Phụ nữ Đồng Tháp: Vươn lên trước yêu cầu hội nhập

05/01/2007
Kết thúc nhiệm kỳ 2001-2006, hoạt động của Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp đã có bước chuyển biến quan trọng, góp phần to lớn vào công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nét nổi bật trong nhiệm kỳ qua là các cấp Hội đã tập trung khai thác, huy động các nguồn vốn cho hội viên vay đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. 5 năm đã có 325 nghìn lượt hộ được vay trên 197 tỷ đồng, gần 294.000 lượt phụ nữ (đạt 90% số phụ nữ vay vốn) được chuyển giao KHKT, trên 26.000 lượt chị em được dạy nghề, giới thiệu việc làm; tổ chức 24 lớp khởi sự doanh nghiệp cho các nữ doanh nhân; trên 43.000 lượt phụ nữ được giúp đỡ, trong đó số hộ nghèo do phụ nữ làm chủ chiếm 90%. Kết quả các hoạt động trên đã giúp cho gần 30.000 phụ nữ có thêm việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống; giúp 7.651 hộ thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 14,69% xuống còn 2,22% (theo tiêu chí cũ).

 

Cùng với hoạt động giúp hội viên xoá đói giảm nghèo, Hội đã vận động và cất mới 682 ngôi nhà tình thương với số tiền và ngày công trị giá 1,9 tỷ đồng; cấp 1852 suất học bổng Nguyễn Thị Định; trao 9642 suất quà cho học sinh nghèo; xây 56 phòng học mẫu giáo, cây cầu nông thôn, 1 khu vui chơi cho trẻ em với tổng trị giá lên đến 3,4 tỷ đồng.

 

Công tác cán bộ nữ được quan tâm đúng mức: tỷ lệ cán bộ nữ trúng cử vào HĐND 3 cấp nhiệm kỳ 2004-2009 tăng cao so với nhiệm kỳ trước: cấp tỉnh đạt 25,39%, tăng 6,75%; cấp huyện 20,25% (tăng 6,41%) và cấp cơ sở 17,21% (tăng 5,44%).

 

Quán triệt phương châm “Hướng về cơ sở”, “ở đâu có phụ nữ, ở đó có tổ chức Hội”, thông qua việc đa dạng các hình thức tập hợp hội viên như: CLB ngành nghề, sở thích, lứa tuổi, tổ yêu nghề, tổ cảm tình Hội, Hội đã thu hút được đông đảo phụ nữ tham gia tổ chức Hội. Trong nhiệm kỳ, Hội đã thành lập được trên 30.000 thành viên, trên 500 tổ cảm tình Hội với gần 13.000 thành viên.

 

Bằng nhiều hoạt động thiết thực, 5 năm qua Hội đã phát triển trên 93.000 hội viên, nâng tổng số hội viên trong toàn tỉnh lên 206.428, chiếm 58,94% so với phụ nữ từ 18 tuổi trở lên, tăng 184,4% so với nhiệm kỳ trước.

 

Với những kết quả đạt được, Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp 5 năm liền được tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc của T.W Hội LHPN Việt Nam và UBND tỉnh Đồng Tháp.

 

Bên cạnh những mặt tích cực, Hội LHPN còn có những hạn chế cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới: Phương thức hoạt động đổi mới nhưng chưa thật sự vững mạnh, chưa đáp ứng nhu cầu đa dạng các đối tượng phụ nữ, dẫn đến việc tập hợp lực lượng lao động nữ trong các doanh nghiệp, nữ tiểu thương, phụ nữ có đạo chưa nhiều; trình độ một số cán bộ Hội chưa cao, ảnh hưởng đến phong trào chung; hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ vùng sâu, vùng xa, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn còn bất cập, vấn đề vốn, giải quyết việc làm còn nhiều khó khăn.

 

Phát huy những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong nhiệm kỳ 2006-2011, Hội lHPN tỉnh Đồng Tháp đã đề ra 11 chỉ tiêu cơ bản để phấn đấu, trong đó đáng chú ý là các chỉ tiêu: Phấn đấu 90% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được giúp đỡ, có ít nhất 5% hộ thoát nghèo/năm, góp phần giảm hộ nghèo đến năm 2010 xuống còn 4,5% (theo tiêu chí mới); hàng năm tổ chức dạy nghề cho ít nhất 4.000 lao động nữ, góp phần nâng tỷ lệ lao động có tay nghề của tỉnh lên 26,6% vào năm 2010; phấn đấu có 80% cơ sở Hội vững mạnh, hạn chế thấp nhất cơ sở Hội trung bình; phát triển hội viên/hộ đạt 80%; số hội viên tăng 5% và thấp nhất đạt 65% so với phụ nữ trong độ tuổi từ 18 trở lên; mỗi cơ sở Hội phấn đấu giới thiệu ít nhất 5 cán bộ, hội viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; 70% cán bộ, hội viên đạt 3 tiêu chuẩn của phong trào thi đua và 3 tiêu chuẩn văn hoá.

 

 

Đỗ Hoa

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video