ xách nhựa, bố trí 765 thùng rác trên các tuyến đường, tổng trị giá các hoạt động trên 415 triệu đồng.

Đặc biệt, ngoài đăng ký các nội dung theo chủ đề do tỉnh phát động, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp còn thực hiện công tác an sinh xã hội trong đợt thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp như vận động mạnh thường quân hỗ trợ cất mới 28 căn nhà, sửa chữa 7 căn nhà cho hộ nghèo, tặng 80 phần quà cho hộ nghèo, xây dựng 1 cây cầu nông thôn với tổng trị giá 1,5 tỉ đồng.

Trao giỏ/làn cho tiểu thương, người dân.

Cùng với đó, công đoàn cơ sở Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Hội LHPN TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) tổ chức hoạt động truyền thông vận động "Hộ tiểu thương sử dụng túi sinh học, góp phần phòng chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường cho hơn 50 hộ tiểu thương, người dân khu vực chợ Tân Thuận Đông, TP Cao Lãnh. Chương trình hằm nâng cao nhận thức của hộ tiểu thương và chị em phụ nữ hạn chế sử dụng túi nilon, sản phẩm nhựa khi đi chợ, mua bán, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới; đảm bảo sức khỏe cho gia đình và cộng đồng.

PNVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video